• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Giúp một sản phụ hạ sinh bé gái 3,2kg trong khu cách ly ở Huế

Sức khỏe 17/08/2021 10:44

(Tổ Quốc) - Qúa trình thực hiện cách ly tập trung, thai phụ T.T.H trở dạ và được lực lượng y tế giúp đỡ hạ sinh bé gái nặng 3,2kg.

Theo đó, vào lúc 1h30 sáng ngày 17/8, lực lượng y tế tại Khung T3, phường Phú Thượng (TP Huế, Thừa Thiên Huế) đã giúp một thai phụ vượt cạn thành công ngay trong khu cách ly T3.

Theo Quản lý tại Khung T3, thai phụ T.T.H cùng gia đình (gồm 4 người) quê ở xã Phú Đa, huyện Phú Vang trở về từ TPHCM vào ngày 1/8. Trong quá trình cách ly, một cháu nhỏ có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 nên bố và cháu đã được chuyển về Bệnh viện Chân Mây - Lăng Cô để cách ly điều trị. Thai phụ T.T.H cùng với một người con tiếp tục được ở lại Khung T3 để theo dõi.

Giúp một sản phụ hạ sinh bé gái 3,2kg trong khu cách ly ở Huế - Ảnh 1.

Lực lượng y tế tại khu cách ly T3 giúp đỡ sản phụ.

Thời điểm tiếp nhận, chị T.T.H đang mang bầu tuần thứ 36. Đến 11h tối 16/8, chị H. có dấu hiệu chuyển dạ, đến 1h thì báo cho lực lượng làm việc tại khu cách ly.

Sau khi có mặt tại phòng cách ly, lúc 1h30, lực lượng y tế đã giúp thai phụ vượt cạn thành công. Bé gái sinh ra nặng 3,2kg. Ngay sau đó, 2 mẹ con được đưa về Trung tâm y tế huyện Phú Vang để tiếp tục được chăm sóc điều trị.

Theo Bác Sĩ CKII Trương Như Sơn , Giám đốc Trung tâm y tế huyện Phú Vang, trong đợt dịch lần này tại Khung T3 và T4 đơn vị đã tiến hành tiếp nhận hơn 100 phụ nữ mang thai trở về từ vùng có dịch và đã giúp đỡ 5 trường hợp vượt cạn thành công trong thời gian cách ly.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ