• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hai CEO của Google và Microsoft gấp rút hỗ trợ quê hương Ấn Độ chống dịch

Thế giới 27/04/2021 13:06

(Tổ Quốc) - Theo hãng CNN, hai CEO đương nhiệm của công ty Google và Microsoft Sundar Pichai và Satya Nadella đã lên tiếng khẩn trương triển khai nguồn lực giúp đỡ Ấn Độ vượt qua dịch bệnh.

Trong tuyên bố, ông Sundar Pichai - Giám đốc điều hành (CEO) của Google và ông Satya Nadella - Giám đốc điều hành Microsoft đã cam kết hỗ trợ giải quyết tình trạng thiếu hụt bình thở oxy y tế và cung cấp các thiết bị kỹ thuật cũng như triển khai nguồn lực của công ty để giải cứu người dân vượt qua dịch bệnh nguy hiểm.

Hai CEO của Google và Microsoft gấp rút hỗ trợ quê hương Ấn Độ chống dịch  - Ảnh 1.

Ông Sundar Pichai - Giám đốc điều hành (CEO) của Google và ông Satya Nadella - Giám đốc điều hành Microsoft

"Tôi rất đau lòng về tình hình hiện tại ở Ấn Độ", ông Nadella viết trên Twitter.

"Tôi thực sự biết ơn chính phủ Mỹ đã vận động giúp đỡ Ấn Độ. Microsoft sẽ tiếp tục sử dụng tiếng nói, nguồn lực và công nghệ đang có để thực hiện cứu trợ và hỗ trợ mua các thiết bị đo nồng độ oxy quan trọng", ông nói thêm.

Giám đốc điều hành Microsoft – ông Nadella cũng đã chia sẻ lo lắng của ông khi phải chứng kiến cuộc khủng hoảng Covid-19 ngày càng tồi tệ ở Ấn Độ đồng thời tuyên bố viện trợ 1,35 tỷ rupee (tương đương với 18 triệu đôla) từ Google và nhân viên công ty.

Google cho biết trong một bài đăng trên blog, gợi ý sẽ thông qua UNICEF mua các thiết bị y tế, bao gồm bình thở oxy và các thiết bị xét nghiệm viện trợ cho Ấn Độ. Cùng với đó, nền tảng quyên góp trực tuyến – Give India sẽ tiếp nhận các nguồn trợ cấp cho các gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng. Công ty này hiện đang đóng góp 15 triệu đôla quảng cáo miễn phí cho chiến dịch thông tin sức khỏe cộng đồng.

Trong khi đó, Giám đốc của Google - ông Pichai sinh ra ở Tamil Nadu. Ông đã học Đại học Stanford của Mỹ và tham gia vào Google năm 2004. Pichai trở thành CEO của công ty vào năm 2015 và sau đó đảm nhiệm vai trò chủ chốt của công ty mẹ Alphabet vào năm 2019. Các cam kết của ông Pichai diễn ra trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm thứ hai bùng phát tại Ấn Độ. Các nguồn cung thiếu thốn, dịch vụ phòng chăm sóc đặc biệt không đảm bỏ, sự thiến thốn thuốc men, bình thở oxy và máy thở đang trở nên nghiêm trọng.

"Hiện tại, Ấn Độ đang trải qua thời khắc khó khăn nhất kể từ khi đại dịch diễn ra", ông Sanjay Gupta – người đứng đầu Google tại Ấn Độ.

Ông Gupta khẳng định, công ty này đang hỗ trợ nền tảng nhằm giúp mọi người lấy thông tin liên quan đến "địa chỉ nhận xét nghiệm và tiêm vaccine" thông qua công cụ tìm kiếm là Google Maps và Youtube.

Bộ Y tế Ấn Độ đã ghi nhận 352.991 ca nhiễm mới tại nước này vào ngày 26/4, nâng tổng số các ca nhiễm lên hơn 17,3 triệu. Đây là số ca nhiễm kỷ lục trong một ngày.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ