• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hàn Quốc nới lỏng hạn chế tham gia hoạt động âm nhạc và thể thao

Thế giới 14/06/2021 19:13

(Tổ Quốc) - Hàn Quốc bắt đầu nới lỏng hạn chế tụ tập tại các buổi hòa nhạc và sự kiện thể thao lớn kể từ ngày 14/6 sau khi số ca mắc Covid-19 được ghi nhận giảm mạnh so với tuần trước.

Cơ quan Quản lý và Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) sáng 14/6 cho biết nước này ghi nhận thêm 452 ca mắc COVID-19, trong đó có 419 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 33 ca ngoại nhập.

Hàn Quốc nới lỏng hạn chế tham gia hoạt động âm nhạc và thể thao - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Theo hãng Reuters, giới y tế Hàn Quốc đã bắt đầu nới lỏng hạn chế, cho phép người dân tham gia tụ tập khoảng 4000 người tại các sự kiện âm nhạc K-Pop và các lễ hội văn hóa khác bắt đầu từ hôm nay (14/6). Trong khi đó, các sân vận động cũng cho phép tối thiểu 30% - 50% khán giả vào sân và phụ thuộc vào quy định của từng khu vực.

Tính đến ngày 13/6, thống kê cả nước ghi nhận số ca mắc trong ngày giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng qua sau khi chính phủ đẩy mạnh chương trình tiêm chủng vaccine cho người dân.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ áp dụng biện pháp nới lỏng hạn chế đối với du khách nước ngoài đã tiêm phòng vaccine Covid-19 đầy đủ khi nhập cảnh.

Từ ngày 1/7, du khách vào Hàn Quốc có thể nộp đơn xin miễn trừ cách ly bắt buộc hai tuần nếu có nhu cầu thăm gia đình hoặc có mục đích kinh doanh.

Theo Reuters, nhiều quốc gia trên thế giới đã tiến hành triển khai tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 và đạt được nhiều kết quả rõ rệt. Cuộc sống người dân đang trở lại bình thường, biên giới mở cửa và cho phép người dân có thể tham gia ăn uống tại nhà hàng, mua sắm ở trung tâm thương mại hay tham gia các sự kiện thể thao sau hơn một năm hạn chế vì dịch bệnh.

Theo Hiệp hội Đại lý Du lịch Hàn Quốc (KATA), các đại lý du lịch nước này cũng đang chuẩn bị các gói kích cầu du lịch mới sau khi chính phủ Hàn Quốc thông báo đang đẩy nhanh đàm phán với một số quốc gia như Singapore và Thái Lan để triển khai chương trình bong bóng du lịch.

Giám đốc Cơ quan Kiểm sóa và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) - Jeong Eun-kyeong cho biết Hàn Quốc đã tiến hành tiêm chủng cho hơn 11,8 triệu người ( chiếm khoảng 23% tổng số dân nước này).

Với số lượng như vậy, Hàn Quốc đạt tỷ lệ tiêm chủng thấp hơn Anh ( đạt 61%) nhưng lại cao hơn Nhật Bản (12%).

"Số ca mắc mới tại các viện dưỡng lão của Hàn Quốc đã giảm đáng kể vì hầu hết người cao tuổi đã được tiêm vaccine. Tuy nhiên, Hàn Quốc chỉ có thể đạt được miễn dịch cộng đồng khi hơn 70% người dân đã tiêm chủng đầy đủ", ông Jeong Eun-kyeong nhấn mạnh.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ