• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hàn Quốc theo sát Triều Tiên sau vụ phóng loạt vật thể không xác định

Thế giới 09/03/2020 08:41

(Tổ Quốc) - Triều Tiên đã bắn ba vật thể bay không xác định xuống biển hôm thứ Hai, quân đội Seoul cho biết.

Đây là vụ thử vũ khí thứ hai như vậy của Bình Nhưỡng trong một tuần.

Ba thiết bị đã được phóng ra theo hướng đông bắc từ khu vực Sondok ở tỉnh South Hamgyong, Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố, không có thêm thông tin chi tiết.

"Quân đội đang theo dõi các vụ phóng bổ sung và duy trì sự sẵn sàng", cơ quan này cho biết thêm.

Hàn Quốc theo sát Triều Tiên sau vụ phóng loạt vật thể không xác định - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã theo dõi vụ thử tên lửa tuần trước. Ảnh: KCNA.

Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết Triều Tiên đã phóng ra vật thể dường như là "tên lửa đạn đạo", và thêm vào đó không có dấu hiệu cho thấy bất cứ thứ gì vật gì xuống lãnh thổ hoặc vùng đặc quyền kinh tế của Tokyo.

Các nhà phân tích cho rằng Triều Tiên đang tiếp tục hoàn thiện khả năng vũ khí của mình trong khi các cuộc thảo luận hạt nhân với Mỹ bị đình trệ. Ankit Panda, thành viên cao cấp tại Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ thì tweet rằng: "Ba vật thể phóng được bắn thành công từ một Hệ thống vận chuyển, triển khai, phóng đạn TEL sẽ là "một cột mốc mới" cho chương trình tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Triều Tiên.

Vipin Narang thuộc Viện Công nghệ Massachusetts nói thêm: "Ông Kim tiếp tục thử nghiệm, cải thiện và vận hành lực lượng của mình."

Sau vụ phóng tuần trước, truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết ông Kim đã theo dõi một cuộc diễn tập pháo kích tầm xa, đăng cùng hình ảnh của nhiều hệ thống tên lửa phóng và một số tên lửa cỡ nòng lớn hơn được bắn trong rừng.

Hàn Quốc cho biết, vụ phóng đó dường như là hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn - mà Triều Tiên vũ trang hạt nhân bị cấm thử nghiệm theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Động thái hôm thứ Hai diễn ra vài ngày sau khi có một tuyên bố chưa từng có tiền lệ từ em gái của ông Kim, bà Kim Yo Jong, đã chỉ trích vụ thử vũ khí tuần trước của Seoul.

Triều Tiên đã thực hiện một loạt các cuộc thử nghiệm vũ khí vào cuối năm ngoái, lần cuối cùng vào tháng 11. Các hoạt động này thường được nói là thử nghiệm các hệ thống phóng tên lửa đa nòng mặc dù những người khác gọi đây là tên lửa đạn đạo.

Họ cũng đã tiến hành thử nghiệm động cơ tĩnh, gần đây nhất là vào tháng 12 năm ngoái.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ