• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hàn Quốc, Triều Tiên thúc đẩy phát triển tên lửa tăng cường khả năng phòng vệ

Thế giới 31/03/2021 21:13

(Tổ Quốc) - Theo hãng Reuters, Hàn Quốc và Triều Tiên đang thúc đẩy cuộc chạy đua vũ trang nhằm tăng cường phát triển tên lửa tầm ngắn trên bán đảo.

Cuộc chạy đua phát triển tên lửa

Triều Tiên từ lâu đã phát triển tên lửa, điều này giúp Triều Tiên phát triển tên lửa chính xác có khả năng tránh bị phát hiện và có thể tấn công các mục tiêu. Giới chuyên gia nhận định Triều Tiên đã đưa chương trình phát triển tên lửa lên một tầm cao mới sau khi nước này quyết định tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) vào năm 2018.

Hàn Quốc – Triều Tiên thúc đẩy phát triển tên lửa tăng cường khả năng phòng vệ - Ảnh 1.

:Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Trong khi đó, thỏa thuận giữa Washington và Seoul vào năm 2017 đã loại bỏ giới hạn trọng tải đạt mức 500 kg đối với các tên lửa đạn đạo của Hàn Quốc giúp Seoul phát triển loại vũ khí hạng nặng mang tính chiến lược đối phó với các cuộc tấn công của Triều Tiên.

Vào tuần trước, Triều Tiên đã tiến hành vụ phóng tên lửa thể hiện sức mạnh đối phó với kho vũ khí mở rộng của Hàn Quốc hiện nay. Đây là vụ thử đầu tiên kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố Bình Nhưỡng có thể thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để phù hợp với vũ khí chiến thuật.

Các quan chức Hàn Quốc cho rằng loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBMs) sẽ là công cụ nhằm giảm sự phụ thuộc của nước này vào Mỹ. Hiện Washington có khoảng 28.500 quân lính ở Hàn Quốc.

Trong bài phát biểu vào năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo lên tiếng Seoul đã phát triển tên lửa có "tầm  bắn đủ mạnh và có trọng lượng đầu đạn lớn nhất thế giới để bảo vệ hòa bình trên bán đảo Triều Tiên". Ông Jeong Kyeong-do đã đề cập đến tên lửa  Hyunmoo-4 có tầm bắn 800 km.

Giới nhà phân tích lưu ý rằng không phải ngẫu nhiên mà Triều Tiên phô diễn tên lửa đạn đạo tầm ngắn mới nhất mang đầu đạn hạt nhân có trọng lượng 2,5 tấn.

"Trong khi Seoul phát triển tên lửa mới thì Bình Nhưỡng dường như không thể lùi lại phía sau", nhà nghiên cứu Joshua Pollack thuộc trung tâm nghiên cứu không phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin (CNS) cho biết.

Vũ khí hạt nhân chiến thuật

Theo hãng Reuters, Triều Tiên cho rằng tên lửa là để tự vệ đồng thời cáo buộc Hàn Quốc và Mỹ đe dọa sự an toàn của nước này sau các cuộc diễn tập quân sự chung cũng như các hợp đồng mua bán vũ khí.

Tại Đại hội Đảng, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thông báo Triều Tiên đã tích lũy công nghệ để "thu nhỏ, làm sáng và tiêu chuẩn hóa" vũ khí hạt nhân. Cơ quan tình báo Hàn Quốc cũng kết luận các tên lửa mới nhất có thể mang đầu đạn hạt nhân mặc dù không rõ đã được lắp đặt hay chưa.

"Trong các tuyên bố của Triều Tiên, các tên lửa đạn đạo tầm ngắn của  nước này cũng có thể được xem là vũ khí hạt nhân", ông Markus Garlauskas – nghiên cứu cấp cao tại Hội đồng Đại Tây Dương và là cựu sĩ quan tình báo quốc gia Mỹ về vấn đề Triều Tiên cho biết.

"Một khi công nghệ làm chủ thì đầu đạn hạt nhân có thể làm nhẹ hơn đầu đạn thông thường", ông Markus Schiller, chuyên gia tên lửa nói thêm.

"Loại tên lửa mới nhất của Triều Tiên cũng cho thấy khả năng bay thấp nhưng có thể bay cao lên ngay khi phát hiện mục tiêu. Điều này khiến chúng khó bị phát hiện và đánh chặn", ông Joseph Dempsey – nhà nghiên cứu quốc phòng tại Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế nhận định.

Thêm vào đó, nhóm nghiên cứu – 38 North khẳng định hình ảnh vệ tinh đã phát hiện tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo mới của Triều Tiên khả năng được xây dựng trong vài năm qua và sắp hoàn thành.

Trong bài phát biểu vào tuần trước, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in mô tả tên lửa của Hàn Quốc mang tầm đẳng cấp thế giới. Sau vụ thử tên lửa Hyunmoo-4 vào năm ngoái, Hàn Quốc đã thông báo sản xuất hàng loạt loại tên lửa đối đất khác có khả năng phá hủy căn cứ pháo binh dưới mặt đất.

"Các vụ thử gần đây nhất của Triều Tiên cho thấy vũ khí của Bình Nhưỡng có thể ngang hàng hoặc thậm chí vượt trội so với Hyunmoo-4", bà Melissa Hanham – Phó Giám đốc Mạng lưới hạt nhân Mở cho biết.

Ngay trong năm nay, Seoul có thể tiến hành một cuộc thử nghiệm dưới nước đối với loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) đầu tiên. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc từ chối xác nhận thông tin chi tiết về các loại vũ khí với lý do lo ngại về an ninh nhưng khẳng định Hàn Quốc có khả năng  đối phó với tên lửa tầm ngắn của Triều Tiên sau quá trình hiện đại hóa quân sự của nước này.

"Seoul dường như đã trang bị số lượng lớn các đầu đạn thông thường nhằm đối phó với các mục tiêu. Nếu Triều Tiên có thể phát triển tên lửa thì Hàn Quốc cũng có thể làm được. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu", ông Jeffrey Lewis – chuyên gia tên lửa tại trung tâm nghiên cứu Không phổ biến vũ khí hạt nhân CNS cho biết.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ