• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hàng loạt kỳ vọng vào các 'ông lớn' tài chính G20 trước nguy cơ toàn cầu

Thế giới 13/07/2022 20:16

(Tổ Quốc) - Các nhà lãnh đạo tài chính của nhóm G20 sẽ nhóm họp tại Bali trong tuần này để đàm phán về nhiều vấn đề - thông tin từ trang CNA cho biết.

Một số khía cạnh sẽ được chú trọng là an ninh lương thực toàn cầu và lạm phát tăng cao. Việc đạt được sự nhất trí ở các vấn đề này cũng là một mục tiêu được nước chủ nhà Indonesia đang hướng đến, đồng thời tránh để mâu thuẫn về cuộc xung đột ở Ukraine làm các cuộc thảo luận đi chệch hướng.

Cần sự nhất trí để giải quyết các vấn đề cấp bách

Trước đó, cuộc xung đột này đã tác động khá lớn tới cuộc họp của các Ngoại trưởng Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) vào tuần trước khi có sự hiện diện của cả phía Nga và phương Tây.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen và Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki, sau cuộc họp song phương tại Tokyo hôm thứ Ba, đã cáo buộc những hệ lụy từ cuộc xung đột trên là nguyên nhân dẫn đến sự biến động trên thị trường tiền tệ và làm tăng nguy cơ suy thoái toàn cầu.

Cả bà Yellen và ông Suzuki sẽ đích thân tham dự cuộc họp ở Bali. Phía Indonesia cho biết Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov sẽ phát biểu tại cuộc họp thông qua hình thức trực tuyến và cấp phó của ông sẽ đến Bali. Bộ trưởng tài chính Ukraine cũng đã được mời và dự kiến sẽ tham dự một phiên họp theo hình thức trực tuyến.

Hàng loạt kỳ vọng vào các 'ông lớn' tài chính G20 trước nguy cơ toàn cầu - Ảnh 1.

Dư luận đang đặt nhiều kỳ vọng vào cuộc họp của các quan chức tài chính G20. Ảnh: Reuters.

Đặt các vấn đề liên quan đến xung đột sang một bên, Thống đốc ngân hàng trung ương Indonesia Perry Warjiyo cho biết nhóm G20 đã đạt được tiến bộ đáng kể về các chủ đề như những nguyên tắc quản lý về tiền điện tử và tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương.

Quan chức Bộ Tài chính Indonesia, Wempi Saputra, cũng cho biết nhóm sẽ cố gắng đưa ra các hành động để giúp các nước nghèo giải quyết nguy cơ của cuộc khủng hoảng lương thực bằng cách đảm bảo nguồn cung và khả năng chi trả cho thực phẩm và phân bón.

Các chủ đề khác trong chương trình nghị sự bao gồm việc thành lập một quỹ trực thuộc Ngân hàng Thế giới để đảm bảo sự chuẩn bị tốt hơn cho các đại dịch trong tương lai và một quỹ khác tập trung vào khả năng phục hồi và bền vững trực thuộc Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Quỹ hướng tới phục hồi này sẽ tạo điều kiện tiếp cận cho các quốc gia cần nguồn vốn, cũng như xóa nợ cho các nước nghèo.

Bà Yellen cũng kêu gọi Trung Quốc và các chủ nợ không thuộc Câu lạc bộ Paris (được biết đến là nhóm các chủ nợ quốc tế không chính thức) hợp tác "mang tính xây dựng" trong việc giúp đỡ các nước thu nhập thấp đang gặp khó khăn về nợ.

Quan chức tài chính Wempi của phía Indonesia cũng cho biết việc ký kết một thỏa thuận thuế toàn cầu đa quốc gia, ban đầu được lên kế hoạch bên lề các cuộc họp, đã bị lùi lại. Và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế đã phải đặt ra mục tiêu mới cho cuộc cải tổ thuế là đưa cuộc cải tổ này đi vào hiệu lực từ năm 2024, thay vì năm 2023.

Khuyến nghị dành cho G20

Trước thềm cuộc họp này, tổ chức thương mại quốc tế ICC cũng đang kêu gọi các nhà lãnh đạo G20 tránh một cuộc khủng hoảng nợ toàn cầu bằng cách tạm cho các quốc gia có nhu cầu dừng thanh toán các khoản nợ.

Theo ICC, chính phủ ở các nền kinh tế mới nổi có không gian tài chính rất hạn chế và dù có tiền thì cũng cần dùng để hỗ trợ doanh nghiệp và các hộ gia đình đối phó với áp lực lạm phát đang gia tăng, đặc biệt là đối với thực phẩm, nông sản và năng lượng toàn cầu.

Cú sốc kinh tế từ tình hình bất ổn hiện tại có nguy cơ dẫn đến một cuộc khủng hoảng nợ lan rộng ở các thị trường mới nổi, kéo theo nguy cơ gia tăng gián đoạn thương mại toàn cầu và chuỗi cung ứng. Và từ đó tạo thêm lực cản cho tăng trưởng ở các nền kinh tế tiên tiến.

Theo một báo cáo gần đây của Nhóm Ứng phó Khủng hoảng Toàn cầu thuộc Liên hợp quốc, hiện nay nhiều nền kinh tế đang phát triển có nguy cơ đứng trước nạn đói nghiêm trọng và họ đang thiếu các giải pháp để đảm bảo nguồn tài chính cung cấp cho các mạng lưới an toàn xã hội phù hợp.

Trong bối cảnh này, ICC đã đưa ra một bức thư ngỏ đề nghị các bộ trưởng tài chính và thống đốc Ngân hàng Trung ương thông qua Hội nghị G20 trong tuần này để thống nhất về ba biện pháp can thiệp thông thường nhằm loại bỏ nguy cơ khủng hoảng nợ toàn cầu - và , về cơ bản nhất, đảm bảo rằng tất cả các thị trường mới nổi có đủ tài chính để bảo vệ công dân của họ khỏi những rủi ro thực tế của nạn đói cùng những khó khăn.

Theo ICC, các chính phủ phải gạt những khác biệt chính trị sang một bên, đồng thời có hành động mạnh để đảm bảo không có nước nào bị bỏ rơi cũng như thiếu thốn tài chính để quản lý những cú sốc chưa từng có đối với hệ thống năng lượng và lương thực toàn cầu.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ