• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hậu Covid-19, Trung Quốc bất ngờ khẩn trương làm điều này?

Thế giới 25/05/2020 09:38

(Tổ Quốc) - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cần phải tập trung vào hệ thống cảnh báo và kiểm soát y tế nhanh chóng hậu dịch bệnh Covid-19.

Trang SCMP dẫn tin, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi cần phải thực hiện cuộc đại tu hệ thống y tế công cộng đất nước sau các nỗ lực dài lâu đối phó với dịch bệnh Covid-19.

Hậu Covid-19, Trung Quốc bất ngờ khẩn trương làm điều này? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Tân Hoa Xã

Trong cuộc gặp gỡ với các đại biểu cơ quan lập pháp ở tỉnh Hồ Bắc, Chủ tịch Tập Cận Bình nói rằng việc giải quyết và ngăn chặn dịch bệnh cũng như khủng hoảng y tế công cộng khác là một vấn đề an ninh quốc gia và là một nỗ lực cần thiết nhằm cải thiện các thiếu sót, bao gồm việc theo dõi dịch bệnh và hệ thống cảnh báo, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin.

Vào ngày 22/5, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết trong một báo cáo chính phủ thường niên, trong đó nhấn mạnh đến việc cải cách hệ thống kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh trong chương trình nghị sự năm nay trước thách thức khôi phục nền kinh tế giữa khủng hoảng toàn cầu vì đại dịch.

Theo SCMP, đại dịch bùng phát đi cùng với nhiều vấn đề nảy sinh trong hệ thống kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của Trung Quốc. Các vấn đề bao gồm việc thiếu kinh phí, khả năng bảo lãnh tại các văn phòng địa phương và hệ thống báo cáo y tế công cộng không hiệu quả đã cản trở công tác phòng chống dịch và bùng phát dịch bệnh tại thành phố đầu tiên là Vũ Hán vào cuối năm ngoái.

Một vấn đề chủ chốt là Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh không thể đáp ứng thông tin kịp thời cung cấp cho công chúng về đại dịch tiềm ẩn. Bài phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình không vạch ra các biện pháp cụ thể nhưng đã chỉ định hệ thống kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cần phải phát triển năng lực mạnh mẽ hơn, sự kết hợp giữa nền tảng cốt lõi và vai trò mạnh mẽ đối với các tổ chức y tế cấp dưới như trung tâm y tế để kịp thời phát hiện và xử lý dịch bệnh.

Chủ tịch Tập Cận Bình cũng nói rằng, Trung Quốc nên thiết lập cơ chế kích hoạt đa điểm thông minh nhằm cải thiện hệ thống giám sát và cảnh báo sớm. Chủ tịch Tập cũng muốn cải thiện các điều kiện cơ bản trong hệ thống kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh và thiết lập hệ thống đào tạo mang tên sứ mệnh và trách nhiệm đối với những người làm việc ở tuyến đầu.

"Việc phòng ngừa dịch bệnh là chiến lược y tế hiệu quả và kinh tế nhất. Chúng ta phải tuân thủ quy tắc phòng ngừa dịch bệnh trong bối cảnh phát động chiến lược y tế trong kỷ nguyên mới", Chủ tịch Tập nói.

Chủ tịch Tập Cận Bình cũng gợi ý các biện pháp quán triệt nên tiếp tục áp dụng trong đại dịch, chẳng hạn như sử dụng đũa riêng để phục vụ, hệ thống thu gom chất thải tốt hơn và sử dụng khẩu trang cũng như duy trì giãn cách xã hội nhằm ngăn ngừa mức độ lây lan của dịch bệnh.

Chủ tịch Tập Cận Bình cũng cho rằng Vũ Hàn là thành phố anh hùng khi đã nỗ lực và hi sinh trong cuộc chiến chống dịch bệnh.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ