• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hậu thượng đỉnh, Quân đội Mỹ - Hàn ra tín hiệu tích cực với Triều Tiên

Thế giới 02/03/2019 13:13

(Tổ Quốc) - Quân đội Mỹ và Hàn Quốc vẫn thể hiện tín hiệu hướng tới cải thiện quan hệ với Triều Tiên.

Quân đội Mỹ và Hàn Quốc đang lên kế hoạch "ngừng" các cuộc tập trận quy mô lớn hàng năm khi Tổng thống Donald Trump theo đuổi các nỗ lực cải thiện quan hệ với Triều Tiên, một quan chức Mỹ nói với AFP hôm thứ Sáu.

Bình luận từ quan chức này, người phát biểu với điều kiện giấu tên, được đưa ra ngay sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai của ông Trump với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Hà Nội. Thượng đỉnh đã kết thúc mà không có thỏa thuận chính thức nhưng cả hai bên cho rằng họ sẽ tiếp tục đối thoại.

Hậu thượng đỉnh, Quân đội Mỹ - Hàn ra tín hiệu tích cực với Triều Tiên - Ảnh 1.

Các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn tạm thời chưa được nối lại. (Nguồn: Yahoo News/AFP)

NBC News là bên đầu tiên đưa tin rằng cuộc tập trận Đại bàng non - thường diễn ra vào mùa xuân - sẽ bị hủy bỏ, trích dẫn hai quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên.

Đại bàng non là cuộc tập trận lớn nhất trong số các cuộc tập trận chung thường xuyên do các đồng minh tổ chức và luôn dấy lên phản ứng phản đối mạnh tại Bình Nhưỡng, nơi lên án đây là sự chuẩn bị cho cuộc xâm lược. Trong quá khứ, Đại bàng non có sự tham gia của 200.000 lực lượng Hàn Quốc và khoảng 30.000 lính Mỹ.

Mùa xuân cũng là thời điểm diễn ra cuộc tập trận Giải pháp then chốt.

Kể từ hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của Trump với ông Kim Jong-un vào năm ngoái tại Singapore, Mỹ và Seoul đã thu nhỏ lại hoặc ngừng một số cuộc tập trận quân sự chung, và máy bay ném bom của Mỹ không còn bay qua Hàn Quốc.

Ông Trump đã nhiều lần phàn nàn rằng các cuộc tập trận quá tốn kém.

NBC đưa tin rằng các cuộc tập trận hàng năm sẽ được thay thế bằng "hoạt động đào tạo nhỏ hơn, đặc thù cho nhiệm vụ".

Tuy nhiên, Tổng thống Trump cũng loại trừ việc rút bất kỳ lực lượng nào trong số 28.500 lực lượng Mỹ đóng tại Hàn Quốc – vốn để bảo vệ nước này khỏi nước láng giềng có vũ trang hạt nhân

Bất kỳ sự rút lui quân đội nào như vậy sẽ phải đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ từ Quốc hội Hoa Kỳ cùng với Nhật Bản, nơi luôn rất cảnh giác trước các ý định của Triều Tiên.


An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ