• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hiệu quả tối đa của tiêm chủng vaccine: Người Mỹ có thể khống chế biến thể mới của virus?

Thế giới 15/06/2021 20:36

(Tổ Quốc) - Theo chuyên gia y tế, việc tiêm chủng vaccine đầy đủ đối với cả người đã mắc hoặc chưa mắc Covid-19 sẽ giúp nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh.

Tiến sỹ Paul Offit – thành viên Ủy ban Tư vấn vaccine thuộc Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) cho biết, các ca nhiễm Covid-19 có thể giảm nhưng chương trình tiêm chủng vaccine khẩn cấp cho người dân Mỹ chưa thể kết thúc.

Hiệu quả tối đa của tiêm chủng vaccine: Người Mỹ có thể khống chế biến thể mới của virus? - Ảnh 1.

Tiến sỹ Paul Offit – thành viên Ủy ban Tư vấn vaccine thuộc Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA). Ảnh: CNN

"Chúng ta phải đảm bảo chương trình tiêm phòng cho người dân trong thời gian tới. Virus có thể vẫn tồn tại trên thế giới trong thời gian dài", Tiến sỹ Paul Offit nhấn mạnh.

Các biến thể mới của virus đang khiến cho mức độ lây lan mạnh hơn trên thế giới. Sự xuất hiện của các biến thể như Alpha và Delta là một ví dụ. Mặc dù vaccine có thể chứng minh tính hiệu quả với các loại biến thể này nhưng giới chuyên gia vẫn cảnh báo tầm quan trọng của tiêm chủng rộng rãi.

"Nếu virus tiếp tục lây lan thì sự xuất hiện của các biến thể mới sẽ càng nguy hiểm hơn. Chúng ta cần phải đảm bảo tiêm chủng số lượng lớn trên thế giới để mọi người đều được bảo vệ. Có như vậy, chúng ta mới ngăn chặn được dịch bệnh", ông Offit nhấn mạnh.

Theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh, tính đến ngày 14/6, 52,5% trong tổng số dân số Mỹ được tiêm ít nhất một liều vaccine nhưng chỉ 43,7% được tiêm chủng đủ 2 mũi.

Theo ông Offit, vào mùa đông, khi dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trở lại thì chính phủ Mỹ phải đảm bảo tiêm chủng đầy đủ cho khoảng 80% dân số để đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng.

Tiến sỹ Offit khẳng định, mặc dù biến thể mới của virus có thể lây lan mạnh trong cộng đồng nhưng vaccine có thể ngăn chặn dịch bệnh. Người dân đã tiêm phòng đầy đủ sẽ đảm bảo miễn dịch gần như tối đa trước biến thể mới.

"Vaccine sẽ giúp bạn không phải nhập viện, không phải điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) và sẽ cứu sống bạn", ông Offit khẳng định.

"Miễn dịch trong một năm"

Tạp chí Nature đăng tải thông tin trong một nghiên cứu cho biết những người đã mắc Covid-19 có thể tạo ra kháng thể bảo vệ cơ thể trong khoảng một năm. Các tế bào B có trí nhớ (memory B cells) trong hệ thống miễn dịch của con người có thể bảo vệ cơ thể trước bệnh Covid-19.

Thêm vào đó, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những người mắc Covid đã khỏi bệnh có thể đối mặt với rủi ro trước các biến thể mới của virus nhưng nếu đã tiêm vaccine, đặc biệt là loại vaccine sử dụng công nghệ mRNA do Pfizer/BioNTech và Moderna sản xuất thì cơ hội tạo ra phản ứng miễn dịch bảo vệ cơ thể chống lại các biến thể mới rất cao.

Theo giới nghiên cứu, việc tăng cường sản xuất thêm vaccine có thể giúp bảo vệ với cả những bệnh nhân đã hồi phục.

"Dữ liệu cho biết khả năng miễn dịch ở những người đang dưỡng bệnh sau khi mắc Covid sẽ rất lâu và nếu có điều kiện tiêm vaccine mRNA thì cơ thể sẽ sinh ra kháng thể và các tế bào B có trí nhớ giúp bảo vệ cơ thể trước các biến thể SARS-CoV-2", nghiên cứu lưu ý.

Ông Michel Nussenzweig – nhà miễn dịch học phân tử thuộc Địa học Rockefeller nhấn mạnh, các kháng thể được tạo ra bởi các tế bào B có trí nhớ đạt hiệu quả cao bảo vệ cơ thể trước biến thể mới.

Ông Nussenzweig khẳng định các nhà nghiên cứu khuyến khích mọi người đã mắc Covid-19 nên tiêm vaccine nếu chưa tiêm.

California nới lỏng hạn chế, mở cửa trở lại

California là bang đầu tiên của Mỹ ban hành lệnh phong tỏa trước lo ngại diễn biến của dịch bệnh. Đến hiện tại tiểu bang này đã mở cửa trở lại sau 15 tháng.

Từ ngày 14/6, California đã nới lỏng các hạn chế, cho phép tụ tập với số lượng quy định. Các biện pháp giãn cách xã hội tại doanh nghiệp được nới lỏng. Các sự kiện lớn như hòa nhạc, hội nghị và thể thao vẫn phải hạn chế, yêu cầu giấy tờ đảm bảo đã tiêm vaccine đối với những người tham dự các sự kiện trong nhà khoảng 5000 người và sự kiện ngoài trời khoảng 10.000.

"Bang California đã phê chuẩn sử dụng 40 triệu liều vaccine và đã tiêm cho 72% dân số trong cả bang với ít nhất một liều", Thống đốc bang – ông Gavin Newsom cho biết.

Khoảng 47% cư dân của bang California đã tiêm chủng đầy đủ.

Theo CNN, bang California không quy định hộ chiếu vaccine nhưng ông Newsom có kế hoạch sẽ thông báo phiên bản điện tử liên quan đến thẻ vaccine cho tiểu bang vào cuối tuần này.

California đã đầu tư khoản tiền khổng lồ trị giá 116,5 triệu đôla vào chương trình khuyến khích người dân tiêm chủng đầy đủ thông qua hỗ trợ quà tặng và giải thưởng tiền mặt. Những người dân chưa tiêm chủng bắt buộc phải đeo khẩu trang ở khu vực công cộng trong khi người dân đã tiêm chủng đầy đủ không phải đeo khẩu trang.

Quy định đeo khẩu trang chỉ bắt buộc khi tham gia phương tiện giao thông công cộng và trong bệnh viện và trong tù. Doanh nghiệp có thể yêu cầu người lao động đeo trang và áp dụng theo quy định riêng của họ.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ