• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV Lê Thụy Hải: "Thời tiết lạnh là một lợi thế đối với đội tuyển Việt Nam"

Thể thao 14/12/2018 06:30

(Tổ Quốc) - Trước thời điểm trận đấu chung kết lượt về AFF SUZUKI Cup 2018 diễn ra đúng 2 ngày, HLV Lê Thụy Hải đã chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Tổ quốc về những nhận định của mình.

Tôi tin Việt Nam sẽ vô địch

Khi được hỏi ông nhận định như thế nào về trận chung kết AFF SUZUKI Cup sắp tới trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình,  HLV Lê Thụy Hải bày tỏ: "Tôi tin Việt Nam sẽ vô địch, ít nhất chúng ta sẽ thắng cách biệt Malaysia".

HLV Lê Thụy Hải: Thời tiết lạnh là một lợi thế đối với đội tuyển Việt Nam  - Ảnh 1.

HLV Lê Thụy Hải.

Giải thích vì sao ông có thể tự tin nói như vậy, HLV Lê Thụy Hải cho rằng, trong trận lượt đi khi được đá ở sân nhà, mặc dù có lợi thế "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" nhưng đội tuyển Malaysia đã không tận dụng được.

Mặc dù sang hiệp 2, Malaysia họ đã gỡ hòa được 2 - 2 khiến hàng triệu CĐV Việt Nam lo lắng, hồi hộp. Đặc biệt là sự hưng phấn của Malaysia sau khi đội tuyển Việt Nam đánh mất lợi thế.

 "Phải thừa nhận thể lực họ rất tốt, tuy nhiên nhìn cục diện trận đấu và đấu pháp cá nhân chung thì đội tuyển Việt Nam hơn hẳn đội tuyển Malaysia" - HLV Lê Thụy Hải khẳng định.

Thời tiết lạnh là một lợi thế đối với đội tuyển Việt Nam

Đặt vấn đề về việc Văn Đức, Đức Chinh, Tiến Linh bỏ quá nhiều cơ hội trong trận chung kết lượt đi, ông Hải cho rằng, tôi nghĩ HLV Park sẽ sửa được cho các cầu thủ trong trận đấu tới để các em tìm lại được cảm giác.

Vấn đề thứ hai mà vị HLV này nhắc đến đó là việc đội tuyển Việt Nam để thua hai bàn trong hai quả phạt. "Đáng lẽ ra khi để thua một quả thì các em phải cảnh giác hơn chứ không phải chủ quan đến mức để thua bàn thứ hai." - ông Hải nói.

"Nếu lượt về ngày kia, đội Việt Nam sửa được những khiếm khuyết trận trước thì yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa sẽ lại thuộc về chúng ta." - HLV Lê Thụy Hải nhận định.

Vị HLV này chia sẻ thêm: "Tôi mong thời tiết ngày kia sẽ lạnh bởi đây sẽ là một lợi thế cho đội tuyển Việt Nam. Nếu đá trong thời tiết lạnh đội tuyển Việt Nam sẽ lợi thể hơn nhiểu đội tuyển Malaysia vì bên nước bạn không có thời tiết lạnh".

Phan Văn Đức sẽ lập công

Nói về đấu pháp mà đội tuyển Việt Nam đưa ra trong trận chung kết sắp tới, HLV Lê Thụy Hải cho rằng, hàng rào phải đông người và cố gắng đừng phạm lỗi khu vực dưới 20m.

Lý do mà HLV Lê Thụy Hải đưa ra nhận định như vậy là vì đội tuyển Malaysia trong trận đấu tới sẽ chỉ bố trí 30% để phòng ngự bởi họ bắt buộc phải tấn công, phải có bàn thắng chứ không còn cách nào khác.

"Tôi nghĩ, ngay ở trên đất Malaysia chúng ta đã tấn công rất tốt. Không có lý do gì mà ở trên sân nhà chúng ta mà chúng ta lại không tấn công được như vậy." - vị HLV này nói.

Ông Hải bày tỏ tin  tưởng, đội tuyển Việt Nam sẽ thắng cách biệt ít nhất là một bàn thắng và Phan Văn Đức sẽ lập công trong trận đấu này. - "Tôi tin vào Văn Đức, em đó là một trong những cầu thủ có tiềm năng. Theo con mắt của người chuyên môn, tôi tin ông Park đã nhìn nhận rất đúng ở cầu thủ này".                                        

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ