• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Học sinh ở Mỹ trở lại trường an toàn trong mùa dịch

Thế giới 11/02/2022 14:34

(Tổ Quốc) - Khi số ca mắc Covid-19 tăng mạnh trên cả nước, hệ thống các trường học tại Mỹ vẫn tiếp tục duy trì kế hoạch đón học sinh đến trường.

Nhiều trường học Mỹ đã đón học sinh trở lại trường trong bối cảnh Mỹ vẫn tiếp tục gia tăng số ca mắc mang biến thể Omicron.

Học sinh ở Mỹ trở lại trường an toàn trong mùa dịch - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Getty

Theo AbcNews, một số trường học tại Mỹ đã phải gián đoạn thời gian học trực tiếp trong kỳ nghỉ đông. Giữa các thách thức mới, các tiểu bang Mỹ vẫn thể hiện quyết tâm đảm bảo trường học an toàn cho học sinh và sinh viên.

Thị trưởng bang New York Eric Adams đã đến thăm một trường tiểu học ở Bronx khẳng định các trường học trong bang lớn nhất của Mỹ vẫn duy trì học trực tiếp.

"Chúng tôi muốn duy trì quan điểm thật rõ ràng. Nơi an toàn nhất cho trẻ là trường học. Và chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì trường học mở cửa và đảm bảo tất cả học sinh đều an toàn khi đến lớp", ông Eric Adams cho biết.

Theo ông Eric Adams, tỷ lệ lây nhiễm ở trẻ trong năm học trước chỉ dưới 1% trong khi trẻ tham gia học trực tuyến đối mặt với rất nhiều rủi ro.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng khẳng định tầm quan trọng của học trực tiếp và quyết tâm đưa học sinh trở lại lớp học. Bộ trưởng Giáo dục Mỹ - Miguel Cardona đã yêu cầu các trường phải mở học trực tiếp và Bộ đang tiếp tục cung cấp tài liệu hướng dẫn đảm bảo quy trình an toàn.

Xét nghiệm tại nhà

Một số trường học đã gửi các bộ kit xét nghiệm cho học sinh trước khi quay trở lại trường học. Trường công lập Chicago cho biết đã phân phối khoảng 150.000 bộ kit xét nghiệm cho hơn 300 trường học. Các lãnh đạo trường đã khuyến khích các gia đình sử dụng các bộ dụng cụ xét nghiệm đồng thời yêu cầu học sinh phải xét nghiệm trước khi trở lại trường.

Tuần trước, bang California đã thông báo các kế hoạch phân phối khoảng 6 triệu bộ kit xét nghiệm nhanh cho học sinh, trong đó một học sinh sẽ nhận khoảng một hoặc hai bộ kit xét nghiệm trước khi trở lại trường học trực tiếp. Trong khi đó, bang Massachusetts lên tiếng đã mua 200.000 bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh cho các nhân viên trong trường trước khi trở lại chương trình học vào tuần sau.

Tại bang Washington D.C và Baltimore, các trường công đã kéo dài kỳ nghỉ đông để học sinh thực hiện xét nghiệm nhanh trước khi trở lại trường.

"Các trường công lập D.C tiếp tục xây dựng kế hoạch để đảm bảo khu vực học an toàn nhất cho trẻ khi đến trường. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực vận hành trường học ở mức độ tốt nhất có thể", Thủ hiến Lewis Ferebee cho biết trong cuộc họp báo.

"Bất kỳ học sinh nào không thông báo kết quả trước sẽ không được đến trường vào ngày tiếp theo", ông Lewis Ferebee nói.

Xét nghiệm giám sát nâng cao

Theo Nbc News, các biện pháp xét nghiệm tại trường học cũng phải quán triệt đầy đủ. Thành phố New York đã thông báo các kế hoạch tăng cường xét nghiệm PCR ở các trường công – hệ thống lớn nhất trên cả nước với gần 1 triệu học sinh.

Các trường công ở New York cũng thực hiện xét nghiệm ngẫu nhiên 10% đối với học sinh chưa tiêm vaccine hàng tuần.

Bên cạnh đó, thành phố cũng thay đổi các quy định cách ly trong năm mới. Thay vì cả lớp chuyển sang học trực tuyến khi một hoặc 2 sinh viên dương tính với Covid-19, tất cả học sinh trong lớp sẽ phải tiến hành xét nghiệm nhanh tại nhà. Những người xét nghiệm âm tính và không có triệu chứng có thể trở lại lớp học vào ngày tiếp theo. Sau đó, học sinh sẽ tiếp tục thực hiện xét nghiệm trong 7 ngày tới tính từ thời điểm có học sinh dương tính với Covid-19. Theo các quan chức tiểu bang, các trường học được cung cấp 2 triệu mẫu xét nghiệm để thực hiện quá trình theo dõi học sinh trở lại trường học an toàn.

Các quận khác cũng có kế hoạch triển khai xét nghiệm theo dõi miễn phí trong năm 2022. Khu vực trường học ở Houston đầu tháng Giêng đã thông báo bắt đầu thực hiện xét nghiệm PCR tự nguyện hàng tuần hoặc hai tuần một lần. Các đối tượng tham gia là học sinh và nhân viên các trường.

Tiếp tục sử dụng khẩu trang

Bên cạnh xét nghiệm, khu trường học ở Houston cho biết vẫn quán triệt học sinh và nhân viên đeo khẩu trang khi đến lớp. Ban giám hiệu nhà trường gần đây cũng đang thảo luận về chính sách này.

"Sau kỳ nghỉ, chúng tôi thấy có sự gia tăng số ca mắc Covid-19. Vì vậy, tôi quyết định vẫn tiếp tục duy trì đeo khẩu trang ở trường. Chúng tôi làm điều này để duy trì an toàn trong trường học và cộng đồng cũng như đảm bảo tất cả mọi người đều an toàn nhất có thể", Millard House - Giám Đốc Học Khu HISD cho biết.

Khi các quan chức y tế công cộng kêu gọi mọi người phải sử dụng khẩu trang để đối phó với biến thể Omicron rất dễ lây lan, bang Massachusetts đã phân phối 6 triệu khẩu trang KN95 đến các nhân viên trường học để sử dụng thay cho khẩu trang vải khi trở lại trường.

Ở bang Florida, các trường công lập quận Miami-Dade đã khuyến khích học sinh đeo khẩu trang khi số ca mắc Covid-19 tăng.

"Chúng tôi làm như vậy là hoàn toàn đúng vì học sinh, vì cộng đồng và nhân lực của chúng tôi", ông Carvalho cho biết trên Twitter.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ