• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mê Linh: Học sinh tiểu học và lớp 6 trở lại trường học trực tiếp

Giáo dục 11/02/2022 09:26

(Tổ Quốc) - Ngày 10/2, học sinh từ khối lớp 1 đến khối lớp 6 của huyện Mê Linh, Hà Nội đã trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến do dịch bệnh COVID-19. Mặc dù thời tiết rất rét kèm theo mưa lất phất nhưng trên khuôn mặt của các em học sinh đều tươi sáng, rạng rỡ.

Ghi nhận của phóng viên, trong buổi sáng ngày 10/2, trong bộ đồng phục chỉnh tề, khẩu trang đeo kín, hầu hết các em học sinh đều không giấu được niềm vui khi được gặp lại thầy cô, bạn bè sau nhiều tháng dài phải xa trường, xa lớp. Đặc biệt là với học sinh khối lớp 1, lớp 6, các em đều háo hứng được đến ngôi trường mới, bởi đây là buổi đầu tiên các em được đến trường, được gặp trực tiếp các thầy, cô giáo của mình.

Mê Linh(Hà Nội): Học sinh tiểu học và lớp 6 trở lại trường học trực tiếp - Ảnh 1.

Học sinh Trường tiểu học Tiến Thịnh đồng phục chỉnh tề, phấn khởi trở lại trường học

Học sinh được trở lại trường học trực tiếp các thầy, cô giáo đều vui mừng, phấn khởi nhưng cũng có chút lo lắng do tình hình dịch còn diễn biến phức tạp trong khi các em học sinh từ khối lớp đến khối lớp 6 lại chưa được tiêm vắc xin Covid-19. Cô Đào Thị Cải – giáo viên lớp 1 Trường tiểu học Tiến Thịnh chia sẻ: "thời gian qua, việc dạy học trực tuyến kéo dài khiến cô trò gặp nhiều khó khăn, bất cập liên quan đến đường truyền và thiết bị dạy học. Việc được đến trường dạy trực tiếp với tôi lúc này là niềm vui mừng, hạnh phúc không nói thành lời. Nhưng cũng vẫn có chút lo lắng vì học sinh cấp 1 chưa được tiêm phòng vắc xin trong khi dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp"

Mê Linh(Hà Nội): Học sinh tiểu học và lớp 6 trở lại trường học trực tiếp - Ảnh 2.

Học sinh trường tiểu học Tiến Thịnh thực thực hiện giãn cách và đeo khẩu trang suốt buổi học

Cũng giống với tâm lý của giáo viên, các bậc phụ huynh mong muốn cho con được đến trường học trực tiếp nhưng vẫn không tránh khỏi tâm lý vừa mừng vừa lo. Chị Bùi Thị Nguyệt Minh – phụ huynh của học sinh Hồ Hiểu Bình lớp 1A3, trường tiểu học Tiến Thịnh cẩn thận dặn con một lần nữa phải chú ý giãn cách và đeo khẩu trang. Chị Nguyệt chia sẻ: các con được tới trường học trực tiếp là niềm mong mỏi từ lâu của gia đình. Tuy nhiên, chị vẫn băn khoăn khi tình hình dịch COVID-19 còn khá phức tạp.

Thầy giáo Lê Anh Đức, Hiệu trưởng trường Tiểu học Tiến Thịnh cho biết: "Sau khi nhận được kế hoạch cho học sinh từ khối lớp 1 đến khối lớp 6 quay trở lại trường học trực tiếp, chúng tôi đã vệ sinh tất cả khuôn viên trường học, tổ chức sát khuẩn toàn bộ các lớp học. Chuẩn bị các phòng cách ly, trang thiết bị y tế, ký kết với phụ huynh học sinh trong việc đảm bảo an toàn cho học sinh".

Mê Linh(Hà Nội): Học sinh tiểu học và lớp 6 trở lại trường học trực tiếp - Ảnh 3.

Học sinh được hướng dẫn sát khuẩn tay và đo thân nhiệt trước khi vào lớp

Theo thông tin của phòng giáo dục huyện Mê Linh, trong sáng 10/2, có tổng số 14.531/16.772 học sinh của 28 trường tiểu học trên địa bàn huyện đã đến trường học trực tiếp đạt 86,6%.

Theo đánh giá của Phòng GD&ĐT huyện, trong ngày đầu tiên đón học sinh từ khối lớp 1 đến khối lớp 6 đi học trực tiếp trở lại, công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 đều được các trường thực hiện nghiêm túc, lực lượng Y tế đo thân nhiệt cho học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên trước khi vào học; các trường đều chuẩn bị khẩu trang y tế đảm bảo đủ cho toàn bộ cán bộ, giáo viên và học sinh.

Các lực lượng Công an, Đoàn thanh niên ở các xã, thị trấn cũng đã phối hợp chặt chẽ cùng nhà trường phân luồng học sinh trước cổng trường không có hiện tượng ùn tắc giao thông, tập trung đông người; các phòng học đầy đủ trang thiết bị, được bố trí cách nhau, chuẩn bị đủ nước sát khuẩn nhanh; các buổi học được triển khai theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn. Giáo viên chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin sẽ chưa được đến trường dạy trực tiếp; các trường chỉ tổ chức việc dạy học trực tiếp 1 buổi/ngày; không tổ chức ăn bán trú, căng- tin ăn uống trong trường, học sinh tự mang theo nước uống cá nhân./.

PV

NỔI BẬT TRANG CHỦ