• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hong Kong sẵn sàng đón làn sóng du khách mới

Thế giới 26/09/2022 20:02

(Tổ Quốc) - Sau khi Hong Kong dừng việc cách ly bắt buộc tại khách sạn đối với du khách quốc tế để phòng dịch Covid-19 kể từ ngày 26/9, các công ty du lịch ghi nhận lượng khách hàng quan tâm tới trung tâm tài chính lớn này tăng gấp 10 lần, theo Reuters.

Vào tuần trước, chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) đã thông báo sẽ dừng yêu cầu hành khách tới hòn đảo này phải cách ly bắt buộc tại khách sạn và thay vào đó, họ có thể tìm chỗ ở do họ lựa chọn và tự theo dõi trong vòng 3 ngày sau khi nhập cảnh.

Bà Barbara Van Moppes, 58 tuổi, người từ Bangkok đến Hong Kong, cho biết: "Tôi đã chờ đợi điều này gần ba năm nay. Phần còn lại của thế giới đã mở ra và vì vậy Hong Kong cần mở cửa ngay bây giờ và trở lại bình thường."

Trước đây, tất cả du khách quốc tế đến Hong Kong đều phải cách ly tại khách sạn bằng chi phí của họ. Thời gian lâu nhất là 3 tuần và sau đó dần được cắt giảm xuống còn ba ngày.

Hong Kong sẵn sàng đón làn sóng du khách mới - Ảnh 1.

Du khách đến Hong Kong ngày 26/9 đã được nới lỏng các quy định phòng dịch. Ảnh: Reuters.

Dù đã thay đổi quy định này nhưng hiện tại, khách quốc tế vẫn bị cấm đến các quán bar và nhà hàng trong vòng ba ngày 3 ngày sau khi nhập cảnh. Mặc dù được phép đi làm và đi học, họ vẫn phải làm nhiều xét nghiệm COVID-19 trong tuần đầu tiên sau khi nhập cảnh.

Do một số quy định phòng dịch vẫn còn được áp dụng, lượng khách du lịch vào Hong Kong có thể sẽ chưa tăng mạnh mẽ. Trong khi lượng khách từ Hong Kong này ra nước ngoài sẽ tăng tới 50% trong vài tháng tới, theo dự kiến của Hội đồng Công nghiệp Du lịch Hong Kong.

Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Hội đồng Công nghiệp Du lịch Hong Kong Fanny Yeung cũng thông tin với đài truyền hình RTHK rằng, tăng trưởng của lượng khách đi ra bên ngoài sẽ bị giới hạn bởi số lượng các chuyến bay quốc tế.

Trang web du lịch Expedia Hong Kong cho biết lượt tìm kiếm về Nhật Bản đã tăng gấp 10 lần vào tuần trước trong khi lượt tìm kiếm về Đài Loan tăng gần gấp đôi so với 14 ngày trước đó.

Còn nền tảng du lịch Trip.com cho biết lượt tìm kiếm chuyến bay tăng 95 lần và đơn đặt hàng tăng 50% trên trang web chi nhánh Hong Kong của họ, trong đó Tokyo, Bangkok, Osaka và Singapore là những điểm đến hàng đầu.

Cơ quan hàng không quốc tế IATA cho biết bước tiếp theo là Hong Kong sẽ hủy bỏ tất cả các biện pháp phòng dịch COVID-19.

Dù vẫn còn 1 số biện pháp phòng dịch nhưng những người đáp xuống sân bay Hong Kong ngày 26/9 đã rất vui khi nhiều quy định trước đó được nới lỏng. Doanh nhân Marjuk Mutahlif, 32 tuổi, cho biết: "Bây giờ không còn nhiều thủ tục rắc rối nữa, tôi đã có thể ra ngoài trong vòng 30 phút".

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ