• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Kế hoạch bền vững của Qatar cho các sân vận động hoành tráng hậu World Cup

Thế giới 06/12/2022 17:17

(Tổ Quốc) - Sân vận động 974, nơi diễn ra trận thắng 4-1 của Brazil trước Hàn Quốc vào thứ Hai, đang chuẩn bị được dỡ bỏ trong khi các sân vận động khác sẽ được tái sử dụng.

Sân vận động 974 phục vụ World Cup của Qatar được dựng từ 974 chiếc container tái chế và được bố trí để không tạo nhiều gánh nặng cho hạ tầng nước này. Sau trận đấu Brazil – Hàn Quốc ngày 5/12, trận đấu cuối trong tổng số 7 trận được diễn ra tại sân 974, nơi này chuẩn bị được tháo dỡ.

Qatar đã cam kết phá dỡ 974 và chuyển các vật liệu ra nước ngoài để tái sử dụng, biến 974 trở thành sân vận động tạm đầu tiên trong lịch sử World Cup. Nhưng Qatar vẫn còn nhiều sân vận động chất lượng cao khác khi nước này đang hướng tới chuẩn bị tổ chức Asian Cup, Đại hội thể thao châu Á với rất nhiều môn thi đấu và thậm chí có thể là Thế vận hội.

Dưới đây là tổng quan về các yêu cầu của Fifa đối với các sân vận động tổ chức World Cup và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đối với các địa điểm của Qatar.

Kế hoạch bền vững của Qatar cho các sân vận động hoành tráng hậu World Cup - Ảnh 1.

Sân vận động quốc tế Khalifa. Ảnh: AP.

Kế hoạch xây dựng các sân vận động chất lượng

Theo yêu cầu của Fifa, nước này có một sân vận động chính với sức chứa ít nhất 80.000 người để tổ chức trận chung kết, ít nhất một sân vận động có thể chứa tới 60.000 chỗ để tổ chức trận bán kết và một số sân vận động khác với ít nhất 40.000 chỗ. Có một ngoại lệ vào kỳ World Cup trước là Nga được cho phép có hai sân vận động dưới 35.000 chỗ. Về phía Qatar, nước này đã có kế hoạch về 12 sân vận động khi tham gia cạnh tranh và giành quyền đăng cai World Cup năm nay từ hồi năm 2010.

Sau khoảng 3 năm, trong khi nước này nỗ lực chuẩn bị và lên kế hoạch tổ chức giải đấu năm nay, bản kế hoạch ban đầu đã được cắt giảm xuống còn tám sân vận động. Bảy sân vận động được xây mới hoàn toàn và Sân vận động Quốc tế Khalifa đã được cải tạo từ trước khi tổ chức giải vô địch điền kinh thế giới 2019.

Fifa chấp nhận điều này vì nền bóng đá Qatar trên thực tế không cần quá nhiều địa điểm mới. Qatar cũng không cần tới những địa điểm lớn như vậy để tổ chức các trận đấu trên sân nhà ở giải Qatar Stars League gồm 12 đội, nơi các trận đấu thường chỉ thu hút vài nghìn khán giả do quy mô dân số nước này cũng không quá lớn.

Thêm vào đó, Qatar cũng cam kết sẽ quyên góp thép và ghế ngồi cho các quốc gia kém phát triển hơn cần cơ sở hạ tầng sân vận động.

Hệ thống sân vận động hiện đại và mang đậm bản sắc

Theo hãng tin AP, tổng chi tiêu cho các dự án gắn liền với việc chuẩn bị cho World Cup năm nay ước tính khoảng 200 tỷ USD và Qatar đã được nhận lại 7 sân thi đấu mới và gắn kết độc đáo với văn hóa địa phương.

Sân vận động Lusail có sức chứa 89.000 người được mô phỏng theo một chiếc bát thủ công; Sân vận động Al Bayt có sức chứa 69.000 người có hình dáng giống chiếc lều sa mạc của người du mục; Sân vận động Al Thumama giống như một chiếc mũ được dệt.

Sân vận động Al Janoub được thiết kế bởi Zaha Hadid quá cố, người từng là nữ kiến trúc sư nổi tiếng nhất thế giới, và lấy cảm hứng từ những cánh buồm của một chiếc thuyền săn tìm ngọc trai. Nhiều nhà quan sát đã nhìn thấy sự khéo léo đầy nữ tính trong những đường cong bao quát của mái nhà.

Kế hoạch hậu World Cup?

Theo AP, đã có nhiều kế hoạch chuyển đổi các sân vận động này sau khi World Cup kết thúc. Các nhà tổ chức World Cup Qatar cho biết Sân vận động Lusail sẽ được chuyển thành "một không gian cộng đồng gồm các trường học, cửa hàng, quán cà phê, cơ sở thể thao và phòng khám sức khỏe". Còn sân Al Bayt sẽ có một khách sạn năm sao, trung tâm mua sắm và phòng khám y tế thể thao.

Hai trong số các sân vận động mới cũng sẽ được các câu lạc bộ bóng đá địa phương sử dụng. Sân vận động Ahmad bin Ali sẽ là sân nhà của câu lạc bộ Al Rayyan và đội Al Wakrah sẽ thi đấu tại Al Janoub.

Sân vận động quốc tế Khalifa vẫn là địa điểm tổ chức các trận đấu của đội tuyển quốc gia Qatar, bao gồm cả các trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2026.

Bên cạnh đó, một số sân vận động cũng có thể được tái sử dụng cho Asian Cup tiếp theo dự kiến vào tháng 1 năm 2024.

Qatar đã chính thức nhận quyền đăng cai sự kiện này một tháng trước khi World Cup bắt đầu. Qatar cũng có thể phải tính tới những địa điểm để tổ chức Đại hội thể thao châu Á 2030, giải đấu có nhiều môn thể thao với số lượng lớn vận động viên tranh tài. Và tiếp sau đó, nước này có thể cũng đang nhắm tới một sự kiện lớn: Thế vận hội mùa hè năm 2036.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ