• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Không gian trưng bày và thao diễn nghề may áo dài Huế thu hút người xem trong ngày đầu mở cửa

Văn hoá 18/12/2020 13:41

(Tổ Quốc) - Trong ngày đầu mở cửa, "Không gian trưng bày và thao diễn nghề may áo dài Huế" đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Đây là một trong những hoạt động nằm trong "Ngày hội Áo dài - Lễ hội Ẩm thực Huế 2020" được tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức.

Không gian trưng bày và thao diễn nghề may áo dài Huế thu hút người xem trong ngày đầu mở cửa - Ảnh 1.

Sáng 18/12, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao thành phố Huế (23-25 Lê Lợi, TP Huế) đã khai trương "Không gian trưng bày và thao diễn nghề may áo dài Huế". Đây là một trong những hoạt động nằm trong sự kiện "Ngày hội Áo dài - Lễ hội Ẩm thực Huế 2020" đang được tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức.

Không gian trưng bày và thao diễn nghề may áo dài Huế thu hút người xem trong ngày đầu mở cửa - Ảnh 2.

Không gian trưng bày được mở cửa từ ngày 18 đến 20/12 nhằm giới thiệu đến người dân và du khách về tà áo dài truyền thống, giới thiệu các bộ sưu tập áo dài truyền thống.

Không gian trưng bày và thao diễn nghề may áo dài Huế thu hút người xem trong ngày đầu mở cửa - Ảnh 3.

Không gian trưng bày và thao diễn nghề may áo dài Huế thu hút người xem trong ngày đầu mở cửa - Ảnh 4.

Bên cạnh đó cũng có hoạt động thao diễn nghề may áo dài truyền thống.

Không gian trưng bày và thao diễn nghề may áo dài Huế thu hút người xem trong ngày đầu mở cửa - Ảnh 5.

Bộ sưu tập trang phục triều Nguyễn của Nhà sưu tầm cổ vật Nguyễn Hữu Hoàng được giới thiệu tại không gian trưng bày.

Không gian trưng bày và thao diễn nghề may áo dài Huế thu hút người xem trong ngày đầu mở cửa - Ảnh 6.

Du khách tham quan tại khu vực trưng bày kỹ thuật chế tác phụ kiện và công nghệ in vải kỹ thuật số dành cho áo dài.

Không gian trưng bày và thao diễn nghề may áo dài Huế thu hút người xem trong ngày đầu mở cửa - Ảnh 7.

Không gian trưng bày và thao diễn nghề may áo dài Huế thu hút người xem trong ngày đầu mở cửa - Ảnh 8.

Không gian trưng bày và thao diễn nghề may áo dài Huế thu hút người xem trong ngày đầu mở cửa - Ảnh 9.

Sản phẩm lưu niệm với chủ đề "Áo dài".

Không gian trưng bày và thao diễn nghề may áo dài Huế thu hút người xem trong ngày đầu mở cửa - Ảnh 10.

Những chủ đề liên quan đến "Áo dài" được người xem bàn luận sôi nổi.

Không gian trưng bày và thao diễn nghề may áo dài Huế thu hút người xem trong ngày đầu mở cửa - Ảnh 11.

Không gian cũng trưng bày nhiều sản phẩm đi kèm áo dài truyền thống như nón lá.

Không gian trưng bày và thao diễn nghề may áo dài Huế thu hút người xem trong ngày đầu mở cửa - Ảnh 12.

Tại đây, nhiều người đã được xem các nghệ nhân chằm nón Huế, làm nón bài thơ...

Không gian trưng bày và thao diễn nghề may áo dài Huế thu hút người xem trong ngày đầu mở cửa - Ảnh 13.

Sản phẩm thêu thủ công trên tà áo dài tại không gian trưng bày.

Không gian trưng bày và thao diễn nghề may áo dài Huế thu hút người xem trong ngày đầu mở cửa - Ảnh 14.

Trải nghiệm vẽ ứng dụng, trang trí các họa tiết trên tà áo dài..

Không gian trưng bày và thao diễn nghề may áo dài Huế thu hút người xem trong ngày đầu mở cửa - Ảnh 15.

Được biết, "Ngày hội Áo dài - Lễ hội Ẩm thực Huế 2020" sẽ chính thức khai mạc vào chiều tối ngày 18/12 tại sân khấu Phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu,TP Huế. Đây là hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc nói chung và bản sắc văn hóa Thừa Thiên Huế nói riêng, bước đầu triển khai các Đề án “Huế - Kinh đô Áo dài Việt Nam”, “Huế - Kinh đô Ẩm thực Việt Nam” trong thời gian tới.


Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ