• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Không thuận lợi với Mỹ, Triều Tiên quay ra phản ứng mạnh với LHQ?

Thế giới 05/09/2019 09:01

(Tổ Quốc) - Triều Tiên đã đề cập với Liên hợp quốc LHQ việc cắt giảm một số nhân viên quốc tế mà họ triển khai ở Bình Nhưỡng.

Nguyên nhân Triều Tiên đưa ra là các chương trình của LHQ đã thất bại trước sự quân sự hóa các hoạt động hỗ trợ này bởi các thế lực thù địch".

LHQ ước tính 10,3 triệu người - gần một nửa dân số của đất nước - đang cần hỗ trợ và khoảng 41% người Triều Tiên bị thiếu dinh dưỡng. Bình Nhưỡng vào tháng 2 cho biết, họ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trong năm nay và đã phải giảm một nửa khẩu phần do hạn hán, lũ lụt và các biện pháp trừng phạt.

"Chương trình hỗ trợ của LHQ đã không mang lại kết quả như mong muốn do sự chính trị hóa việc trợ giúp này của các lực lượng thù địch, ông Kim Chang Min – một quan chức của Triều Tiên phụ trách việc hoạt động cùng LHQ – đã viết trong bức thư gửi cơ quan này.

Ngoai truong Trieu Tien Reuters

Ngoại trưởng Triều Tiên cũng vắng mặt trong phiên họp đại hội đồng LHQ sắp tới. Ảnh: Reuters.

Trong lá thư ngày 21/8, Kim cho biết số lượng nhân viên quốc tế nên được cắt giảm vào cuối năm nay.

Triều Tiên muốn số lượng nhân viên quốc tế làm việc theo Chương trình Phát triển LHQ sẽ bị cắt giảm từ 6 người xuống còn một hoặc hai; Tổ chức Y tế Thế giới từ sáu người xuống còn bốn người và Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) cắt giảm 1 số người trong 13 nhân viên của họ.

Ông Kim cho biết số lượng nhân viên quốc tế của Chương trình lương thực thế giới nên giảm theo mức viện trợ lương thực được cung cấp khi cơ quan này và Triều Tiên nhất trí về cách thực hiện kế hoạch năm 2019 - 2021.

Cũng không cần phải có một nhân viên điều phối viện trợ nhân đạo, ông Kim viết, cho biết thêm rằng các quan chức viện trợ của LHQ có thể đến thăm và khi được yêu cầu.

Liên Hợp Quốc chưa trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Trong một động thái khác, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho sẽ không tham dự một cuộc họp thường niên của các nhà lãnh đạo thế giới tại LHQ vào cuối tháng này "do lịch trình của ông", phái đoàn của nước này tại LHQ nói với Reuters hôm thứ Tư.

Ông Ri đã tham dự cuộc họp cấp cao của Đại hội đồng LHQ ở New York trong ba năm qua. Triều Tiên ban đầu được đưa vào danh sách dự kiến phát biểu và một lần nữa được đại diện ở cấp bộ trưởng, nhưng một chương trình nghị sự sửa đổi được đưa ra vào thứ Sáu tuần trước đã hạ cấp đại diện của Bình Nhưỡng.

Đại sứ Triều Tiên tại LHQ Kim Song hiện dự kiến sẽ phát biểu tại sự kiện này.

Những động thái này diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên nhằm giải giáp chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng bị đình trệ.

Quý Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ