• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khủng hoảng Venezuela trước cửa đột phá trực tiếp?

Thế giới 27/05/2019 13:42

(Tổ Quốc) - Hai phe bất đồng tại Venezuela đang chuẩn bị cho cuộc gặp hướng tới thỏa thuận giải quyết khủng hoảng.

Việc thúc đẩy một giải pháp đàm phán cho cuộc khủng hoảng Veneuzelan dường như đang được xúc tiến khi các đại biểu đại diện cho Tổng thống Nicolás Maduro và lãnh đạo phe đối lập Juan Guaidó dự kiến đàm phán trực tiếp ở Na Uy trong tuần này.

Chính phủ Na Uy, nơi đóng vai trò trung gian hòa giải, đã đưa ra thông báo hai tuần trước sau vòng họp ban đầu giữa hai bên ở Oslo. Nỗ lực này được xây dựng để phá vỡ nhiều tháng bế tắc chính trị tại thời điểm Venezuela đang phải hứng chịu một cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử.

Khủng hoảng Venezuela trước cửa đột phá trực tiếp? - Ảnh 1.

Chính quyền của Tổng thống Maduro đang chịu nhiều sức ép từ các lệnh trừng phạt của Mỹ.

"Na Uy hoan nghênh các bên vì những nỗ lực của họ và đánh giá cao quyết định của họ" về việc đàm phán, Ngoại trưởng Na Uy Ine Eriksen Soreide cho biết hôm thứ Bảy.

Mặc dù vậy, phe đối lập vẫn hoài nghi. Họ nói rằng ông Maduro đã tận dụng các cuộc đàm phán trong quá khứ, bao gồm các cuộc họp ở Cộng hòa Dominican hai năm trước, để trì hoãn thời gian trong khi từ chối nhượng bộ.

Lãnh đạo phe đối lập Guaidó đã cố gắng buộc tội ông Maduro và đẩy ông khỏi vị trí lãnh đạo nhưng các cuộc biểu tình lớn trên đường phố và việc kêu gọi quân đội Venezuela rút lại sự ủng hộ của họ đối với ông Maduro đã thất bại.

"Nếu không thể đẩy ông ta ra, đến một lúc nào đó bạn sẽ phải nhận ra rằng phải thương lượng," nhà phân tích chính trị tại Caracas Luis Vicente León nói.

Ông nói thêm rằng hai bên có thể đã đối thoại bí mật trong nhiều tháng để thiết lập các cuộc đàm phán ở Na Uy - bên cũng đã giúp làm trung gian cho hiệp ước hòa bình lịch sử năm 2016 của Colombia.

Có một số yếu tố có thể khiến ông Maduro muốn hướng tới thỏa thuận. Chúng bao gồm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với ngành công nghiệp dầu mỏ quan trọng của quốc gia này, nơi cung cấp hơn 90% thu nhập xuất khẩu của Venezuela, Geoff Ramsey thuộc Văn phòng Washington về Mỹ Latinh, một nhóm tham vấn về chính sách và nhân quyền cho biết.

"Sức ép chưa được cởi bỏ", ông nói. "Maduro và toàn bộ đội ngũ thân cận của ông ấy có mọi lợi ích để thúc đẩy đàm phán một số sự thay đổi bởi vì đó là cách duy nhất để thoát khỏi sức ép từ các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ."

Vào thứ bảy, ông Maduro với hình ảnh tươi cười đã xuất hiện trên truyền hình quốc gia để thông báo rằng ông sẽ phái một phái đoàn đến Na Uy để "tiến tới những thỏa thuận tốt".

Trong khi đó, phe đối lập vẫn cho rằng các cuộc đàm phán phải tập trung vào việc ông Maduro hoặc từ chức hoặc tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống tự do và công bằng. Cũng vào hôm thứ Bảy, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus nói: "Chúng tôi tin rằng điều duy nhất để đàm phán với ông Nicolás Maduro là điều kiện ra đi của ông ấy."

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ