• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Kỳ vọng BCH Trung ương XIII là một tập thể tiêu biểu về trí tuệ, tinh thần đoàn kết, có ý chí khát vọng

Thời sự 30/01/2021 11:14

(Tổ Quốc) - Công tác nhân sự cho Đại hội XIII của Đảng vẫn đang là vấn đề được nhiều đại biểu dự đại hội cũng như phóng viên báo chí dành sự quan tâm. Trong đó, nhiều đại biểu bày tỏ kỳ vọng Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sẽ là một tập thể tiêu biểu về trí tuệ, tinh thần đoàn kết, có ý chí khát vọng.

Phải có kỹ năng, trải nghiệm thực tiễn trong quá trình công tác

Trao đổi báo chí bên lề Đại hội XIII của Đảng sáng nay (30/1), nhiều đại biểu cho biết sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng danh sách nhân sự để lựa chọn bầu những người xứng đáng đủ đức, đủ tài, đủ tâm, đủ tầm vào Ban Chấp hành Trung ương khoá mới.

Kỳ vọng BCH Trung ương XIII là một tập thể tiêu biểu về trí tuệ, tinh thần đoàn kết, có ý chí khát vọng - Ảnh 1.

Đại biểu Sùng Đại Hùng - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang.

Đại biểu Sùng Đại Hùng - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang cho biết, trên cơ sở danh sách giới thiệu của Ban Chấp hành Trung ương XII và quá trình thảo luận tại Hội trường, tại Đoàn về lựa chọn nhân sự, các đại biểu sẽ xem xét kỹ, đánh giá kết quả, tiêu chuẩn về trình độ, năng lực để bầu những nhân sự đủ tiêu chuẩn vào Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

Trước những yêu cầu của phát triển đất nước, yêu cầu đối với nhân sự Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại biểu Sùng Đại Hùng cho rằng, ngoài yêu cầu về đủ đức, đủ tài, những nhân sự được lựa chọn phải có kỹ năng, trải nghiệm thực tiễn trong quá trình công tác.

"Đặc biệt, những nhân sự được lựa chọn phải là những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám quyết định những quyết sách để góp phần tạo ra những bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh" - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang nhấn mạnh.

Đại biểu này nói thêm, sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, mỗi đại biểu trong đoàn đại biểu Hà Giang sẽ thực hiện triển khai, tuyên truyền sâu rộng kết quả Đại hội tới từng Đảng viên và cán bộ nhân dân.

Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ triển khai đồng bộ các chương trình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu nhất về phẩm chất, năng lực, uy tín

Còn theo đại biểu Lương Trọng Thành - Hiệu trưởng trường chính trị tỉnh Thanh Hoá khẳng định, với trách nhiệm là đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng, các đại biểu của đoàn Đại biểu tỉnh Thanh Hoá đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng danh sách nhân sự tham gia vào Ban Chấp hành Trung ương và danh sách Uỷ viên Trung ương dự khuyết khoá XIII.

Kỳ vọng BCH Trung ương XIII là một tập thể tiêu biểu về trí tuệ, tinh thần đoàn kết, có ý chí khát vọng - Ảnh 2.

Đại biểu Lương Trọng Thành - Hiệu trưởng trường chính trị tỉnh Thanh Hoá

"Chúng tôi sẽ sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu nhất về phẩm chất, năng lực, uy tín và đặc biệt là tiêu biểu về đạo đức. Những người hội tụ đầy đủ khát vọng lớn về tinh thần cống hiến, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với những khó khăn, thách thức. Lấy hiệu quả phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, tất cả vì mục tiêu phấn đấu vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân" - đại biểu Lương Trọng Thành nhấn mạnh.

Hiệu trưởng trường chính trị tỉnh Thanh Hoá Lương Trọng Thành cũng bày tỏ kỳ vọng, tập thể Ban Chấp hành Trung ương khoá mới thực sự tiêu biểu về trí tuệ, về tinh thần đoàn kết, thống nhất giữa ý chí và hành động để sớm đưa Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống của đất nước chúng ta.

Cùng quan điểm trên, đại biểu Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận bày tỏ tin tưởng, từng đảng viên tham dự Đại hội với tinh thần, trách nhiệm rất cao, chắc chắn sẽ bầu ra Ban Chấp hành Trung ương theo đúng tinh thần "ý Đảng, lòng dân".

Đại biểu Trần Quốc Nam kỳ vọng, trong nhiệm kỳ tới, với đầy đủ trí tuệ, trách nhiệm, Ban Chấp hành Trung ương sẽ triển khai lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc phát triển đất nước ngày càng tốt đẹp hơn và đem lại thành quả như mong muốn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã gửi gắm./.

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ