• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lại xuất hiện vùng áp thấp ở giữa Biển Đông

Thời sự 22/08/2016 16:20

(Tổ Quốc) -Trong khi các tỉnh phía Bắc hôm nay vẫn còn mưa lớn do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 3 thì giữa và nam Biển Đông lại xuất hiện vùng áp thấp.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, chiều nay 22/8, trên dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 14-17 độ vĩ Bắc đã xuất hiện vùng áp thấp kèm mưa dông, sóng lớn, gió giật mạnh cho khu vực giữa và nam Biển Đông.

Trong đêm nay và ngày mai, dải hội tụ nhiệt đới và vùng áp thấp tiếp tục gây thời tiết nguy hiểm cho khu vực giữa và nam Biển Đông, vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan sẽ có sóng lớn, mưa dông kèm gió giật mạnh.

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao từ 2-3 mét./.

Thái Tùng 

NỔI BẬT TRANG CHỦ