• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lộ bằng chứng Nga tấn công Quốc hội Đức, Thủ tướng Merkel "đau đớn" vì nỗ lực không được đền đáp

Thế giới 14/05/2020 09:11

(Tổ Quốc) - AP đưa tin, hôm thứ tư (13/5), Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố, có những "bằng chứng rõ ràng" cho thấy sự liên quan của Nga trong một cuộc tấn công mạng nhằm vào Quốc hội Đức năm 2015.

Tuần trước, theo tờ báo Đức Sudeddeutsche Zeitung, các công tố viên liên bang đã phát lệnh bắt giữ với một người bị cáo buộc là có quan hệ với cơ quan tình báo quân sự Nga GRU. Người này được cho là có tên Dmitriy Badin và hiện cũng đang bị chính quyền Mỹ tìm kiếm. Hôm thứ 6 (8/5), tờ De Spiegel đăng tải, các tài liệu trong văn phòng quốc hội của bà Merkel cũng nằm trong những mục tiêu bị tấn công vào năm 2015.

Lộ bằng chứng Nga tấn công Quốc hội Đức, Thủ tướng Merkel "đau đớn" vì nỗ lực không được đền đáp - Ảnh 1.

Thủ tướng Đức rời Quốc hội sau phiên hỏi đáp ngày 13/5 (ảnh: DPA)

Các công tố viên vẫn chưa xác định các thông tin trên, tuy nhiên, Thủ tướng Merkel đã nhận được câu hỏi về việc đánh cắp dữ liệu trong một phiên hỏi đáp với các nghị sỹ tại Quốc hội Đức hôm 13/5. Bà trả lời: "Tôi có ấn tượng rằng họ lấy đi những gì có thể lấy một cách khá bừa bãi".

"Tôi rất mừng rằng các cuộc điều tra giờ đây đã dẫn tới một người cụ thể được các công tố viên liên bang đưa vào danh sách truy nã", người đứng đầu chính phủ Đức cho hay. "Tôi có thể nói một cách thành thực là điều này khiến tôi đau đớn: một mặt, mỗi ngày tôi làm việc để có một mối quan hệ tốt đẹp hơn với Nga, và một mặt khác, khi bạn nhìn thấy có những chứng cớ rõ ràng là lực lượng Nga liên quan tới hành động như vậy, đây là một vấn đề căng thẳng".

Giới chức Nga kiên quyết phủ nhận mọi liên hệ với cuộc tấn công năm 2015 vào quốc hội Đức, đồng thời gọi các cáo buộc của Berlin là vô căn cứ. Điện Kremlin cũng từng nhiều lần làm điều tương tự trước cáo buộc của Mỹ rằng Nga can thiệp vào bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 cũng như thực hiện tấn công mạng vào nhiều cơ sở tại các nước phương tây khác.

Theo bà Merkel, quá trình điều tra không thay đổi những đánh giá của bà về các chiến thuật của Nga. Đó là một chiến lược "chiến tranh lai ghép" bao gồm chiến tranh kết hợp với không gian mạng, lung lạc phương hướng và thay đổi sự thật.

Thủ tướng Đức nhấn mạnh, có mọi lý do để nỗ lực cho một mối quan hệ tốt với Moscow, nhưng phát hiện mới "đương nhiên không thể khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn".

Bà Merkel miêu tả các động thái của Nga là "xúc phạm", đồng thời khẳng định "tất nhiên chúng ta luôn có quyền tiến hành các biện pháp, trong đó có cả chống lại Nga".

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ