• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Lộ diện" Tổng thống thứ 3 trong lịch sử Mỹ bị luận tội giữa một Hạ viện chia rẽ sâu sắc

Thế giới 19/12/2019 09:16

(Tổ Quốc) - Hạ viện Mỹ đã chính thức bỏ phiếu thông qua điều đầu tiên trong số hai điều khoản luận tội chống lại đương kim tổng thống.

Tổng thống Donald Trump sẽ trở thành tổng thống đương nhiệm thứ 3 trong lịch sử Mỹ bị luận tội sau khi Hạ viện Mỹ hôm thứ tư (18/12) thông qua điều đầu tiên trong hai điều khoản chống lại ông, đó là nhà lãnh đạo Mỹ đã lạm dụng quyền lực để gây sức ép khiến Ukraine phải nhân danh ông can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020.

"Lộ diện" tổng thống thứ 3 trong lịch sử Mỹ bị luận tội giữa một Hạ viện chia rẽ sâu sắc - Ảnh 1.

Tổng thống Trump là tổng thống thứ 3 trong lịch sử Mỹ bị luận tội

Hạ viện thông qua điều khoản luận tội thứ nhất với số phiếu 230 thuận và 197 chống vào lúc 8:34 phút tối (giờ địa phương) sau một ngày dài tranh cãi. Trong số 233 nghị sỹ Dân chủ, có 228 người ủng hộ. Hai nghị sỹ Dân chủ phản đối và không có nghị sỹ Cộng hòa nào bỏ phiếu thuận.

Trong khi cuộc bỏ phiếu đang diễn ra thì Tổng thống Trump cũng xuất hiện trong một cuộc mít tinh tại Battle Creek, bang Michigan. "Không hề có cảm giác như chúng ta đang bị luận tội gì", ông Trump nói với đám đông. "Đất nước đang tốt hơn rất nhiều so với trước đây. Chúng tôi không làm gì sai. Và chúng tôi có sự ủng hộ to lớn từ đảng Cộng hòa".

Trước đó 8 tiếng, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosyi đã có phát biểu về vụ điều tra do phe Dân chủ Hạ viện Mỹ khởi xướng: "Tổng thống đã vi phạm Hiến pháp. Thực tế Tổng thống là một mối đe dọa đang diễn ra tới an ninh quốc gia và sự toàn vẹn của cuộc bầu cử: chính là nền tảng cho nền dân chủ của chúng ta".

Cũng theo bà Pelosi, ông Trump đã "sử dụng quyền lực để đạt được lợi ích chính trị cá nhân không phù hợp với cái giá phải trả là an ninh quốc gia Mỹ".

Hai Tổng thống Mỹ trước đó bị luận tội là Andrew Johnson năm 1868 và Bill Clinton năm 1998. Cả hai người này sau đó đã vượt qua được phiên tòa của Thượng viện và không bị cách chức. Năm 1973, Hạ viện cũng đã bắt đầu quy trình luận tội chống lại Tổng thống Richard Nixon nhưng Nixon từ chức trước khi bị luận tội.

Cũng trong ngày 18/12, trong một cập nhật sớm trên Twitter, ông Trump viết: "TÔI CHẲNG LÀM GÌ SAI TRÁI!". Vài giờ sau, ông tiếp tục cập nhật Twitter và gọi cuộc luận tội nhằm vào mình là "MỘT CUỘC TẤN CÔNG VÀO NƯỚC MỸ VÀ MỘT CUỘC TẤN CÔNG VÀO ĐẢNG CỘNG HÒA!!!".

Ngay sau khi thông qua điều khoản luận tội thứ nhất, Hạ viện Mỹ đã tiếp tục tiến hành bỏ phiếu cho điều khoản luận tội thứ hai trong đó cáo buộc Tổng thống Trump đã cản trở cuộc điều tra của Quốc hội.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ