• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lô vật tư y tế chống Covid-19: Mỹ - Nga "bất nhất" về chi phí

Thế giới 03/04/2020 09:20

(Tổ Quốc) - Hoa Kỳ đang trả tiền cho Nga để mua lô thiết bị y tế do Moscow gửi đến để giúp chống lại sự bùng phát của virus corona.

Thông tin này được một quan chức cao cấp của chính quyền Trump cho biết hôm thứ Năm (ngày 2/4) nhằm làm sáng tỏ những đồn đoán và thắc mắc về việc ai là bên chi trả cho số vật tư y tế mà Nga đưa đến Mỹ.

Trước đó, dư luận không rõ là Nga gửi 60 tấn thiết bị sang Mỹ là quà tặng hay liệu Moscow bán đi lô hàng gồm nhiều máy thở, khẩu trang, mặt nạ phòng độc và nhiều mặt hàng khác.

Lô vật tư y tế chống Covid-19: Mỹ - Nga "bất nhất" về chi phí - Ảnh 1.

Máy bay vận tải quân sự Nga chở lô thiết bị y tế hạ cánh tại sân bay JFK ở New York. Ảnh: Reuters.

Bộ Ngoại giao Nga đã lên tiếng và cho biết Moscow chi trả một nửa chi phí của lô hàng và nửa còn lại do Washington chịu trách nhiệm.

Nhưng một quan chức cấp cao Mỹ, đối thoại với Reuters với điều kiện giấu tên, cho biết phía Hoa Kỳ đã trả tiền.

"Hoa Kỳ đang chi trả hoàn toàn các vật tư và thiết bị này, cùng với các hoạt động giao hàng từ các quốc gia khác", quan chức này nói. "Chúng tôi đánh giá cao việc Nga bán các mặt hàng này cho chúng tôi với giá thấp hơn giá trị thị trường."

Tuy nhiên, quan chức này không tiết lộ về con số giá cả chính xác. Bộ Ngoại giao Mỹ thì không trả lời các yêu cầu làm rõ thêm về việc ai là bên đã trả tiền cho các vật tư này.

Các máy bay chở lô vật tư của Nga vào thứ Tư đã hạ cánh tại sân bay John F. Kennedy ở New York và số thiết bị y tế này sẽ được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ kiểm tra để đảm bảo nó đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng của Hoa Kỳ.

Lô hàng này đã dấy lên sự chỉ trích từ các nhà phê bình Điện Kremlin khi nhiều người nói rằng Nga cũng đang gặp phải tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các mặt hàng như vậy. Các quốc gia trên thế giới đang tranh giành nhau để có được các thiết bị y tế sử dụng cho cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19.

Các thiết bị này đã được gửi đi ngay sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin thảo luận về vấn đề này trong một cuộc điện đàm.

"Tổng thống Trump đã chấp nhận một cách đầy biết ơn số viện trợ nhân đạo này", phát ngôn viên của Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết, theo trích dẫn của hãng thông tấn Interfax hôm thứ Ba.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ