• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Loạt 'ông lớn' EU dự báo kịch bản kinh tế khó khăn

Thế giới 06/05/2022 19:28

(Tổ Quốc) - Giám đốc điều hành một số công ty lớn của châu Âu cho rằng EU đang đứng trước một cuộc suy thoái kinh tế nghiêm trọng.

Suy thoái kinh tế

Theo CNBC, ảnh hưởng từ căng thẳng giữa Nga và Ukraine, các lệnh trừng phạt kinh tế liên quan và khủng hoảng năng lượng toàn cầu là các yếu tố đang tác động đến nền kinh tế của EU vào thời điểm hiện tại. Một số nhà kinh tế cũng cắt giảm mức tăng trưởng kinh tế trong dự báo đối khu vực đồng euro trong các tuần gần đây.

Những gã khổng lồ của EU dự báo kịch bản kinh tế tồi tệ nhất ở châu lục - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Khu vực đồng euro (Eurozone) đang đối mặt với các cú sốc kinh tế lớn, chịu áp lực từ chi phí tiêu dùng tăng do ảnh hưởng từ xung đột Ukraine cũng như gián đoạn nguồn cung từ chính sách 0-Covid của Trung Quốc. Điều này tiếp tục dấy lên lo ngại về "lạm phát" và nghiêm trọng hơn sẽ là dẫn đến suy thoái.

"Một điều chắc chắn là chúng ta đang phải chứng kiến một cuộc suy thoái kinh tế lớn", ông Stefan Hartung, Giám đốc điều hành của Tập đoàn kỹ thuật và công nghệ Bosch Stefan Hartung cho biết.

"Chính sách chống dịch 0-Covid đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên cho dù chúng ta có thể chứng kiến nhiều tác động ra sao từ thế giới thì nhu cầu người tiêu dùng vẫn tăng lên ở một số khu vực nhất định", ông Stefan Hartung nói.

Đặc biệt, ông Hartung cũng lưu ý nhu cầu của người tiêu dùng đối với một số mặt hàng như đồ gia dụng, dụng cụ điện và phương tiện đi lại giảm xuống nhưng vẫn duy trì đều đặn.

"Điều đó có nghĩa là trong khoảng thời gian nhất định, nhu cầu này sẽ vẫn duy trì ngay cả khi chúng ta thấy lãi suất và giá đều tăng. Tuy nhiên, đến một thời điểm nào đó, đây không còn là cuộc khủng hoảng nguồn cung nữa mà sẽ là cuộc khủng hoảng nhu cầu tiêu dùng và nhiều khả năng sẽ dẫn đến suy thoái kinh tế sâu sắc", ông Hartung nhấn mạnh.

Lạm phát trong khu vực đồng euro đạt mức cao kỷ lục 7,5% trong tháng Ba. Cho đến nay, phản ứng từ ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) vẫn "ôn hòa" hơn so với Ngân hàng trung ương Anh và Cục Dữ trữ liên bang Mỹ. Cả hai ngân hàng này đã bắt đầu tăng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên, ECB dự kiến sẽ dừng mua tài sản ròng theo APP (chương trình mua tài sản) vào quý 3, sau đó sẽ bắt đầu thắt chặt chính sách tiền tệ.

Nhà kinh tế trưởng Holger Schmieding cũng nhận định châu Âu hiện đang đối mặt với rủi ro ngắn hạn về tăng trưởng kinh tế.

"Lệnh cấm vận tức thời về nhập khẩu khí đốt từ Nga có thể gây ra suy thoái nghiêm trọng. Nếu FED mắc sai lầm thì kinh tế Mỹ sẽ rơi vào khủng hoảng và một cuộc suy thoái có thể kéo dài sang tận năm sau", ông Holger Schmieding nhấn mạnh.

Ông Schmieding nói: "Chúng tôi nhận thấy rằng tốc độ tăng trưởng đang giảm xuống bằng 0 ở nhiều khu vực và tác động này có thể gây ra tổn thương lớn cho nền kinh tế. Cú sốc liên quan đến dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra. Chúng ta phải xúc tiến giải quyết tình trạng lạm phát ngay bây giờ vì nó sẽ tác động lớn đến nền kinh tế".

Thách thức môi trường kinh doanh

Ông Slawomir Krupa, Phó Giám đốc điều hành tại Societe Generale, công ty hỗ trợ tài chính của Pháp, đang theo dõi chặt chẽ bước tranh kinh tế vĩ mô.

"Lạm phát phi mã cũng gây ra rủi ro cho kinh tế vĩ mô và dẫn đến suy thoái", ông Krupa nói.

Thêm vào đó, Giám đốc điều hành của hãng ô tô Mercedes-Benz, Ola Kallenius khẳng định tác động từ chính sách 0-Covid của Trung Quốc cũng như căng thẳng giữa Nga và Ukraine đã gây ra thách thức tới môi trường kinh doanh của hãng xe sang Đức.

Mặt khác, EU cũng đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng chất bán dẫn.

"Gián đoạn chuỗi cung ứng do tác động từ lệnh phong tỏa của Trung Quốc không chỉ ảnh hưởng đến các công ty của EU ở Trung Quốc mà còn tác động đến chuỗi cung ứng trên khắp thế giới. Thêm vào đó, xung đột Ukriane cũng gây ra thách thức đối với môi trường kinh doanh", ông Ola Kallenius nói.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành của hãng sản xuất ô tô Volkswagen - Herbert Diess cũng lưu ý môi trường kinh doanh đang đối mặt với nhiều thách thức từ dịch bệnh Covid-19 dẫn đến khan hiếm chip ngay ở quý đầu tiên. Và Giám đốc điều hành của Maersk - công ty vận tải biển lớn nhất thế giới - Soren Skou cũng đang nhìn thấy các rủi ro từ suy thoái, đặc biệt là ở Mỹ, đồng thời đưa ra dự đoán các rủi ro này có thể tiếp tục xuất hiện cho đến cuối năm 2022 và đầu năm 2023.

Giới chuyên gia dự đoán nền kinh tế châu Âu sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Một số chuyên gia phân tích của ngân hàng Barclays dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay của Eurozone sẽ giảm 1,7 % xuống còn 2,4%. Tiêu dùng tư nhân, đầu tư và xuất khẩu của châu Âu cũng được dự đoán sẽ tăng chậm lại./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ