• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Luna-25 của Nga gặp tình huống khẩn cấp, "cuộc hẹn" đổ bộ trên Mặt Trăng ngày 23/8 với tàu Ấn Độ có thành hiện thực?

Khám phá 20/08/2023 11:56

(Tổ Quốc) - Sau khi thành công tiến vào quỹ đạo Mặt Trăng, tàu Chandrayaan-3 của Ấn Độ đang nỗ lực cho việc hạ cánh trên hành tinh này dự kiến vào ngày 23/8. Trong khi đó, Luna-25 của Nga lại đang gặp sự cố bất ngờ.

Cuộc đua hướng tới vùng cực nam của Mặt Trăng giữa hai con tàu của Nga và Ấn Độ đang dần đi đến chặng nước rút.

Tàu Chandrayaan-3 của Ấn Độ đã chụp được nhiều hình ảnh đáng kinh ngạc về Mặt Trăng trước khi thử hạ cánh trên hành tinh này vào ngày 23/8.

Chandrayaan-3 được phóng từ trung tâm không gian chính tại bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ vào ngày 14/7. Con tàu thám hiểm Mặt Trăng được phát triển với vốn đầu tư khoảng 72 triệu USD.

Đến ngày 5/8, Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) cho biết, nước này đã đưa thành công tàu Chandrayaan-3 lên quỹ đạo của Mặt Trăng. Ngày 6/8, tàu điều chỉnh quỹ đạo và giảm độ cao để bắt đầu đáp xuống bề mặt. Theo đó, sau khi tàu Chandrayaan-3 ở quỹ đạo cách bề mặt Mặt Trăng khoảng 100 km, tàu đổ bộ và xe tự hành sẽ bắt đầu tách ra và đáp xuống bề mặt.

Luna-25 của Nga gặp tình huống khẩn cấp, "cuộc hẹn" đổ bộ trên Mặt Trăng ngày 23/8 với tàu Ấn Độ có thành hiện thực? - Ảnh 1.

Tàu Chandrayaan-3 chụp bức ảnh này khi đi vào quỹ đạo quanh Mặt Trăng ngày 5/8. Ảnh: IRSO

Trước khi hạ cánh trên Mặt Trăng trong vài ngày tới, tàu Chandrayaan-3 của Ấn Độ đã chụp được nhiều hình ảnh trên đường đi. Cụ thể, tàu Chandrayaan-3 chụp một bức ảnh về các hố va chạm ở cực Nam của Mặt Trăng vào ngày 17/8. Bức ảnh đã được ISRO chia sẻ trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) ngày 18/8.

Ngoài ra, trên bài đăng này, ISRO còn chia sẻ một video dài 31 giây ghép nối một số hình ảnh được mô-đun hạ cánh của tàu Chandrayaan-3 chụp lại. Phần lớn những hình ảnh này cho thấy bề mặt của Mặt Trăng và nhiều hố va chạm.

Luna-25 của Nga gặp tình huống khẩn cấp, "cuộc hẹn" đổ bộ trên Mặt Trăng ngày 23/8 với tàu Ấn Độ có thành hiện thực? - Ảnh 2.

Tàu vũ trụ của Ấn Độ chụp ảnh bề mặt Mặt Trăng ngày 17/8. Ảnh: IRSO

Ngày 19/8, TS Apathukatha Sivathanu Pillai, cự giám đốc điều hành của Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO), bày tỏ tin tưởng vào sự thành công của sứ mệnh Chandrayaan-3.

"Bây giờ tàu Chandrayaan-3 đã đi gần đến quỹ đạo 100 km. Nó đã đi được 30 km và sau đó sẽ bắt đầu hạ cánh xuống Mặt Trăng. Nhiệm vụ này sẽ thành công 100%", TS Apathukatha Sivathanu Pillai chia sẻ.

Luna-25 của Nga gặp tình huống khẩn cấp, "cuộc hẹn" đổ bộ trên Mặt Trăng ngày 23/8 với tàu Ấn Độ có thành hiện thực? - Ảnh 3.

Đến ngày 20/8, tàu Chandrayaan-3 vẫn đang hoạt động thuận lợi trước khi hạ cánh trên Mặt Trăng trong vài ngày tới. Ảnh: IRSO

Theo cập nhật của ISRO, tàu Chandrayaan-3 đang có nhiều thuận lợi và cuộc đổ bộ dự kiến của nó ở gần vùng cực Nam của Mặt Trăng dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 23/8. Nếu hạ cánh thành công, con tàu này sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ thăm dò và thí nghiệm trong vòng 2 tuần.

Luna-25 gặp tình huống khẩn cấp, chưa rõ "số phận" ra sao?

Luna-25 của Nga gặp tình huống khẩn cấp, "cuộc hẹn" đổ bộ trên Mặt Trăng ngày 23/8 với tàu Ấn Độ có thành hiện thực? - Ảnh 4.

Nga phóng thành công tàu Luna-25 thám hiểm Mặt Trăng vào sáng 11/8. Ảnh: Sputnik

Ngày 19/8, Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) thông báo về một tình huống khẩn cấp đã xảy ra với tàu Luna-25 trong khi chuẩn bị đi vào quỹ đạo trước khi hạ cánh vào ngày 21/8.

Roscosmos thông báo: "Trong quá trình vận hành, có một tình huống khẩn cấp đã xảy ra trên trạm tự động, không cho phép con tàu thực hiện thao tác theo những thông số cần thiết".

Hiện tại, các chuyên gia của đội chỉ huy và kiểm soát đang tiến hành phân tích tình hình. Đến nay, vẫn chưa rõ liệu sự cố này có ngăn cản tàu Luna-25 đổ bộ trên cực Nam của Mặt Trăng hay không và chưa có thông tin chính thức về tình trạng bây giờ của con tàu.

Nếu tàu Luna-25 thực sự gặp phải trục trặc lớn, đây sẽ là một đòn giáng mạnh vào chương trình vũ trụ của Nga. Bởi đây là sứ mệnh quay trở lại Mặt Trăng của nước này sau 47 năm. Việc hạ cánh thành công trên Mặt Trăng sẽ là bước tiến lớn cho chương trình vũ trụ của Nga.

Luna-25 của Nga gặp tình huống khẩn cấp, "cuộc hẹn" đổ bộ trên Mặt Trăng ngày 23/8 với tàu Ấn Độ có thành hiện thực? - Ảnh 5.

Hình ảnh Mặt Trăng do tàu Luna-25 chụp lại. Ảnh: Roscosmos

Tàu Luna-25 được phóng từ sân bay vũ trụ Vostochny lúc 2h10' sáng 11/8 (theo giờ địa phương). Đến ngày 12 và 14/8, con tàu này đã thực hiện 2 lần hiệu chỉnh quỹ đạo. Tàu đã đi vào quỹ đạo Mặt Trăng vào ngày 16/8.

Roscosmos cũng đã công bố về hình ảnh bề mặt Mặt Trăng do tàu Luna-25 chụp được. Hình ảnh này cho thấy Zeeman, miệng núi lửa sâu thứ ba tại cực Nam của Mặt Trăng, với đường kính khoảng 190 km và độ sâu 8 km.

Ngoài ra, trong khi đang quay quanh Mặt Trăng, tàu Luna-25 của Nga đã thực hiện một số đo lường bằng các thiết bị khoa học và nhận được kết quả nghiên cứu đầu tiên. 

Cụ thể, trong khi tiến hành phân tích dữ liệu, các chuyên gia của Viện Nghiên cứu vũ trụ của Viện hàn lâm Khoa học Nga (IKI) nhận thấy rằng thiết bị PmL theo dõi bụi Mặt Trăng đã ghi nhận về một sự kiện va chạm với thiên thạch. Theo đó, thiên thạch này rất có thể là Perseids mà tàu Luna-25 đã vượt qua thành công khi trên đường tới Mặt Trăng.

Bài viết tham khảo nguồn: Space, CNN, Hindustantimes

Minh Hằng

NỔI BẬT TRANG CHỦ