• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lý do khiến đụng độ phi cơ chiến đấu Trung, Hàn chỉ "tăng chứ không giảm"

Thế giới 23/07/2019 17:14

(Tổ Quốc) - Sự xuất hiện của máy bay chiến đấu Trung Quốc và Nga tại vùng phòng không Hàn Quốc trong cùng một buổi sáng có phải là tình cờ?

Hãng tin AP dẫn lời một số nhà phân tích quân sự cho rằng, máy bay quân sự Trung Quốc sẽ xuất hiện trong vùng phòng không của Hàn Quốc thường xuyên hơn, đặc biệt trong bối cảnh Bắc Kinh đang tìm cách gia tăng hiện diện tại Biển Hoa Đông và giám sát các hoạt động của Mỹ. Mặc dù vậy, gần như chắc chắn động thái này sẽ không dẫn tới một cuộc đối đầu giữa Bắc Kinh và Seoul.

Nhận định trên được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo hôm thứ ba (23/7) rằng, họ sẽ triệu kiến các quan chức ngoại giao Nga và Trung Quốc để chính thức bày tỏ sự phản đối trước hành động liên tục xâm nhập của máy bay hai nước này trong buổi sáng cùng ngày.

b2de980c-ad09-11e9-a61f-bc570b50c4e7_image_hires_155357

(Ảnh minh họa: EPA-EFE)

Theo giới chức Hàn Quốc, hiện chưa rõ liệu Nga và Trung Quốc có phối hợp với nhau hay không, nhưng đây không phải là lần đầu tiên máy bay chiến đấu Trung Quốc tiến vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Hàn Quốc. Phía Hàn Quốc thậm chí còn nổ hơn 300 phát súng cảnh cáo một phi cơ Nga trong lần đụng độ - được coi là đầu tiên giữa hai nước.

ADIZ không chịu sự điều chỉnh của các hiệp ước quốc tế, nhưng nó là vùng bầu trời do một quốc gia tự ấn định và yêu cầu mọi máy bay nước ngoài phải nhận dạng, thông báo vị trí và chịu sự kiểm soát…

Kể từ năm 2013, giữa Trung Quốc và Hàn Quốc có sự tranh chấp về ADIZ trên vùng biển Hoa Đông khi Seoul mở rộng ADIZ của mình ra khu vực mà Bắc Kinh mới tuyên bố sở hữu nhằm đáp trả các căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và Nhật Bản xung quanh chủ quyền lãnh hãi.

Yue Gang, một tướng quân đội Trung Quốc về hưu đánh giá, tranh chấp trên sẽ dẫn tới nhiều đụng độ hơn nữa giữa máy bay chiến đấu Trung Quốc và Hàn Quốc.


"Trung Quốc có các nhiệm vụ ở vùng Biển Hoa Đông và Biển Nhật Bản", ông Yue nói. "Máy bay Trung Quốc sẽ bay qua ADIZ khi thực thi các nhiệm vụ của mình, nhưng gần như chắc chắn sẽ không có đối đầu giữa Hàn Quốc và Trung Quốc. ADIZ không phải là không phận".

Cũng theo ông Yue, việc cả máy bay Nga và Trung Quốc cùng xuất hiện tại ADIZ Hàn Quốc trong sáng ngày 23/7 chỉ là một sự tình cờ chứ không phải là sắp đặt trước.

Tương tự, nhà quan sát quân sự Zhou Cheming tại Bắc Kinh phân tích, sự kiện trên là một "tai nạn" xảy ra trong quá trình diễn tập trong không phận quốc tế của không quân Nga và Trung Quốc. "Tình trạng một phi cơ bay chệch hướng diễn ra khá thường xuyên", ông chỉ ra.

Còn nhà bình luận các vấn đề quân sự Ni Lexiong cho rằng, Bắc Kinh đang đẩy mạnh hoạt động giám sát các động thái của Mỹ tại Biển Hoa Đông. "Đó cũng là một thông điệp gửi tới Hàn Quốc, một đồng minh của Mỹ rằng, chúng tôi ở đây, vì vậy đừng tới gần Mỹ quá, đặc biệt là trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung", Lexiong kết luận.

Phương Đỗ

NỔI BẬT TRANG CHỦ