• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mấu chốt "nóng bỏng" của Tổng thống Nga Putin dịp cuối năm

Thế giới 20/12/2019 08:11

(Tổ Quốc) - Kỷ lục 1.895 nhà báo từ khắp nơi trên thế giới đã tập trung tại Trung tâm Thương mại Thế giới ở Moscow hôm thứ Năm với hy vọng hỏi Tổng thống Nga về các vấn đề nóng bỏng.

Cuộc họp báo kéo dài gần bốn tiếng rưỡi và là sự kiện thứ 15 kể từ khi cuộc họp báo cuối năm đầu tiên của ông Putin vào năm 2001. Sự kiện năm nay đã nhận được hàng loạt các câu hỏi từ nhân khẩu học, lương hưu, y học, vấn đề quan liêu, sinh thái của Nga và một loạt các vấn đề khu vực. Bên cạnh đó, chương trình nghị sự quốc tế thu hút được sự chú ý nhiều nhất từ đội ngũ báo chí nước ngoài và ông Putin đã trả lời nhiều câu hỏi về các vấn đề, từ cuộc bỏ phiếu gần đây của Hạ viện Hoa Kỳ để luận tội Tổng thống Donald Trump cho tới việc bầu cử tại Anh.

Ổn định hạt nhân chiến lược

Đứng đầu chương trình nghị sự là an ninh quốc tế. Phát biểu với các phóng viên, ông Putin xác nhận rằng ông vẫn chưa nhận được bất kỳ phản ứng nào từ Mỹ liên quan đến các đề xuất của Nga về việc gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START) năm 2011. New START hiện là hiệp ước vũ khí lớn cuối cùng giữa hai siêu cường hạt nhân.

Mấu chốt "nóng bỏng" của Tổng thống Nga Putin dịp cuối năm - Ảnh 1.

Ông Putin đã trả lời hàng loạt câu hỏi về nhiều vấn đề. Ảnh: Sputnik.

"Chúng tôi đã chuẩn bị để gia hạn hiệp ước START mới vào ngày mai, nếu cần thiết", ông Putin nói. Tuy nhiên, cho đến nay các đề xuất của chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi. Nếu không có New START, trên thế giới sẽ không còn gì để kìm hãm một cuộc chạy đua vũ trang, ông cảnh báo.

Luận tội ông Trump

Được yêu cầu bình luận về động thái của Hạ viện Hoa Kỳ hôm thứ Tư luận tội Tổng thống Trump, ông Putin gọi tin tức này chỉ là một động thái tiếp tục căng thẳng lâu dài giữa Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa – đã bắt đầu sau cuộc bầu cử năm 2016 của ông Trump.

"Tôi không chắc chắn về điều này. [Quá trình] vẫn cần phải đi qua Thượng viện, nơi Cộng hòa chiếm đa số, theo như tôi biết… Đó chỉ là sự tiếp tục của cuộc đấu tranh chính trị trong nước, và một đảng thua cuộc bầu cử cố gắng đạt được kết quả thông qua các biện pháp khác", ông Putin nói, đề cập đến đảng Dân chủ, người khởi xướng luận tội.

Trước tiên, bằng cách cáo buộc ông Trump âm mưu với Nga, sau đó hóa ra là không có âm mưu nào và bây giờ áp lực đang đè nặng về Ukraine, ông nói thêm.

Áp lực trừng phạt

Ông Putin được yêu cầu bình luận về áp lực trừng phạt từ phương Tây đối với Nga, tác động của nó và liệu có bất kỳ hy vọng nào về các lệnh trừng phạt sẽ được dỡ bỏ trong tương lai gần hay không. Hoa Kỳ và các đồng minh châu Âu đã đưa ra các biện pháp trừng phạt chống lại Nga vào năm 2014 về cuộc khủng hoảng Ukraine, và đã gia hạn và mở rộng chúng kể từ đó.

Chúng tôi đã nhiều lần thảo luận về chủ đề này. Tất nhiên, có những dự đoán khác nhau nhưng nhìn chung tương tự về hậu quả đối với tất cả những người tham gia quá trình khó chịu này. Do đó, điều tốt hơn là thoát khỏi những hạn chế có động cơ chính trị trong lĩnh vực hoạt động kinh tế. Chúng gây ra thiệt hại to lớn cho thương mại thế giới và nền kinh tế toàn cầu, ông Putin nói.

Đồng thời, Tổng thống chỉ ra rằng đối với Nga, ngoài những tiêu cực, còn có những mặt tích cực - ví dụ như sự phát triển của ngành nông nghiệp Nga, và những nỗ lực thay thế nhập khẩu trong các ngành công nghiệp như động cơ cho máy bay trực thăng và quốc phòng.

Nền kinh tế Nga Nga đã thích nghi với những cú sốc nước ngoài. Đồng rúp đã trở nên linh hoạt hơn trước những biến động của giá dầu, ông Putin lưu ý.

WADA và các vận động viên Nga

Tổng thống cũng đề cập tới động thái gần đây từ ủy ban điều hành của Cơ quan chống doping thế giới (WADA) nhằm cấm các vận động viên Nga tham gia các sự kiện thể thao Olympic trong bốn năm tới về các hành vi vi phạm luật chống doping.

Ông Putin cho rằng quyết định của WADA là không công bằng và "không phù hợp với lẽ thường và luật pháp. Nếu ai đó bị bắt làm gì đó, thì việc trừng phạt họ là bình thường và công bằng. Nhưng nếu hầu hết các vận động viên của chúng tôi trong sạch, làm thế nào [WADA] có thể xử phạt họ vì những hành động của người khác?"

Ông Putin cũng cho rằng quyết định của WADA Vượt trái với tinh thần của Hiến chương Olympic.

Boris Johnson và Brexit

Ông Putin cũng được yêu cầu bình luận về cuộc bầu cử gần đây ở Anh, và ông cảm thấy thế nào về triển vọng làm việc với Thủ tướng Boris Johnson.

Ông Putin cho biết ông tin rằng Vương quốc Anh muốn có mối quan hệ kinh tế tốt hơn với Nga và ca ngợi ông Johnson vì sự hiểu biết của ông ấy về tâm lí của xã hội Anh liên quan đến Brexit trong cuộc bỏ phiếu. Chúc mừng Johnson sau chiến thắng, ông Putin nói ông tin rằng Thủ tướng Anh có thể tiến hành Brexit.

Xung đột ở Ukraine, Libya

Bình luận về cuộc xung đột chính trị kéo dài ở Ukraine, bắt đầu vào năm 2014, ông Putin kêu gọi các nhà lãnh đạo hiện tại của Ukraine tham gia các cuộc đàm phán trực tiếp với lực lượng dân quân Donbass của nước này nếu đều hy vọng cuộc xung đột được giải quyết. Ông nói thêm rằng ông đã thấy sự chuyển động tích cực đối với việc giải quyết xung đột Ukraine, bao gồm cả quyết định của Kiev, nhằm mở rộng tình trạng đặc biệt của các nước cộng hòa Donbass. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng việc chính phủ Ukraine không sẵn sàng loại bỏ quân đội khỏi tiền tuyến là một sai lầm.

Tổng thống Nga cũng nhắc tới sự mâu thuẫn về vận chuyển khí đốt giữa Ukraine và Nga, nói rằng Nga sẽ tiếp tục bơm khí đốt qua mạng lưới đường ống của Ukraine và quan tâm đến việc giữ tuyến đường này mở. Nga hướng tới một quyết định về khí đốt được mọi người chấp nhận, bao gồm cả Ukraine, ông Putin nhấn mạnh.

Liên quan đến cuộc nội chiến đang diễn ra ở Libya, ông Putin xác nhận rằng Nga đang giữ liên lạc với cả hai lực lượng cạnh tranh của nước này, bao gồm lực lượng của Tướng Khalifa Haftar, và chính phủ Fayez al-Sarraj được Liên hợp quốc hỗ trợ.

"Nga liên hệ với cả al-Sarraj và Haftar", ông Putin nói thêm, "bạn biết ai đã đưa Libya đến tình trạng hỗn loạn và sụp đổ", ông đề cập đến sự can thiệp của NATO năm 2011. "Ngày hôm nay, ở Libya, người ta rất khó xác định ai là người đúng và người nào phải chịu trách nhiệm. Điều đúng đắn cần làm là tìm ra giải pháp ngăn chặn sự thù địch, "ông Putin nói.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ