• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mùa cúc họa mi lại đến và đây là những kiểu cắm đơn giản mà siêu xinh, chị em nào cũng làm được

Thực hiện: NV | 19/11/2021

(Tổ Quốc) - Hãy chọn vài bó cúc họa mi và đem cắm ở các không gian trong nhà, chắc chắn ngôi nhà sẽ rực rỡ và có sức sống hơn nhiều đấy!

Tháng 11 với những cơn gió Đông Bắc đầu tiên ùa về cũng là lúc cúc họa mi nở rộ. Loài hoa màu trắng mộc mạc nhưng lại làm say đắm lòng người.

Tranh thủ cúc họa mi đang vào mùa đẹp nhất, các chị em hãy sắm vài bó về để cắm trong ngôi nhà của mình nhé!

Mùa cúc họa mi lại đến và đây là những kiểu cắm đơn giản mà siêu xinh, chị em nào cũng làm được - Ảnh 1.

Mùa cúc họa mi lại đến và đây là những kiểu cắm đơn giản mà siêu xinh, chị em nào cũng làm được - Ảnh 2.

Hoa cúc họa mi với vẻ đẹp dịu dàng và nhẹ nhàng.

Cách chọn và sơ chế hoa cúc họa mi

Khi chọn hoa cúc họa mi các chị em nên chọn cành có cả hoa và nụ để chơi hoa được lâu. Khi mua, cần chọn hoa tươi, ít lá héo, cành hoa không bị dập nát.

Hoa mọc thành từng nhánh từ gốc, nên khi cắm nên tỉ mỉ tách từng nhánh nhỏ dưới gốc để riêng, phần cành to để riêng. Tỉa sạch lá bên dưới để khi cắm lá không bị ngập nước, như vậy hoa sẽ tươi lâu hơn, không có mùi. Bên cạnh đó, khi tỉa riêng những cành hoa nhỏ dưới gốc bạn vừa có thể tận dụng cắm bình nhỏ cũng rất hợp lý.

Lưu ý khi cắt gốc bạn nên cắt chéo 45 độ để giúp hoa hút nước được tốt hơn.

Mùa cúc họa mi lại đến và đây là những kiểu cắm đơn giản mà siêu xinh, chị em nào cũng làm được - Ảnh 1.

Cắm hoa cúc họa mi rất dễ. Bạn có thể xếp các cành hoa lên tay, xếp chồng cành lên nhau và chéo dần theo chiều kim đồng hồ. Sau đó cho bó hoa đó vào trong lọ rồi căn chỉnh hoa cho đẹp là được. Hoặc bạn cũng có thể cắm từng cành hoa vào trong bình sao cho các cành gác lên nhau, đan vào nhau.

Với những chiếc bình to và muốn cắm xòe thì các chị em nên cắm với xốp cắm hoa chuyên dụng nhé!

Mùa cúc họa mi lại đến và đây là những kiểu cắm đơn giản mà siêu xinh, chị em nào cũng làm được - Ảnh 2.

Cách chọn bình cắm hoa cúc họa mi

Đối với cúc họa mi thì các chị em có thể chọn bình thủy tinh hay bình gốm sứ đều được. Các loại bình trơn và ít họa tiết sẽ giúp hoa nổi bật tốt hơn. Bên cạnh đó, nếu muốn sáng tạo thì các chị em hãy thử với giỏ cói hoặc xô nhôm nhé!

Họa mi là dạng hoa cúc dại, nên lựa chọn những bình hoa đơn giản, mộc mạc sẽ tạo cảm giác gần gũi. Tuy nhiên khi đặt cúc họa mi vào những chiếc bình sang trọng thì vẫn đẹp theo 1 cách riêng.

Cắm cúc họa mi với lọ thủy tinh

Một chiếc bình thủy tinh trơn rất hợp với những bông cúc họa mi trắng muốt, bạn có thể chọn bình thủy tinh màu nào và kiểu nào cũng được. Đây sẽ là kiểu cắm hoa phù hợp với không gian nhẹ nhàng hoặc sang trọng.

Mùa cúc họa mi lại đến và đây là những kiểu cắm đơn giản mà siêu xinh, chị em nào cũng làm được - Ảnh 3.

Bình cúc họa mi thủy tinh vừa phải thích hợp để ở phòng làm việc hoặc phòng bếp.

Mùa cúc họa mi lại đến và đây là những kiểu cắm đơn giản mà siêu xinh, chị em nào cũng làm được - Ảnh 4.

Chiếc bình thủy tinh to khổng lồ cần đến 4 bó họa mi và cần phải dùng xốp cắm mới đẹp!

Bình cúc họa mi lớn này sẽ phù hợp để ở phòng khách có không gian rộng.

Cắm cúc họa mi với bình gốm

Bình gốm luôn là một lựa chọn tuyệt vời khi cắm cúc hoa mi. Thay vì những kiểu bình gốm sứ được phủ lớp bóng thì kiểu bình thô mộc lại có phần hợp với loài hoa này hơn.

Mùa cúc họa mi lại đến và đây là những kiểu cắm đơn giản mà siêu xinh, chị em nào cũng làm được - Ảnh 6.

Bình gốm tôn lên vẻ đẹp dịu dàng của hoa cúc họa mi.

Mùa cúc họa mi lại đến và đây là những kiểu cắm đơn giản mà siêu xinh, chị em nào cũng làm được - Ảnh 7.

Bình hoa nhỏ vừa phải như này để ở bàn ăn rất hợp các chị em ạ.

Cắm cúc họa mi với giỏ cói

Vẻ đẹp của hoa cúc họa mi rất hợp với sự mộc mạc của những chiếc giỏ cói. Với cách cắm này các chị em có thể cho những chiếc bình hoặc hộp nhựa và bên trong giỏ nhé! Nếu bình bên trong thấp hơn giỏ cói bên ngoài là tốt nhất để không bị lộ. Cách cắm hoa này sẽ hợp với không gian nhà phong cách vintage hoặc Hàn Quốc.

Cho bình vào bên trong giỏ cói để cắm hoa.

Mùa cúc họa mi lại đến và đây là những kiểu cắm đơn giản mà siêu xinh, chị em nào cũng làm được - Ảnh 9.

Đây là một ý tưởng cắm cúc họa mi rất hay ho và thú vị.

Mùa cúc họa mi lại đến và đây là những kiểu cắm đơn giản mà siêu xinh, chị em nào cũng làm được - Ảnh 10.

Chị em nào thiết kế nhà theo phong cách vintage hay Hàn Quốc thì đừng bỏ qua nhé!

Cắm cúc họa mi với xô

Một kiểu cắm hoa cúc họa mi khá lạ và thú vị là cắm vào những chiếc xô nhôm. Đây là các loại xô nhôm dùng để trang trí các chị em nhé. Thay vì cắm vào bình thì cắm hoa cúc họa mi vào xô nhôm như này cũng rất đẹp. Nhà nào có vườn cây thì trang trí bằng bình hoa như này là "chuẩn không cần chỉnh".

Mùa cúc họa mi lại đến và đây là những kiểu cắm đơn giản mà siêu xinh, chị em nào cũng làm được - Ảnh 11.

Bên cạnh xô nhôm thì bình tưới cây bằng nhôm cũng có thể tận dụng để cắm hoa.

Mùa cúc họa mi lại đến và đây là những kiểu cắm đơn giản mà siêu xinh, chị em nào cũng làm được - Ảnh 12.

Những bình cúc họa mi ai nhìn cũng thích mê.

Bạn Cao Thanh Thủy, 29 tuổi, hiện đang là nhân viên kinh doanh, sống tại Hà Nội là tác giả của những bình cúc họa mi xinh đẹp này.

Ảnh: NVCC

Chúc các chị em cắm được những bình hoa cúc họa mi ưng ý nhé!

NỔI BẬT TRANG CHỦ