• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mỹ bất ngờ bộc lộ lý do căng thẳng Mỹ-Triều tại thượng đỉnh lần hai

Thế giới 04/03/2019 15:10

(Tổ Quốc) - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton đã nhắc đến thỏa thuận lớn của Tổng thống Trump tại thượng đỉnh lần hai.

"Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không chuẩn bị để chấp nhận "thỏa thuận lớn" từ Tổng thống Trump tại thượng đỉnh lần hai vào tuần trước", tờ Yonhap dẫn lời Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho biết vào ngày 3/3.

Mỹ bất ngờ bộc lộ lý do căng thẳng Mỹ-Triều tại thượng đỉnh lần hai - Ảnh 1.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton. Ảnh:Yonhap news

Nguồn tin từ Yonhap cho biết, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton đã từ chối các cáo buộc cho rằng thượng đỉnh không có được thành công khi tuyên bố chung không được thông qua cho nỗ lực giải giáp vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

"Tôi không cho rằng thượng đỉnh lần hai thất bại. Tôi xem đây là một thành công khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang bảo vệ và thúc đẩy lợi ích quốc gia Mỹ", Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton nói trong một phỏng vấn với CBS.

Sau thượng đỉnh, Tổng thống Donald Trump đã nói trong cuộc họp báo rằng Triều Tiên muốn xóa bỏ các trừng phạt để đổi lấy quá trình phi hạt nhân hóa từng bước một.

Truyền thông Triều Tiên sau đó lại nói rằng, họ đã đề xuất nới lỏng trừng phạt từng bước một.

"Vấn đề thực sự là liệu Triều Tiên chuẩn bị để chấp thuận những gì gọi là thỏa thuận lớn. Phi hạt nhân hóa là thuật ngữ mà Tổng thống Mỹ muốn dành cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un và được xem là tiềm năng cho tương lai kinh tế lớn", Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho biết.

Trong một phỏng vấn riêng trên Fox News, ông John Bolton cho biết, Tổng thống Donald Trump đã cố để thuyết phục nhà lãnh đạo Kim Jong-un về một thỏa thuận lớn sẽ giúp Triều Tiên tạo nên khác biệt.

"Tôi cho rằng, Tổng thống Trump đã làm điều rất quan trọng cho Triều Tiên và các quốc gia khác quanh thế giới trong cuộc gặp thượng đỉnh. Tất cả được xem như là một nỗ lực cho lợi ích quốc gia Mỹ", ông John Bolton cho biết.

Triều Tiên và Mỹ sẽ thảo luận các nỗ lực tiếp theo về Triều Tiên sau khi kết thúc thượng đỉnh lần hai, một nguồn thông tin ngoại giao cho biết vào ngày hôm nay (3/3). Theo tờ Yonhap (Hàn Quốc), đại diện đặc biệt về vấn đề an ninh và hoà bình tại bán đảo Triều Tiên sẽ đến Mỹ thảo luận các nỗ lực tiếp theo về Triều Tiên, tuy nhiên, lịch trình chính thức vẫn chưa công khai 

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ