• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mỹ đưa ra hướng dẫn sử dụng đơn thuốc điều trị bệnh Covid-19

Thế giới 22/03/2022 20:38

(Tổ Quốc) - Theo hãng AP, các bệnh nhân mắc Covid-19 nặng có thể tự điều trị tại nhà mà không phải nhập viện nếu các bác sĩ nhanh chóng có đơn thuốc điều trị bệnh.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden gần đây cho biết, hệ thống y tế nước này đang gấp rút hỗ trợ các đơn thuốc điều trị bệnh Covid-19 trong ngày. Một số phòng khám bệnh cũng thực hiện các xét nghiệm và thực hiện điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19.

Mỹ đưa ra hướng dẫn sử dụng đơn thuốc điều trị bệnh Covid-19 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Lộ trình điều trị bắt đầu bằng việc cho bệnh nhân uống thuốc viên dạng nén Paxlovid của hãng Pfizer hoặc viên nang Molnupiravir của Merck trong vòng 5 ngày kể từ khi triệu chứng xuất hiện. Quá trình uống sớm có thể ngăn ngừa rủi ro bệnh nặng và giảm nguy cơ nhập viện.

Tuy nhiên, việc điều trị này cũng gặp phải một số khó khăn. Một vài bệnh nhân trì hoãn xét nghiệm vì nghĩ rằng họ chỉ bị cảm lạnh hay những người khác lại không sẵn sàng thử loại thuốc mới.

"Với nỗ lực phát triển thành công vaccine và phương pháp điều trị có sẵn, chúng ta có thể kiểm soát dịch bệnh tốt hơn trong tương lai khi mọi người có thể chăm sóc tốt cho bản thân", Tiến sĩ Bryan Jarabek, người dẫn đầu chương trình nỗ lực điều trị và tiêm chủng Covid-19 thuộc hệ thống y tế Minnesota cho biết.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã cho phép sử dụng loại thuốc này vào năm ngoái. Các bác sĩ cho rằng loại thuốc dạng viên này là một bước tiến vượt bậc trong cuộc chiến chống Covid-19 bởi sự tiện lợi dễ dùng so với phương pháp điều trị là tiêm hoặc truyền. Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân có thể bỏ lỡ thời gian sử dụng thuốc khi cố chờ xem diễn biến bệnh có tự mất.

Tiến sĩ Thomas Lew của Stanford nhấn mạnh ông đã chứng kiến nhiều bệnh nhân trong nhóm nguy cơ cao hoặc chưa tiêm vaccine chờ suốt một tuần để bệnh tự mất. Một số bệnh nhân khác nhập viện và phải thở oxy đã nói với ông rằng họ không để ý đến các triệu chứng ban đầu.

"Họ đã nói rằng mọi người trong gia đình từng xem đây chỉ là bệnh cảm lạnh hoặc dị ứng nhưng tất cả đều đã mắc Covid-19", bác sĩ Thomas Lew cho hay.

Tiến sĩ Lew lưu ý, nhiều người cố trì hoãn tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp phải các vấn đề sức khỏe. Nhưng khi virus tấn công, ông tin rằng bệnh nhân không kịp phản ứng vì diễn biến bệnh nặng.

"Thậm chí những người xét nghiệm nhanh dương tính với Covid-19 cũng từ chối uống thuốc", bác sĩ Lew cho hay.

Trong khi đó, Tiến sĩ Bryan Jarabek ước tính khoảng 30% - 50% bệnh nhân đủ điều kiện sử dụng thuốc kháng virus nhưng đã từ chối uống thuốc tại hệ thống y tế của ông vào đầu năm nay. Một số người còn không xem mình ở nhóm nguy cơ cao hoặc không nghĩ bị ốm nặng đến mức phải dùng đến đơn thuốc, đặc biệt là những loại thuốc miễn phí cho bệnh nhân. Một số bệnh nhân cũng nghĩ đến các tác dụng phụ của thuốc hoặc sẽ ảnh hưởng đến các loại thuốc khác mà họ đang uống.

Ông Jeff Carlson, 61 tuổi – một bệnh nhân mắc Covid nhưng không uống viên Paxlovid khi mắc Covid vào tháng Giêng vì sợ ảnh hưởng đến thuốc tim đang sử dụng. Ông Jeff Carlson mắc bệnh tiểu đường tuýp 1 và bệnh tim.

Khi bác sĩ yêu cầu ông Jeff Carlson uống thử Molnupiravir trong 3 ngày sau thì triệu chứng giảm rõ rệt.

Các bang Mỹ nhanh chóng triển khai xét nghiệm và điều trị

Theo AP, một số nhà cung cấp dịch vụ y tế đã bắt đầu dịch vụ giao thuốc miễn phí, cấp hai loại thuốc Paxlovid hoặc Molnupiravir cho những người mắc Covid-19. Thành phố New York thiết lập đường dây nóng giúp bệnh nhân có thể gọi kịp thời nếu xét nghiệm dương tính với Covid-19. Bệnh nhân có thể nói chuyện với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc nếu họ không có bác sĩ riêng và đơn thuốc sẽ nhanh chóng gửi đến để điều trị kịp thời. Bên cạnh đó, hệ thống y tế Mass General Brigham ở Boston cũng đã bắt đầu chương trình cấp phát thuốc cho bệnh nhân mắc Covdi-19 qua FedEx.

Vào tháng trước, ông Raymond Kelly, một bệnh nhân 75 tuổi sống ở Massachusetts đã nhận một hộp Paxlovid sau 3 tiếng bác sĩ kê đơn. Ông Kelly bị mắc Covid-19 mặc dù đã tiêm đầy đủ vaccine và cả mũi tăng cường. Bác sĩ riêng đã liên lạc với ông Kelly sau khi hệ thống y tế thông báo ông có kết quả dương tính với Covid-19.

Hệ thống y tế Mass General Brigham đang triển khai điều trị sớm cho bệnh nhân và giải quyết các vấn đề liên quan đến vận chuyển trong chương trình. Tiến sĩ Scott Dryden-Peterson lưu ý một số bệnh nhân mắc Covid-19 không thể lấy thuốc điều trị kịp thời, đặc biệt là họ phải đi xe bus hoặc sử dụng dịch vụ phương tiện xe chung để lấy thuốc.

Đối với những bệnh nhân có phương tiện đi lại, chuỗi nhà thuốc CVS Health đã bắt đầu chương trình "xét nghiệm để điều trị" tại khoảng 1200 cửa hàng ở MinuteClinic. 

Một số cửa hàng bán lẻ khác như cửa hàng tạp hóa Kroger cũng có kế hoạch xét nghiệm và điều trị bệnh Covid-19 ở một số địa điểm. Chính quyền Tổng thống Biden cũng yêu cầu các trung tâm y tế cộng đồng nhanh chóng triển khai các bước khám và điều trị như vậy nếu đủ điều kiện.

Bên cạnh đó, bang Chicago, Mỹ cũng đang có kế hoạch thực hiện chương trình thí điểm về phương pháp xét nghiệm và điều trị. Chicago áp dụng chương trình xét nghiệm Covid-19 di động kể từ khi bắt đầu đại dịch. Theo Tiến sĩ Greg Huhn, các bệnh nhân có thể lái xe đến một trong các lều xét nghiệm và chỉ phải đợi kết quả trong 15 phút. Sau đó, họ có thể nói chuyện với bác sĩ và tham gia điều trị bằng phương pháp y tế từ xa. Bởi các lựa chọn chăm sóc y tế ngày càng phát triển, các bác sĩ và chuyên gia y tế công cộng cho rằng hiện là lúc để người dân tự trang bị các dụng cụ xét nghiệm y tế tại nhà.

Ông Neil J. Sehgal, Chuyên gia chính sách y tế thuộc Đại học Maryland nói rằng, những người có nguy cơ rủi ro bệnh nặng từ Covid-19 cần nhanh chóng tìm kiếm hỗ trợ của bác sĩ để tránh nguy cơ bệnh nguy kịch.

"Chúng ta không nên mất cảnh giác với bệnh vào bất kỳ hoàn cảnh nào", Tiến sĩ Greg Huhn nhấn mạnh./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ