• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mỹ - Hàn bất ngờ bứt phá dốc sức cho thỏa thuận quân sự liên Triều

Thế giới 02/04/2019 11:56

(Tổ Quốc) - Mỹ và Hàn Quốc tái khẳng định cam kết hỗ trợ thỏa thuận quân sự liên Triều nhằm giảm căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên.

"Hai quan chức quốc phòng Hàn Quốc và Mỹ đã tái khẳng định cam kết hợp tác hỗ trợ hiệp ước quân sự liên Triều nhằm mục đích giảm căng thẳng và xây dựng niềm tin lẫn nhau", văn phòng quốc phòng Mỹ - Hàn cho biết.

Mỹ - Hàn bất ngờ bứt phá dốc sức cho thỏa thuận quân sự liên Triều - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn:Yonhap

Trong suốt cuộc gặp gỡ tại Washington vào ngày 1/4 , Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc  Jeong Kyeong-doo và quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan đã nhắc đến thiện chí hợp tác chặt chẽ nhằm thúc đẩy hoàn thiện các điều khoản cần thiết cho việc chuyển giao  Quyền Chỉ huy tác chiến thời chiến (OPCON) cho phía Seoul.

"Cả hai quan chức quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc đã đánh giá rằng việc thực hiện thỏa thuận quân sự toàn diện (CMA) sẽ giúp hỗ trợ cho quá trình giảm căng thẳng và xây dựng niềm tin trên bán đảo Triều Tiên", Bộ Quốc phòng Seoul và Lầu Năm Góc cho biết trong buổi họp báo.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc đã ký thỏa thuận CMA tại thượng đỉnh lần ba giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 năm ngoái. Điều này sẽ thúc đẩy việc xây dựng niềm tin và kiểm soát vũ khí tại bán đảo Triều Tiên.

"Cả hai quan chức quốc phòng Mỹ - Hàn đều khẳng định rằng, liên minh Mỹ-Hàn sẵn sàng đối mặt với các liên quan về môi trường an ninh", họp báo cho biết.

"Hai bên tái khẳng định cam kết sẵn sàng hợp tác thúc đẩy hỗ trợ các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được tiến trình phi hạt nhân hóa và hòa bình hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên", họp báo nêu rõ.

Tướng Robert Abrams,  chỉ huy Bộ Tư lệnh Các lực lượng Lục quân Mỹ đã đưa ra đánh giá về cuộc diễn tập quân sự vào tháng trước. Ông Abrams cho biết điều này thúc đẩy sẵn sàng hợp tác quân sự và đóng góp nền tảng cho quá trình chuyển giao Quyền Chỉ huy tác chiến thời chiến (OPCON).

Trước đó, Hàn Quốc và Triều Tiên đã ký thỏa thuận quân sự toàn diện tại Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 3 giữa Tổng thống Moon Jae-in và Chủ tịch Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng hồi tháng 9/2018

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ