• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mỹ - Iran "nóng mặt" về thế trận tên lửa

Thế giới 04/01/2019 09:27

(Tổ Quốc) - Mỹ - Iran leo thang khẩu chiến về kế hoạch phóng tên lửa không gian.

Hoa Kỳ đã đưa ra một cảnh báo phủ đầu đối với Iran vào ngày 3/1 về việc Tehran đang hướng tới ba vụ phóng tên lửa không gian theo kế hoạch – điều Washington cho rằng sẽ vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Hoa Kỳ vì sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo.

Iran bác bỏ cảnh báo này - do Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đưa ra, nói rằng các phương tiện phóng lên không gian và các vụ thử tên lửa của họ không vi phạm nghị quyết Liên hợp quốc.

Mỹ - Iran nóng mặt về thế trận tên lửa - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đưa ra những cảnh báo mới đối với Iran. (Nguồn: Reuters)

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Iran, Tướng Qassem Taqizadeh vào cuối tháng 11 được truyền thông Iran dẫn lời nói rằng Iran sẽ sớm phóng ba vệ tinh lên vũ trụ. "Các vệ tinh đã được các chuyên gia trong nước sản xuất và sẽ được đưa vào các quỹ đạo khác nhau," ông Taqizadeh nói.

Ông Pompeo cho biết, Iran đã lên kế hoạch phóng tên lửa trong ba tháng tới, gọi là phương tiện phóng không gian (SLV). Ông nói rằng, phương tiện này tích hợp công nghệ "gần như giống hệt" với những gì được sử dụng trong tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

"Hoa Kỳ sẽ không đứng ngoài cuộc và xem các chính sách phá hoại của chế độ Iran kéo theo nguy cơ đối với ổn định và an ninh quốc tế", ông Pompeo nói trong một tuyên bố.

"Chúng tôi khuyến nghị chính quyền (Iran-pv) nên xem xét lại các vụ phóng đầy khiêu khích này và ngừng mọi hoạt động liên quan đến tên lửa đạn đạo để tránh sự cô lập về kinh tế và ngoại giao sâu sắc hơn."

Ông Pompeo cho biết các vụ phóng tên lửa này sẽ vi phạm Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Cơ quan này đã kêu gọi Iran không thực hiện các hoạt động liên quan đến tên lửa đạn đạo có khả năng mang theo vũ khí hạt nhân, tuy nhiên, không cấm rõ ràng hoạt động này.

Iran đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc của Mỹ về các vụ thử tên lửa đạn đạo của mình, bao gồm cả việc phóng các bệ phóng không gian.

"Việc phóng các phương tiện không gian của Iran và các vụ thử tên lửa - KHÔNG vi phạm (Nghị quyết) 2231", Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã viết trong bài đăng trên Twitter vào thứ năm.

Tehran phủ nhận họ có tên lửa được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân.

Còn ông Pompeo cho biết Iran đã phóng tên lửa đạn đạo nhiều lần kể từ khi nghị quyết của LHQ được thông qua. Ông cho biết Tehran đã bắn thử một tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân vào ngày 1/12.

Tổng thống Donald Trump hồi tháng 5/2018 đã quyết định sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran.

Vào tháng 7 năm 2017, Iran đã phóng một tên lửa Simorgh (Phoenix) mà họ cho biết có thể đưa một vệ tinh vào không gian, một hành động mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gọi là khiêu khích. Đầu tháng đó, Hoa Kỳ đã áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế mới đối với Iran đối với chương trình tên lửa đạn đạo của nước này.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ