• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mỹ lên án vụ ám sát Tổng thống Haiti và đề nghị giúp đỡ

Thế giới 08/07/2021 13:53

(Tổ Quốc) - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên án vụ ám sát Tổng thống Haiti và gọi đây là "hành động của tội ác rất đáng lo ngại".

"Vào ngày 7/7 Tổng thống Joe Biden đã gửi lời chia buồn khi nghe tin khủng khiếp về vụ ám sát Tổng thống Haiti - Jovenel Moise và  Đệ nhất phu nhân - Martine Moise tại nhà riêng", giới quan chức chính quyền Mỹ cho biết.

Mỹ lên án vụ ám sát Tổng thống Haiti và đề nghị giúp đỡ - Ảnh 1.

Tổng thống Jovenel Moise - người vừa bị ám sát tại nhà riêng vào ngày 7/7. Ảnh: Reuter

Washington khẳng định sẽ hỗ trợ Haiti điều tra vụ tấn công vào ngày 7/7 và cảnh báo tình hình  ở quốc gia này đang rất đáng lo ngại.

"Đây là một thảm kịch, một tội ác kinh hoàng", thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói trong cuộc phỏng vấn với CNN ngày 7/7.

Theo hãng Reuters, vụ ám sát đã khiến Tổng thống Haiti Jovenel Moise tử vong và Đệ nhất phu nhân Martine Moise bị thương nặng. Trong hơn một năm qua, Haiti đối mặt với khủng hoảng chính trị nghiêm trọng vì Quốc hội nước này đã giải tán và Tổng thống Jovenel Moise đã điều hành đất nước bằng sắc lệnh.

"Chúng tôi lên án vụ tấn công kinh hoàng này và gửi lời chia buồn sâu sắc đến Đệ nhất phu nhân Moise", Tổng thống Mỹ Joe Biden nói trong một tuyên bố. "Nước Mỹ xin chia buồn với người dân Haiti và sẵn sàng hỗ trợ Haiti, vì sự an toàn, an ninh".

Đại sứ Haiti tại Mỹ - Bocchit Edmond bày tỏ mong muốn về việc Chính phủ Mỹ hỗ trợ an ninh cho Haiti sau vụ ám sát. 

Vị Đại sứ này cũng khẳng định những kẻ ám sát Tổng thống Haiti là lính đánh thuê chuyên nghiệp cải trang thành đặc vụ Mỹ từ Lực lượng chống ma túy Mỹ (DEA) và có thể đã rời khỏi đất nước. Trong khi đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price đã bác bỏ các cáo buộc liên quan đến DEA của Mỹ.

Ông Price nói trong một cuộc họp báo rằng, hiện Haiti chưa đưa ra yêu cầu hỗ trợ chính thức mặc dù Washington đã sẵn sàng tạo điều kiện hỗ trợ Chính phủ Haiti trong cuộc điều tra.

"Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được yêu cầu giúp đỡ chính thức. Mỹ sẵn sàng tiếp nhận và hỗ trợ Haiti trong cuộc diều tra", ông Price nhấn mạnh.


Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ