• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mỹ sẽ chia sẻ 25 triệu liều vaccine đầu tiên cho các nước

Thế giới 04/06/2021 12:08

(Tổ Quốc) - Tổng thống Joe Biden đã thông báo Mỹ sẽ tài trợ ban đầu khoảng 25 triệu liều vaccine thông qua chương trình COVAX của Liên hợp quốc.

Theo AP, chương trình hỗ trợ vaccine của Mỹ sẽ phần nào giải quyết được sự thiếu hụt vaccine hiện nay trên thế giới. Các khu vực Nam Mỹ, Trung Mỹ, châu Á, châu Phi và các quốc gia khác đang thực sự cần vaccine để đối phó với làn sóng mới của dịch bệnh.

Mỹ sẽ chia sẻ 25 triệu liều vaccine đầu tiên cho các nước - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP

Thông báo của Mỹ diễn ra vài giờ sau khi đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới ở châu Phi kêu gọi chia sẻ vaccine trong bối cảnh dịch bệnh nghiêm trọng tại nước này. Các lô vaccine gửi đến châu lục này đang phải tạm hoãn trong khi các ca mắc và tử vong vì Covid-19 tiếp tục tăng mạnh trong hai tuần qua.

Trước đó, Nhà Trắng đã công bố chiến lược chia sẻ ít nhất 80 triệu liều vaccine Covid -19 cho toàn thế giới tính đến cuối tháng 6/2021, phần lớn thông qua chương trình COVAX. Khoảng ¼ trong số này sẽ để dự trữ trong nước dùng trong trường hợp khẩn cấp hoặc hỗ trợ các đồng minh và đối tác.

Trong kế hoạch tặng 25 triệu liều vắc xin đầu tiên, Nhà trắng phân phối khoảng 7 triệu liều cho châu Á. 7 triệu liều vắc xin này nằm trong gần 19 triệu liều vắc xin COVID-19 Mỹ dự tính sẽ chia sẻ cho thế giới thông qua chương trình hỗ trợ vắc xin toàn cầu COVAX. Ngoài châu Á, khoảng 6 triệu liều sẽ gửi đến Nam Mỹ và Trung Mỹ, 5 triệu liều đến châu Phi.

"Nếu đại dịch tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới thì người dân Mỹ vẫn có thể đối mặt với rủi ro. Và Mỹ cam kết thực hiện chương trình vaccine quốc tế để kiềm chế mức độ lây lan của dịch bệnh", Tổng thống Biden nói trong một tuyên bố.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ - ông Jake Sullivan cho biết, Mỹ mong muốn vaccine sẽ đến với các quốc gia đang cần nhằm mục đích cải thiện tình hình sức khỏe cộng đồng và nhanh chóng chấm dứt đại dịch.

Trong số 25 triệu liều vaccine phân phối ban đầu, Mỹ dự kiến sẽ hỗ trợ 6 triệu liều cho các đồng minh và đối tác, bao gồm Mexico, Canada, Hàn Quốc, Bờ Tây, Dải Gaza, Ấn Độ, Ukraine, Kosovo,  Haiti,  Haiti, Georgia, Egypt, Jordan, Iraq và Yemen.

Thế giới liên tục chờ đợi kế hoạch chia sẻ vaccine từ Mỹ trong bối cảnh nhu cầu vaccine trong nước đã giảm đáng kể. Theo thống kê, hơn 63% người trưởng thành Mỹ đã tiêm ít nhất một liều vaccine.  Mỹ từng cam kết hỗ trợ 4 tỷ liều vaccine COVAX nhưng nguồn cung đã bị hạn chế bởi các quốc gia sản xuất vaccine chỉ đủ đáp ứng nhu cầu trong nước. Đây cũng là một trong số các lý do cho rằng quá trình tiếp cận vaccine trên thế giới không đồng đều.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ