• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Người dân Mỹ tận hưởng ngày nghỉ lễ không khẩu trang: WHO cảnh báo dịch bệnh chưa chấm dứt

Thế giới 01/06/2021 20:24

(Tổ Quốc) - Lần đầu tiên trong hơn một năm hàng triệu người dân Mỹ được phép tụ tập vào ngày nghỉ lớn mà không đeo khẩu trang hay thực hiện giãn cách xã hội.

Giới chuyên gia khuyến cáo, nếu người dân Mỹ chưa tiêm chủng vaccine đầy đủ thì khả năng làn sóng lây nhiễm mới có thể quay lại bất kỳ lúc nào sau kỳ nghỉ lễ lớn.

Người dân Mỹ tận hưởng ngày nghỉ lễ không khẩu trang: WHO cảnh báo dịch bệnh chưa chấm dứt - Ảnh 1.

Nhiều người dân Mỹ đang tận hưởng những ngày nghỉ lễ. Ảnh: CNN

"Đối với nhiều người đang đi du lịch và đã tiêm vaccine đầy đủ thì đây là khoảnh khắc tuyệt vời. Ngươc lại, những người chưa tiêm phòng thì nguy cơ mắc bệnh có thể chịu rủi ro cao, thậm chí tử vong. Mỹ đang chứng kiến khoảng 500 ca tử vong mỗi  ngày", Tiến sĩ Jonathan Reiner – Giáo sư y khoa và phẫu thuật tại Đại học George Washington cho biết.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), mặc dù hầu hết các trường hợp tử vong là do người cao tuổi hoặc người có bệnh lý nền nhưng dịch bệnh đã khiến nhiều trẻ em tại Mỹ tử vong hơn so với dịch cúm trong năm ngoái.

Những người trưởng thành chưa tiêm vaccine có thể sẽ phải mắc Covid-19 nặng hoặc hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em (MIS-C) – đây là triệu chứng hiếm gặp nhưng rất nghiêm trọng, thường xảy ra ở trẻ em sau khi mắc Covid-19. 

Trở lại cuộc sống bình thường không hề dễ dàng

Một số người dân Mỹ vẫn hoang mang để bắt đầu cuộc sống bình thường. Trong khi hầu hết người dân Mỹ đã được tiêm phòng đầy đủ có thể tận hưởng không khí tụ tập bằng những buổi tiệc nước trong kỳ nghĩ lễ mà không cần phải đeo khẩu trang thì một số người dân dường như vẫn chưa thích nghi với thực tế sau khi trải qua thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

"Covid đã thay đổi cuộc sống của chúng tôi. Một số người đã an toàn sau tiêm chủng nhưng thực sự những người khác vẫn đang rất lo lắng", ông nói.

"Cả năm nay chúng tôi phải ở nhà và hiện tại mọi thứ như được giải phóng. Chúng tôi ra ngoài đạp xe, đi dạo, tập thể dục và tổ chức tiệc tùng", McGregor nói.

Người dân Mỹ tận hưởng ngày nghỉ lễ không khẩu trang: WHO cảnh báo dịch bệnh chưa chấm dứt - Ảnh 2.

Các hoạt động ngoài trời náo nhiệt và không phải đeo khẩu trang sau khi đã hoàn thành tiêm chủng. Ảnh: CNN

Tại các sân bay Mỹ, hôm thứ Hai (31/5) được xem là ngày hội của ngành hàng không trong đại dịch, ước tính đạt kỷ lục các chuyến đi trong ngày nghỉ lễ sau khi hơn 40% dân số Mỹ đã tiêm vaccine đầy đủ.

Các chuyên gia du lịch cho rằng đây là một mùa hè bận rộn. Vào ngày 31/5, United Airlines cho biết số lượng đặt vé từ tháng 6 đến tháng 8 cao gấp đôi so với năm ngoái.

"Đối với những người chưa được tiêm chủng, nguy cơ mắc bệnh có thể nặng hơn. Vì vậy, một khi được tiêm phòng đầy đủ có nghĩa là cơ thể được bảo vệ rất tốt trước các biến thể của virus gây bệnh", Tiến sĩ Leana Wen – nhà phân tích y tế và là bác sĩ cấp cứ cho biết.

Theo Tiến sĩ Wen, những người chưa tiêm chủng, nguy cơ mắc bệnh khi tụ tập cũng rất cao.

"Chúng ta đều biết các biến thể mới có nguy cơ siêu lây nhiễm và khiến bệnh càng nặng hơn nếu bạn không tiêm vaccine. Vì vậy, những cá nhân chưa có khả năng miễn dịch sẽ không thể được bảo vệ an toàn", ông Wen nhấn mạnh.

Thị trưởng thành phố Mianmi – ông Dan Gelber khẳng định nhiều du khách đang đến thành phố biển xinh đẹp này.

"Mặc dù cuộc chiến chống Covid chưa thể kết thúc nhưng chúng tôi vẫn đón số lượng đông du khách đến đây", ông nói.

WHO: Dịch bệnh chưa chấm dứt

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới - Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết cuộc chiến chống dịch bệnh vẫn chưa kết thúc và bất kỳ quốc gia nào nhận định các nguy hiểm đã qua là hoàn toàn sai.

"Các trường hợp mắc hoặc tử vong vì Covid-19 đã có tín hiệu giảm toàn cầu nhưng điều lo lắng nhất là một số quốc gia đang nghĩ nguy hiểm đã qua. Hy vọng rằng dịch bệnh sẽ chấm dứt vào một ngày nào đó. Tuy nhiên, các vết sẹo tâm lý vẫn còn đó đối với những gia đình đã mất người thân và sự vất vả của những nhân viên y tế trong cuộc chiến chống Covid. Hàng triệu người dân ở mọi lứa tuổi đang phải trải qua những ngày tháng đơn độc và cô lập vì dịch bệnh", ông nhấn  mạnh.

Tổng giám đốc WHO – ông Tedros Adhanom Ghebreyesus đã kêu gọi tham gia đàm phán đưa ra hiệp định quốc tế tăng cường khả năng phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong diễn biến hiện nay.

Phát biểu tại Đại hội đồng y tế thế giới lần thứ 74 ngày 31/5, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh các thách thức nghiêm trọng trong cuộc chiến chống Covid-19 ở thời điểm hiện tại và yêu cầu phải đảm bảo nguồn quỹ bền vững và linh hoạt.

"Một khuyến nghị mà tôi tin tưởng nên làm nhất là củng cố vai trò của WHO và an ninh y tế toàn cầu đồng thời đưa ra một hiệp định về quá trình chuẩn bị và ứng với với đại dịch", ông Tedros nhấn mạnh.

Các trạm tiêm chủng vaccine cũng đã sẵn sàng xây dựng tại các điểm đến trong kỳ nghỉ. Trẻ  từ 12 tuổi trở lên có thể tiêm vaccine Pfizer/BioNTech.

Thành phố New York của Mỹ đang gửi các xe bus tiêm chủng đến các bãi biển và công viên phục vụ tiêm chủng lưu động cho người dân.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ