• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mỹ “tham vọng” xây đường tàu cao tốc nối liền hai thành phố, chạy gần 400 km chỉ trong chưa đầy 90 phút

Khám phá 14/08/2023 20:00

(Tổ Quốc) - Mỹ chuẩn bị thực hiện dự án tàu cao tốc 330 km/h có thể chạy quãng đường gần 400 km chỉ trong thời gian chưa đến 90 phút.

Theo đó, một hệ thống đường sắt cao tốc được lấy cảm hứng từ tàu viên đạn của Nhật Bản có thể sẽ chở hành khách di chuyển qua lại giữa Houston và Dallas ở Mỹ chỉ trong vòng chưa đầy 90 phút. Cụ thể, hãng tàu Amtrak và công ty Texas Central đang hướng tới mục tiêu nối liền hai thành phố cách nhau 386 km, bằng tàu cao tốc có tốc độ lên tới 330 km/h.

Theo Quartz đưa tin, dự án này đã được trình lên một số chương trình trợ cấp của liên bang nhằm hỗ trợ tài chính cho việc nghiên cứu và thiết kế. Đại diện của Amtrak ước tính rằng, dự án tàu cao tốc chạy 330 km/h có thể là giảm hơn 100.000 tấn khí thải nhà kính hàng năm và đồng thời giảm ước tính 12.500 xe/ngày từ hành lang I-45 trong khu vực. Theo các chuyên gia, việc giảm các phương tiện cá nhân trên đường có thể giúp tiết kiệm tới 246 triệu lít nhiên liệu mỗi năm.

Mỹ “tham vọng” xây đường tàu cao tốc nối liền hai thành phố, chạy gần 400 km chỉ trong chưa đầy 90 phút - Ảnh 1.

Hệ thống tàu cao tốc Shinkansen nổi tiếng ở Nhật Bản. Ảnh: EPA

Theo dự kiến, tàu cao tốc đi tuyến Dallas – Houston của Amtrak sẽ dựa trên tàu viên đạn Shinkansen N700S Series phiên bản mới nâng cấp của Nhật Bản. Đây là thiết kế tàu viên đạn ra mắt lần đầu vào năm 2020. Trên thực tế, tàu viên dạn đã hoạt động ở Nhật Bản trong hơn 50 năm và hiện nay chúng đã được điện khí hóa hoàn toàn. Tàu viên đạn di chuyển nhẹ và êm hơn so với các toa tàu truyền thống.

Bên cạnh đó, phương tiện này còn có lượng carbon trên mỗi hành khách chỉ bằng khoảng 1/6 so với máy bay phản lực thương mại tiêu chuẩn. Ông Michael Bui, giám đốc điều hành của Texas Central, cho biết: "Tàu cao tốc sử dụng công nghệ tiên tiến của tàu Shinkansen. Điều này có cơ hội thực hiện cách mạng hóa giao thông đường sắt ở khu vực miền Nam nước Mỹ".

Trước đó, các nhà quy hoạch đô thị của Mỹ bị thu hút bởi ý tưởng về xây dường sắt cao tốc trong nhiều thập kỷ. tuy nhiên, ý tưởng này đã nhiều lần bị thất bại do gặp phải một loạt vấn đề, bao gồm ngân sách, trở ngại chính trị và rào cản văn hóa. Một khảo sát được thực hiện gần đây chỉ ra rằng, có tới 85% hành khách hay di chuyển giữa Dallas và Bắc Texas cho biết, họ sẽ đi tàu cao tốc trong những hoàn cảnh phù hợp.

Nếu đúng như ước tính của khảo sát trên, dự kiến có khoảng 6 triệu người có thể đi tàu cao tốc vào cuối thập kỷ này và con số này sẽ tăng lên tới 13 triệu người vào năm 2050.

Ngoài ra, các dự án tàu cao tốc tương tự cũng đang được phát triển để kết nối San Francisco - Los Angeles và Los Angeles - Las Vegas.

Tàu viên đạn Shinkansen, tàu cao tốc nổi tiếng thế giới

Mỹ “tham vọng” xây đường tàu cao tốc nối liền hai thành phố, chạy gần 400 km chỉ trong chưa đầy 90 phút - Ảnh 2.

Tàu viên đạn Shinkansen có khả năng chạy với tốc độ lên tới 320 km/h. Ảnh: Gfycat

Tàu viên đạn Shinkansen là niềm tự hào của ngành đường sắt Nhật Bản. Đây là tàu cao tốc với tốc độ lên tới 320 km/h và có mạng lưới đường sắt phủ khắp Nhật Bản. Do đó, con tàu này có thể đưa chúng ta đi khắp nước Nhật trong thời gian ngắn nhất.

9 tuyến tàu Shinkansen sẽ đưa du khách đi đến nhiều nơi khắp nước Nhật theo các lộ trình cố định và mang lại sự thoải mái trong suốt hành tình.

Mỹ “tham vọng” xây đường tàu cao tốc nối liền hai thành phố, chạy gần 400 km chỉ trong chưa đầy 90 phút - Ảnh 3.

Hệ thống các tuyến tàu viên đạn Shinkansen giúp việc đi lại ở Nhật Bản trở nên rất thuận tiện và nhanh chóng. Ảnh: AFP

Trên thực tế, có ba loại tàu Shinkansen ở Nhật Bản, bao gồm tàu nhanh, táu bán nhanh và tàu địa phương. Trong số này, tàu nhanh di chuyển với tốc độ cao nhất trên hành hành trình dài và nó chỉ dừng lại tại các ga lớn. Trong khi đó, tàu bán nhanh chạy với tốc độ thấp hơn sẽ dừng ở nhiều ga hơn. Còn tàu địa phương sẽ dừng ở tất cả các ga tàu.

Tàu Shinkansen chạy với tốc độ cao, đồng thời còn cung cấp nhiều tiện ích cho các hành khách, chẳng hạn như Wi-Fi miễn phí, xe đạp có thể được mang lên tàu với điều kiện chúng được gấp gọn và cất trong túi chuyên dụng. Ngoài ra, vật nuôi dưới 10 kg cũng được mang lên tàu miễn phí nhưng với điều kiện chúng phải ở trong lồng.

Bài viết tham khảo nguồn: Popsci, Jrailpass

NỔI BẬT TRANG CHỦ