• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

NATO tung tín hiệu mới với Nga về sức mạnh phía đông

Thế giới 01/03/2019 22:20

(Tổ Quốc) - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 28/2 nói rằng việc mở rộng liên minh về phía đông không phải là một sự khiêu khích chống lại Nga.

Tuyên bố này được đưa ra tại sự kiện GLOBSEC ở Slovakia, nơi tổ chức các cuộc hội đàm của nhóm Bucharest 9 - các quốc gia thuộc sườn phía đông của NATO – diễn ra trong cùng ngày.

"Tùy thuộc vào 29 đồng minh và một quốc gia nộp đơn sẽ quyết định xem và khi nào nên tham gia…. Tôi thường nghe là Nếu Ukraine tham gia, Nếu Bắc Macedonia tham gia, nếu Georgia tham gia, đó là một hành động khiêu khích chống lại Nga, đó là một hành động mạnh mẽ chống lại Nga…. khái niệm này hoàn toàn sai lầm bởi vì tôi tin tưởng mạnh mẽ, mọi quốc gia đều có quyền quyết định con đường của riêng mình và NATO hoàn toàn tôn trọng rằng dù họ hướng đến tư cách thành viên của NATO hay họ nói họ trung lập", ông Stoltenberg nói.

NATO tung tín hiệu mới với Nga về sức mạnh phía đông - Ảnh 1.

Quan hệ Nga - NATO phần nào vẫn còn căng thẳng. (Nguồn: Sputnik)

Lấy ví dụ, ông đã đề cập đến Phần Lan, Thụy Điển và Áo, những nước không phải là thành viên nhưng vẫn là đối tác thân thiết của NATO.

"Chúng tôi 100% tôn trọng điều đó. Không có vấn đề gì. Nếu họ muốn trung lập, hãy trung lập", ông nói thêm.

Tổng thư kí Stoltenberg cũng nhắc lại rằng, sự mở rộng của NATO "không phải là sự khiêu khích chống lại người hàng xóm".

Người đứng đầu NATO cũng nói thêm rằng, ông "rất vui mừng" rằng, khi quê nhà của ông, Na Uy, quyết định gia nhập NATO vào năm 1949. Lúc đó, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và các đồng minh khác đã nói: "Na Uy là một quốc gia nhỏ. Họ muốn tham gia. Chào mừng".

Theo ông Stoltenberg, điều đó đã xảy ra dù nhà lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin "không thích điều đó".

Theo Sputnik, Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đây đã tuyên bố rằng, Moscow coi chính sách mở rộng của NATO ở châu Âu là một di tích của Chiến tranh Lạnh, một chiến lược chính trị và quân sự sai lệch và phần nào có hại.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga, ông Serge Lavrov, bình luận về việc Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ký ban hành luật về việc nước này có ý định gia nhập NATO tuần trước, gọi đây là hành động khiêu khích nhằm phá vỡ thỏa thuận Minsk.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ