• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nga chính thức ra khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở

Thế giới 07/06/2021 17:11

(Tổ Quốc) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký đạo luật chính thức đưa Nga ra khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở vào ngày 7/6.

"Quyết định của Mỹ về việc rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở vào năm ngoái đã làm mất cân bằng lợi ích giữa các quốc gia thành viên trong Hiệp ước và buộc Nga phải rút khỏi thỏa thuận này. Điều này sẽ gây ra thiệt hại nghiêm trọng đối với quá trình xây dựng lại niềm tin và sự minh bạch giữa các nước cũng như thách thức đến an ninh quốc gia Nga", Điện Kremlin lên tiếng.

 Nga chính thức ra khỏi hiệp ước Bầu trời Mở - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Mỹ đã nhiều lần cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước và Moscow đã bác bỏ điều này.

Vào tháng 5 năm ngoái, chính quyền Tổng thống Biden đã thông báo với Moscow sẽ không tham gia Hiệp ước Bầu trời Mở sau khi chính quyền cựu Tổng thống Trump quyết định rút khỏi Hiệp ước này vào năm ngoái.

Theo Reuters, Moscow từng hy vọng chính quyền Tổng thống Biden sẽ đảo ngược quyết định trước đó của lãnh đạo tiền nhiệm. Các đồn đoán về khả năng Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể thảo luận hiệp ước này trong cuộc gặp thượng đỉnh ở Geneva. Tuy nhiên, Tổng thống Joe Biden cũng đã loại trừ khả năng quay trở lại hiệp ước trên trong bối cảnh hai nước chuẩn bị Hội nghị thượng đỉnh vào ngày 16/6 tại Geneva (Thụy Sĩ).

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman đã thông báo cho người đồng cấp Nga Sergei Ryabkov về quyết định không quay lại Hiệp ước này của Washington.

Vào tháng Một năm nay, Nga đã thông báo kế hoạch ra khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở. Các quan chức Nga đã bày tỏ thất vọng về quyết định của Mỹ và khẳng định là "một sai lầm chính trị" đồng thời cảnh báo động thái này sẽ không tạo ra  bầu không khí có lợi cho các cuộc thảo luận về kiểm soát vũ khí trong khuôn khổ cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden vào thời gian tới.

Với sự tham gia của 35 nước, Hiệp ước Bầu trời Mở cho phép các nước tham gia thực hiện những chuyến bay trong không phận của nhau, công khai thu thập thông tin về các lực lượng và hoạt động quân sự của nhau theo các hạn ngạch bay đã được thống nhất từ trước. 

Hiện tại, cả Nga và Mỹ chỉ còn duy trì một hiệp ước duy nhất - Hiệp ước New START về kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa hai nước. 

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ