• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nga lên tiếng về thương vụ "rồng lửa" S-400 cùng loạt cơ hội vũ khí với Ấn Độ

Thế giới 09/07/2019 15:32

(Tổ Quốc) - Nga hy vọng sẽ nhận được khoản thanh toán tạm ứng cho thương vụ hệ thống phòng không S-400 từ Ấn Độ vào cuối năm 2019 để việc giao hàng có thể bắt đầu vào năm 2020 và được hoàn thành vào năm 2025.

Phó Giám đốc Cơ quan hợp tác quân sự-kỹ thuật liên bang Nga (FSMTC) Vladimir Drozhzhov đã đưa ra thông tin trên với các phóng viên.

"Chương trình [thanh toán] đã được thỏa thuận và tôi hy vọng rằng khoản thanh toán đầu tiên sẽ sớm được phía Ấn Độ chuyển giao", ông Drozhzhov nói. "Tôi nghĩ rằng vào cuối năm 2020 - đầu năm 2021, hệ thống đầu tiên sẽ được chuyển giao. Sau khẩu đội đầu tiên, các hệ thống còn lại sẽ được phân phối theo một lịch trình nhất định trong vài năm tới. Ấn Độ sẽ nhận được đầy đủ trong giai đoạn 2020-2025 ", ông giải thích.

Nga lên tiếng về thương vụ rồng lửa S-400 cùng loạt cơ hội vũ khí với Ấn Độ - Ảnh 1.

Hệ thống phòng không S-400 của Nga đang được nhiều nước chú ý.Nguồn: Sputnik

Đầu tháng 10/2018, Moscow và New Delhi đã ký hợp đồng chuyển giao các hệ thống tên lửa S-400 của Nga cho Ấn Độ trị giá hơn 5 tỷ USD. Thỏa thuận được ký kết trong chuyến thăm hai ngày của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Ấn Độ.

Động thái này đã vấp phải cảnh báo từ Mỹ rằng, việc Delhi mua vũ khí từ Nga, đặc biệt là loại khí tài tối tân như S-400 - có thể sẽ ảnh hưởng đến các thỏa thuận vũ khí tiếp theo giữa nước này và Washington, và có thể dẫn đến việc Mỹ trừng phạt Ấn Độ theo Đạo luật chống các đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA).

S-400 là hệ thống tên lửa phòng không di động tiên tiến, có thể mang ba loại tên lửa khác nhau, có khả năng tiêu diệt nhiều loại mục tiêu trên không từ tầm ngắn đến tầm xa, từ máy bay trinh sát đến tên lửa đạn đạo.

Phó Giám đốc FSMTC cũng lưu ý rằng các hạn chế của Washington sẽ không ngăn Nga tham gia đấu thầu các chương trình mua sắm vũ khí của Ấn Độ, bao gồm cả thương vụ 110 máy bay chiến đấu Nga nếu Moscow thắng thầu.

"Các lệnh trừng phạt không mang lại điều gì tốt cho bất cứ ai. Mọi người đều hiểu rất rõ điều này, vì vậy chúng tôi buộc phải tìm cách phá vỡ chúng. Chúng tôi rất biết ơn các đối tác Ấn Độ đã nỗ lực trong khía cạnh này", ông Drozhzhov nói. "Từ khi chúng tôi tìm ra giải pháp cho một dự án như S-400, chúng tôi đã tìm ra cách hợp tác trong dự án tàu khu trục thuộc Project 11356 và súng trường tấn công Kalashnikov, tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ tìm ra giải pháp tương tự cho việc cung cấp máy bay chiến đấu và tôi nhìn thấy triển vọng tốt đẹp của chúng tôi khi tham gia đấu thầu [thương vụ máy bay chiến đấu hạng nhẹ] sắp tới.

Tập đoàn MiG của Nga trước đó đã thông tin rằng, máy bay chiến đấu hạng nhẹ MiG-35 mới của Nga, đang tham gia đấu thầu chương trình Không quân Ấn Độ muốn mua mới 110 máy bay loại. Hồ sơ thầu của Nga sẽ có giá thấp hơn so với các đối thủ nước ngoài.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ