• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nga thắng lớn các thương vụ vũ khí S-400 từ nước ngoài

Thế giới 11/02/2018 20:45

(Tổ Quốc) - Người đứng đầu tập đoàn quốc gia Nga Rostec – ông Sergey Chemezov cho biết, Moscow sẵn sàng bán hệ thống phòng không S-400 cho bất kỳ quốc gia muốn bảo vệ không phận của họ, bao gồm cả Mỹ nếu họ muốn.

Vào cuối năm 2017, Moscow đã chấp thuận bán hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara trở thành quốc gia đầu tiên nằm trong thành viên NATO đưa công nghệ Nga vào hệ thống phòng thủ Bắc Đại Tây Dương.

Nga liên tục bán hệ thống S-400 cho các nước. Ảnh: Reuters

“S-400 không phải là hệ thống tấn công mà là hệ thống phòng thủ. Chúng tôi có thể bán cho Mỹ nếu họ muốn”, ông Chemizov nói trên the Wall Street Journal (WSJ) khi được hỏi về vũ khí chiến lược này.

S-400 do Cục thiết kế trung ương Almaz phát triển và đưa vào sử dụng lâu dài tại quân đội Nga từ năm 2007. Hệ thống tên lửa đất đối không di động nhằm đánh chặn mục tiêu từ 40km đến 400km. Việc triển khai S-400 tại Syria đã mang lại thành công trong cuộc chiến chống khủng bố IS.

Trong khi Almaz đang phát triển hệ thống S-500 thì các đơn hàng hệ thống S-400 được đặt từ nước ngoài liên tục tăng vọt. Bên cạnh Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, các đơn hàng từ Ấn Độ, Qatar và Saudi Arabia vẫn đang đàm phán với Moscow để mua S-400.

“Khi tình hình chính trị thế giới trở nên căng thẳng, các quốc gia đều cố gắng để đảm bảo an ninh và an toàn không phận. Đó là lý do tại sao nhu cầu cao từ việc mua hệ thống phòng thủ tên lửa. Nhiều quốc gia muốn mua các hệ thống phòng thủ như vậy, chúng tôi phải yêu cầu đặt trước. Điều đó có nghĩa chúng tôi hoàn toàn có thể cạnh tranh với Mỹ. Tuy nhiên, các thông tin chúng tôi có được, có thể khẳng định hệ thống phòng thủ của chúng tôi tốt hơn”, ông Chemezov nói trên WSJ trong một cuộc phỏng vấn ngày 10/2./.

 

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ