• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ngày làm việc cuối tại Lầu Năm góc, ông Mattis để lại thông điệp "gai người"

Thế giới 01/01/2019 08:25

(Tổ Quốc) - Ngày 31/12/2018 cũng chính là ngày làm việc cuối cùng của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis.

Trong ngày làm việc cuối cùng trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, hôm thứ Hai (31/12), ông Jim Mattis đã kêu gọi đội ngũ nhân viên và quân nhân Lầu Năm góc hãy giữ vững niềm tin vào nước Mỹ và luôn đứng cạnh các đồng minh.

Ngày làm việc cuối tại Lầu Năm góc, ông Mattis để lại thông điệp gai người - Ảnh 1.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis (ảnh: Reuters)

Mặc dù đệ đơn xin từ chức vào ngày 20/12, trong thực tế, ông Mattis đã bị Tổng thống Donald Trump sa thải chỉ ba ngày sau đó. Ông Trump cũng chọn Thứ trưởng Patrick Shanahan – một cựu lãnh đạo của tập đoàn Boeing Co., và không có nhiều kinh nghiệm về chính phủ và quân đội, tạm thời là người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ.

Ông Mattis được cho là từ chức do những bất đồng chính sách với Tổng thống Trump, bao gồm cả quyết định rút quân lính Mỹ khỏi Syria.

"Bộ Quốc phòng đã chứng tỏ bản thân được nhiều nhất trong những thời điểm khó khăn nhất", ông viết trong bức thư tạm biệt. "Vì vậy hãy giữ vững niềm tin và tuân thủ, bên cạnh các đồng minh của chúng ta, cùng chống lại kẻ thù".

Thông điệp tạm biệt của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chỉ có 8 câu; nhưng nó cho thấy một số vấn đề chính đã được đề cập trong lá thư từ chức của ông, như nhấn mạnh vào giá trị của việc có đồng minh (VD: NATO…). Đây là một trong những điểm khác biệt giữa ông và Tổng thống Trump – người thường coi đồng minh là những kẻ ăn bám vô giá trị.

David Maxwell, một vị tướng về hưu từng phục vụ hơn 30 năm trong quân đội Mỹ nhận định, bức thư tạm biệt và lá đơn từ chức của ông Mattis "sẽ được nghiên cứu trong vòng nhiều năm tới", từ đó rút ra những bài học về thuật lãnh đạo.

Năm nay 68 tuổi, ông Mattis chưa từng xác nhận lý do chính thức cho việc rời bỏ Lầu Năm góc, ngoài những gì đã nêu ra trong đơn từ chức. Trong đó, ông bày tỏ niềm tự hào vì đã được làm việc cùng với những nhân viên của Bộ Quốc phòng Mỹ, nhưng lại không trực tiếp cám ơn Tổng thống Trump. Ông viết, ngài Tổng thống "có quyền có một Bộ trưởng Quốc phòng sở hữu lập trường gần gũi hơn với ông ấy".

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ