• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nghệ An đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Mai Hắc Đế

Văn hoá 04/02/2023 10:09

(Tổ Quốc) - Tối 3/2, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 1.310 năm khởi nghĩa Hoan Châu (713 - 2023), đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Mai Hắc Đế và Lễ hội Đền Vua Mai năm 2023.

Tham dự buổi lễ có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ ngành, cơ quan Trung ương, các địa phương cùng đông đảo người dân và du khách thập phương.

Nghệ An đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Mai Hắc Đế  - Ảnh 1.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự buổi lễ (ảnh báo Nghệ An)

Trước khi diễn ra Lễ kỷ niệm, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ban, Bộ, Ngành Trung ương và tỉnh Nghệ An đã dâng hương, dâng hoa tại Lăng miếu Vua Mai; tri ân những công lao, đóng góp của Vua Mai Hắc Đế trong thời kỳ dựng nước và giữ nước.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - nêu rõ: Sự kiện Mai Thúc Loan xưng đế, xây dựng đất nước là minh chứng hùng hồn cho khát vọng độc lập, tự chủ, ý chí tự cường, thoát khỏi mọi sự ràng buộc, lệ thuộc vào các thế lực phong kiến phương Bắc của dân tộc Việt Nam nói chung và các thế hệ người dân xứ Nghệ nói riêng.

Nghệ An đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Mai Hắc Đế  - Ảnh 2.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm

Cùng với kỷ niệm 1.310 năm khởi nghĩa Hoan Châu, khai mạc Lễ hội Đền Vua Mai, Đền thờ Vua Mai Hắc Đế vinh dự được đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đây là những sự kiện hết sức ý nghĩa, góp phần tôn vinh và khẳng định giá trị lịch sử của khởi nghĩa Hoan Châu năm 713 gắn với công lao của anh hùng dân tộc Mai Thúc Loan; khẳng định tinh thần yêu nước, ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Trần Tuấn Anh - Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương - nhấn mạnh: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ xếp hạng đền thờ Vua Mai Hắc Đế, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An là di tích quốc gia đặc biệt không chỉ là sự vinh danh, tri ân công lao của Vua Mai Hắc Đế và những bậc tiền nhân có công với dân với nước mà còn là sự khẳng định các giá trị lịch sử, văn hóa đang được bảo tồn, đồng thời xác lập cơ sở pháp lý cao hơn cho việc bảo vệ, phát huy giá trị di tích trong tương lai.

Nghệ An đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Mai Hắc Đế  - Ảnh 3.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng trao Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Vua Mai Hắc Đế cho đại diện lãnh đạo địa phương (ảnh báo Nghệ An)

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, gắn với di tích đền thờ Vua Mai, lễ hội hàng năm là hoạt động mang đậm ý nghĩa, ôn lại truyền thống cao đẹp với đạo lý “uống nước, nhớ nguồn”, vừa là bài học giáo dục sinh động lòng yêu quê hương đất nước và đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa, tinh thần của các tầng lớp nhân dân.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp tục kế thừa những kết quả đã đạt được, khơi dậy, phát huy hơn nữa sức mạnh của toàn hệ thống đảng bộ, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân.

Nghệ An đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Mai Hắc Đế  - Ảnh 4.

Chương trình nghệ thuật Hào khí Vạn An (ảnh báo Nghệ An)

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã trao Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Vua Mai Hắc Đế cho đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Sở Văn hóa Thể thao và huyện Nam Đàn.

Sau phần lễ là chương trình nghệ thuật “Hào khí Vạn An” gồm 3 chương: Chương I - Sa Nam, đêm đô hộ; Chương II - Hoan Châu tụ nghĩa; Chương III - Xưng đế.

Nghệ An đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Mai Hắc Đế  - Ảnh 5.

Đền thờ Vua Mai

Chương trình nghệ thuật “Hào khí Vạn An” đã đưa người dân trở lại với mảnh đất Hoan Châu xưa, để hiểu hơn về hành trình tụ nghĩa, viết nên một bài ca hiển hách của sự chính nghĩa, lưu danh muôn thuở trong lòng người./.


Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ