• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nghiên cứu mới nhất về tình trạng khủng hoảng tuổi thanh thiếu niên tại Mỹ

Thế giới 18/04/2023 20:01

(Tổ Quốc) - Nghiên cứu mới đây cho biết giới trẻ tại Mỹ đang gặp khủng hoảng và đối mặt với những thách thức chưa từng có về sức khỏe tâm thần, đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên nói riêng.

Theo hãng AP, trong báo cáo gần đây của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), khoảng 60% thanh thiếu niên là nữ giới bày tỏ thường xuất hiện những nỗi buồn dai dẳng và vô vọng. Tỷ lệ này cũng tăng lên ở nhóm thanh thiếu niên là nam giới, nhưng chỉ 1/2 bị ảnh hưởng.

Nghiên cứu mới nhất về tác động của khủng hoảng tuổi thanh thiếu niên tại Mỹ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: AP

Một số ý kiến cho rằng lứa tuổi này do ảnh hưởng của truyền thông xã hội đã tác động đến tâm lý của trẻ nhưng một số khác cho rằng điều này chưa đúng. Thậm chí, những nghiên cứu mới đây thông qua các cuộc khảo sát cho biết lứa tuổi thanh thiếu niên hầu như đều có những suy nghĩ sâu sắc và đôi khi là đáng kinh ngạc.

Chẳng hạn Amelia, 13 tuổi là một nữ học sinh ở bang Illinois với ước mơ trở thành bác sĩ phẫu thuật. Amelia cũng rơi vào trầm cảm và lo lắng. Giống như 13% học sinh cấp 3 khác ở Mỹ trong báo cáo của chính phủ mới đây, Amelia đã sống sót sau một vụ tự tử. Nhập viện vào năm 2020 và may mắn quá trình chữa trị đã giúp ích.

Bên cạnh đó, trường hợp của Emma, một nghệ sĩ 18 tuổi đầy tham vọng ở Georgia (Mỹ) cũng mắc chứng rối loạn thiếu tập trung và thỉnh thoảng bị trầm cảm cho biết những lo lắng về học hành và giấc mơ đại học là nguồn gây căng thẳng rất lớn đối với cô gái.

"Gần đây với bản thân và bạn bè, tôi nhận ra rằng mọi người đã kiệt sức như thế nào trước những áp lực của thế giới và các vấn đề xã hội và họ sẽ đi về đâu trong tương lai. Tất cả những thứ này chồng chất lên nhau và sụp đổ", Emma nói thêm.

Hay Zoey, 15 tuổi, lớn lên ở bang Mississippi cùng với mẹ đơn thân vô cùng nghiêm khắc. Vô tình, những áp lực học hành và cuộc sống đè nặng lên vai cô. Zoey lặp lại những cảm xúc đó.

"Trường học có thể khiến bạn căng thẳng và ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của bạn đến mức bạn thậm chí không ... nhận ra nó, cho đến khi sống ở trong không gian này, nơi bạn không biết phải làm gì", Zoey nói thêm.

Một số cô gái cũng cho biết họ phải đối mặt với áp lực gia tăng từ các tiêu chuẩn của xã hội quá chú trọng vào vẻ ngoài. Phong trào #MeToo bắt đầu khi những cô gái này còn khá trẻ, nhưng đã trở nên mạnh mẽ hơn trong thời kỳ đại dịch Covid-19 và họ nhận thức rất rõ về những hành vi tình dục không mời mà đến.

Ảnh hưởng của xã hội đến tâm lý thanh thiếu niên Mỹ

Bên cạnh đó, Siya, 18 tuổi ở bang New Jersey cũng cho biết hầu hết mọi cô gái mà cô biết đều từng bị quấy rối tình dục.

"Khi bạn đi dạo một mình, bạn sẽ tự động bị đặt vào tình huống dễ bị tổn thương này," Siya nói.

Bên cạnh đó, Makena, một học sinh trung học ở Mississippi chia sẻ rằng từng bị trầm cảm và phải điều trị, đồng thời cho biết cô ấy đã lớn lên trong một cộng đồng mà sức khỏe tâm thần đôi khi vẫn bị kỳ thị.

"Thường thì trong cộng đồng Da đen, chúng tôi không được khuyến khích bày tỏ cảm xúc" vì những gì mà các thế hệ trước đã phải chịu đựng", Makena nói thêm.

Các nền tảng truyền thông xã hội thường chú trọng đến vẻ bề ngoài và tạo nên chủ nghĩa hoàn hảo nhưng đây chỉ là một phần của vấn đề.

"Mạng xã hội đã thay đổi hoàn toàn cách chúng ta suy nghĩ và cảm nhận bản thân theo những cách tốt và xấu", Makena nói thêm.

Makena cảm thấy áp lực phải trở nên hoàn hảo khi so sánh mình với những người khác trên mạng. Nhưng Makena đã theo dõi những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, họ nói về những thách thức về sức khỏe tâm thần của bản thân và đã khiến cô ấy thấy rằng "không sao cả".

Tiến sĩ Hina Talib, một chuyên gia y học vị thành niên và là phát ngôn viên của Học viện Nhi khoa Mỹ cho biết những cô gái tuổi thanh thiếu niên thường bị ảnh hưởng bởi trầm cảm và lo lắng. Thống kê cũng phản ánh một phần thực tế rằng nữ giới ở độ tuổi thanh thiếu niên thường bày tỏ cảm xúc nhiều hơn nam giới ở tuổi này. Chẳng hạn như Zoey, 15 tuổi, Mississippi nói rằng những bạn nam thường giữ "vẻ ngoài nam tính" và ít có khả năng thể hiện sự tức giận của mình.

Một nghiên cứu được công bố vào tháng 3 trên Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Mỹ cho thấy vào năm 2019 trước đại dịch, khoảng 60% trẻ em nhập viện vì lý do sức khỏe tâm thần và chủ yếu là bé gái. Thời điểm phong tỏa vì đại dịch Covid-19 đã tăng cường khả năng học tập trực tuyến. Ảnh hưởng của đại dịch khiến trẻ hầu như lúng túng trong giao tiếp xã hội. Ngoài ra, những ảnh hưởng của các vụ xả súng, biến đổi khí hậu và tình trạng bất ổn xã hội và chính trị cũng tác động đến tâm lý trẻ.

"Tác động của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn trong cuộc sống của chúng ta. Mong sao những đứa trẻ sẽ không bị tổn thương bởi điều này. Covid cũng đã làm thay đổi một thế hệ", Tiến sĩ Talib nhấn mạnh./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ