• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Người dân Anh khởi động "ngày tự do" nới lỏng hạn chế

Thế giới 19/07/2021 12:28

(Tổ Quốc) - Từ 0h ngày 19/7, Anh sẽ bắt đầu kế hoạch nới lỏng hạn chế và người dân bắt đầu cuộc sống bình thường sau thời gian dài phong tỏa vì Covid-19.

Theo CNN, kế hoạch dỡ bỏ hạn chế chống Covid-19 diễn ra sau khi Chính phủ Anh đã thực hiện tiêm chủng cho hầu hết người dân. 

Người dân Anh khởi động "ngày tự do" nới lỏng hạn chế - Ảnh 1.

Sau khi nới lỏng hạn chế, người dân Anh sẽ không bắt buộc phải đeo khẩu trang. Các hoạt động ngoài trời và trong nhà sẽ mở cửa trở lại. Ngay từ 0h ngày 19/7, Anh cho phép mở cửa trở lại hộp đêm trong khi các địa điểm khác được hoạt động hết công suất.

Thủ tướng Boris Johnson kêu gọi người dân nên thận trọng trong kế hoạch nới lỏng hạn chế và nâng cao ý thức bảo vệ bản thân và cộng đồng.

"Nếu chúng ta không làm điều này ngay bây giờ thì sẽ phải đợi đến mùa thu hay mùa đông. Khi đó hời tiết lạnh sẽ tạo thuận lợi cho virus lây lan mạnh và tiếp tục bùng phát dịch bệnh", Thủ tướng Boris Johnson nhấn mạnh.

Giới y tế cảnh báo mặc dù nước Anh có số ca tử vong ít hơn nhiều so với làn sóng dịch bệnh trước nhưng biến thể Delta vẫn tồn tại rủi ro cao. Quyết định nới lỏng các biện pháp hạn chế chống dịch của chính quyền Thủ tướng Boris Johnson sẽ cho phép nền kinh tế Anh khởi động lại sau loạt tổn thất do các đợt phong tỏa từ tháng 3/2020.

"Chúng ta đã đạt được thành công trong chương trình tiêm chủng quy mô lớn trong suốt 18 tháng qua. Chính phủ không thể bỏ qua điều này để quyết định nới lỏng hạn chế. Hiện chương trình tiêm chủng vẫn đang tiếp tục triển khai bởi một số người dân vẫn chưa tiêm đủ liều hoặc vì lý do sức khỏe mà chưa thể tiêm vaccine", Tiến sĩ Chaand Nagpaul, Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Anh  nói.

"Một số người lựa chọn tiếp tục đeo khẩu trang và đây được xem là thói quen tốt nên duy trì trong thời điểm dịch bệnh", ông Stephen Powis -Giám đốc Cơ quan Dược phẩm quốc gia Anh (NHS) nhấn mạnh.

Người dân Anh đã trải qua áp lực lớn sau một thời gian dài đóng cửa đất nước và đến nay họ sẽ được giải tỏa tâm lý bởi các biện pháp hạn chế nới lỏng./.

"


Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ