• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Người dân từ miền Nam kéo nhau trở về quê, các chốt kiểm soát dịch tại Huế căng mình xử lý

Thời sự 27/07/2021 19:04

(Tổ Quốc) - Những ngày qua, đã có hàng nghìn người dân từ các tỉnh thành phía Nam đổ về và đi qua tỉnh Thừa Thiên Huế bằng các phương tiện khác nhau. Lực lượng chức năng làm việc tại các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại cửa ngõ phía Nam của tỉnh Thừa Thiên Huế phải căng mình để xử lý.

Người dân từ miền Nam kéo nhau trở về quê, các chốt kiểm soát dịch tại Huế căng mình xử lý - Ảnh 1.

Trưa 27/7, ghi nhận tại Chốt số 4 tại ngã 3 giữa QL1A và đường Nguyễn Văn Đạt thuộc thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế), có hàng trăm người dân đợi làm các thủ tục để được vào hoặc đi qua địa bàn. Đây là chốt có nhiệm vụ kiểm soát người và các phương tiện xe ô tô, xe chở khách.

Người dân từ miền Nam kéo nhau trở về quê, các chốt kiểm soát dịch tại Huế căng mình xử lý - Ảnh 2.

Được biết, số người đang đợi làm thủ tục này hầu hết đều trở về từ TPHCM và các tỉnh phía Nam. Do bị ảnh hưởng của dịch bệnh nên họ trở về quê tại Thừa Thiên Huế hoặc đi qua địa bàn, trở về các tỉnh khác.

Người dân từ miền Nam kéo nhau trở về quê, các chốt kiểm soát dịch tại Huế căng mình xử lý - Ảnh 3.

Chị Nguyễn Thị Mùi (30 tuổi, quê huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) cho biết, gia đình mình sinh sống tại TPHCM. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, chồng không có việc làm, chị cũng vừa sinh con được 2 tháng nên gia đình quyết định về quê. Mất hơn 2 ngày đi đường, đến 2h sáng 27/7 cả nhà cũng về đến Thừa Thừa Thiên Huế. Đến trưa cùng ngày, gia đình chị vẫn đang đợi hoàn tất thủ tục để được đưa đi cách ly theo quy định.

Người dân từ miền Nam kéo nhau trở về quê, các chốt kiểm soát dịch tại Huế căng mình xử lý - Ảnh 4.

Trong khi đó, anh Nguyễn Anh (35 tuổi, quê xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) - một người cũng trở về từ TPHCM cho biết, anh làm nghề thợ may nhưng thất nghiệp đã hơn 2 tháng nay. Sáng nay anh cùng với bạn mới về đến địa phương và đang đợi để làm thủ tục. Trước đó, tại TPHCM, anh đã đi làm xét nghiệm và có kết quả âm tính mới được trở về quê.

Người dân từ miền Nam kéo nhau trở về quê, các chốt kiểm soát dịch tại Huế căng mình xử lý - Ảnh 5.

Do thời tiết nắng nóng, số lượng người chờ đợi tại chốt quá đông nên nhiều người phải tìm đủ mọi cách để che chắn, tránh nóng.

Người dân từ miền Nam kéo nhau trở về quê, các chốt kiểm soát dịch tại Huế căng mình xử lý - Ảnh 6.

Chăn, chiếu, bìa carton được người dân tận dụng để che nắng trong lúc đợi làm thủ tục.

Người dân từ miền Nam kéo nhau trở về quê, các chốt kiểm soát dịch tại Huế căng mình xử lý - Ảnh 7.

Người dân từ miền Nam kéo nhau trở về quê, các chốt kiểm soát dịch tại Huế căng mình xử lý - Ảnh 8.

Hai thanh niên tìm bóng râm để ngồi tránh nắng.

Người dân từ miền Nam kéo nhau trở về quê, các chốt kiểm soát dịch tại Huế căng mình xử lý - Ảnh 9.

Trong số người ngồi đợi có nhiều trẻ em.

Người dân từ miền Nam kéo nhau trở về quê, các chốt kiểm soát dịch tại Huế căng mình xử lý - Ảnh 10.

Một người dân tranh thủ ăn bữa trưa đợi gọi tên làm thủ tục.

Người dân từ miền Nam kéo nhau trở về quê, các chốt kiểm soát dịch tại Huế căng mình xử lý - Ảnh 11.

Để hỗ trợ bà con từ xa về, người dân sống quanh khu vực chốt kiểm soát dịch số 4 đã nhiệt tình giúp đỡ, tặng nước suối và cơm.

Người dân từ miền Nam kéo nhau trở về quê, các chốt kiểm soát dịch tại Huế căng mình xử lý - Ảnh 12.

Trong khi đó, ghi nhận bên trong chốt kiểm soát, các lực lượng chức năng cũng căng hết sức mình để giúp người dân giải quyết các thủ tục, khai báo y tế.

Người dân từ miền Nam kéo nhau trở về quê, các chốt kiểm soát dịch tại Huế căng mình xử lý - Ảnh 13.

Một người dân quét mã QR khai báo về Huế tại chốt.

Người dân từ miền Nam kéo nhau trở về quê, các chốt kiểm soát dịch tại Huế căng mình xử lý - Ảnh 14.

Lực lượng chức năng giải quyết thủ tục cho các phương tiện đi ngang Thừa Thiên Huế.

Người dân từ miền Nam kéo nhau trở về quê, các chốt kiểm soát dịch tại Huế căng mình xử lý - Ảnh 15.

Trưa cùng ngày, ghi nhận tại chốt số 5 Trạm Trung chuyển hầm Hải Vân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế), lực lượng làm nhiệm vụ tại đây cũng đang căng mình giải quyết thủ tục, khai báo y tế cho rất đông người dân từ các tỉnh phía Nam trở về, đi qua địa phương bằng phương tiện xe máy.

Người dân từ miền Nam kéo nhau trở về quê, các chốt kiểm soát dịch tại Huế căng mình xử lý - Ảnh 16.

Các lực lượng giúp người dân khai báo y tế.

Người dân từ miền Nam kéo nhau trở về quê, các chốt kiểm soát dịch tại Huế căng mình xử lý - Ảnh 17.

Nhiều người khá mệt mỏi sau chuyến đi dài, tranh thủ nghỉ ngơi lúc chờ đợi.

Người dân từ miền Nam kéo nhau trở về quê, các chốt kiểm soát dịch tại Huế căng mình xử lý - Ảnh 18.

Được biết, trong điều kiện dịch bệnh phức tạp, TPHCM và nhiều tỉnh phía Nam giãn cách theo Chỉ thị 16, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương đã đề nghị người dân không nên tự ý rời khỏi tâm dịch. Điều này vi phạm nguyên tắc phòng, chống dịch bệnh. Người dân Thừa Thiên Huế đang sinh sống tại các địa phương có dịch hãy bình tĩnh, phối hợp chính quyền địa phương nơi đang cư trú để đẩy lùi dịch bệnh.

Người dân từ miền Nam kéo nhau trở về quê, các chốt kiểm soát dịch tại Huế căng mình xử lý - Ảnh 19.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng cho biết, tỉnh sẽ tìm mọi cách để hỗ trợ công dân. Chính quyền địa phương đang đẩy nhanh tiến độ đưa những người yếu thế từ vùng dịch trở về. Tuy nhiên, do điều kiện của địa phương, nhất là cơ sở cách ly có giới hạn nên Thừa Thiên Huế không thể đón tất cả mà ưu tiên đón người già, trẻ em, người mang thai, người yếu thế...


NỔI BẬT TRANG CHỦ