• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Người hâm mộ World Cup thỏa sức trải nghiệm ẩm thực ở Qatar

Thế giới 06/12/2022 16:23

(Tổ Quốc) - Du khách quốc tế đến Qatar xem World Cup 2022 đã và đang trải qua những khám phá thú vị trong văn hóa ăn uống của quốc gia Ả rập.

Theo hãng AP, ở một khu phố nằm ở ngoại ô thủ đô Qatar, lực lượng an ninh túc trực tại một khu nhà có cổng bao quanh bằng dây thép gai, họ kiểm tra cẩn thận trước khi cho du khách vào bên trong. Tuy nhiên, đây không phải là nơi bí mật nào cả mà chỉ đơn giản là khu vực cho phép du khách trải nghiệm đồ uống có cồn trong thời gian ở Qatar xem World Cup 2022.

Người hâm mộ World Cup thỏa sức trải nghiệm ẩm thực ở Qatar - Ảnh 1.

Mọi người uống bia trước màn hình lớn xem bóng đá tại World Cup 2022. Ảnh: AP.

Từ rất lâu, hạn chế uống rượu bia là một thực tế trong cuộc sống ở quốc gia Hồi giáo thuộc bán đảo Ả rập này. Những người hâm mộ bóng đá đến Qatar dự World Cup 2022 có thể cảm nhận được điều này ngay trước giải đấu khi Chính quyền nước này hủy bỏ việc bán bia ngay tại các sân vận động. Tuy nhiên, nếu có giấy phép, người hâm mộ vẫn có thể thoải mái uống bia tại hàng chục quán bar, phòng chờ và câu lạc bộ đêm của khách sạn được cho phép bán bia rượu. Doanh thu của hãng bia Budwweiser ở khu vực dành cho người hâm mộ FIFA (FIFA Fan Zone) tại Doha vẫn tiếp tục tăng mạnh.

"Phải nói rằng bạn cần bia rượu để tiếp thêm năng lượng cho cuộc sống và đây là thời điểm phù hợp. Bạn không nên nghĩ rằng không thể uống rượu ở Qatar. Chúng ta đều có thể trải nghiệm điều này ở đây", Ed Ball, một người dân Mỹ đã thiết lập bản đồ tìm quán bar trực tuyến ở Doha cho biết.

Bên cạnh những quán bar, các cửa hàng rượu cũng là nơi cư dân và du khách không theo Đạo Hồi có thể mua rượu sau khi có giấy phép do Chính phủ Qatar cấp. Nằm cạnh một trường học trong khu phố Abu Hamour của Doha, một doanh nghiệp nhà nước Qatar Distribution do hãng hàng không Qatar Airways tài trợ có độc quyền phân phối bia rượu và thịt lợn trong nước. Cửa hàng – hiện là cửa hàng duy nhất bán bia rượu ở Qatar, hoạt động theo hệ thống đặt lịch hẹn trước.

Theo hãng AP, du khách đến cửa hàng rượu này sẽ phải trải qua 2 lần kiểm tra giấy tờ tùy thân. Các biển báo cảnh báo rằng bất kỳ hành vi nào nhằm vào lực lượng an ninh đều có thể dẫn đến việc thu hồi giấy phép bán rượu.

Du khách mở rộng khám phá ở đất nước Qatar

Theo AP, đi bộ đến cuối một con phố, du khách sẽ có lối dẫn vào một cửa hàng. Bên trong, các kệ và giá cũng bày nhiều loại rượu, hầu hết có giá từ 12,5 USD đến 45 USD. Một lít rượu vodka Absolut có giá 42 USD trong khi một lít rượu whisky Jack Daniels có giá khoảng 70 USD. Một hộp 24 lon bia Budweiser cũng có giá khoảng 52 USD. Hầu hết các cửa hàng đều cung cấp bánh pizza pepperoni thịt heo đông lạnh, thịt xông khói và thịt lợn đóng hộp. Khách hàng thường chất đầy xe đẩy hoặc mang theo chai và lon bia trên tay, kiểm tra danh sách mua sắm hay nhắn tin cho các thành viên gia đình để kiểm tra lại những gì thật sự cần thiết.

Bên ngoài cửa hàng, một phụ nữ Anh 31 tuổi và là giáo viên ở Qatar đang chất đầy hàng hóa vào cốp xe. Bà cho rằng việc hạn chế bán rượu bia trong các trận đấu cũng có ý nghĩa bởi vì tôi hiểu cảm giác khó chịu ra sao khi ở cạnh những người say xỉn.

Trên khắp vịnh Ba Tư, rượu hiện vẫn bị cấm bán ở Iran, Kuwait, Saudi Arabia và Vương quốc Sharjah ở Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất. Uống rượu bia bị cấm trong đạo Hồi. Cả rượu và thịt lợn đều phải chịu thuế nhập khẩu 100%. Qatar cho biết họ sử dụng nguồn thu từ thuế để cải thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe, cơ sở hạ tầng, giáo dục và các dịch vụ công cộng khác. Du khách không được phép mang rượu vào nước này. Nhiều khách sạn thậm chí còn cấm khách mang rượu lên phòng.

Theo dữ liệu từ Euromonitor International, thống kê ghi nhận Qatar vẫn có thể bán được 23,2 triệu lít đồ uống có cồn vào năm 2021, nâng mức tăng trưởng 14,6% sau đại dịch. Bên cạnh đó, bản đồ quán bar trực tuyến của Ball (một người dân Mỹ) ở Qatar đã giúp du khách khám phá được nhiều điểm đến thú vị ở Qatar và ghi nhận đã hơn 875.000 lượt xem.

"Đối với tôi, uống cũng giống như ăn và đều được xem là một nét văn hóa. Tôi biết uống rượu bia không phải là một phần của Qatar nhưng là một phần của World Cup 2022. Một trong những nhà tài trợ lớn nhất cho mùa World Cup 2022 là Budweiser và hãng bia Budweiser luôn song hành cùng World Cup 2022", Ball viết trên Twitter cho biết.

Các quán bar ở Qatar thường quét ID đối với những người đến. Dermot O'Callaghan, một người hâm mộ bóng đá 66 tuổi đến từ Dublin, Ireland đang thưởng thức một ly bia trong không khí yên tĩnh ở quầy bar và lắc lư theo ban nhạc Cuba Chicas Melao.

"Thật thú vị vì có thể gọi đồ uống ở đây vào buổi tối", Dermot O'Callaghan chia sẻ./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ