• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhật ký nghị trường: Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước và 5 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thời sự 06/04/2021 21:25

(Tổ Quốc) - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, hôm nay (6/4), Quốc hội tiến hành hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước và một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Hôm nay, Quốc hội tiến hành hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước và một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cụ thể, trong sáng nay, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước.

Trước khi tiến hành biểu quyết, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Trường Giang trình bày các dự thảo Nghị quyết. Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm với hình thức nhấn nút điện tử.

Nhật ký nghị trường: Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước và 5 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội  - Ảnh 1.

Toàn cảnh Phiên làm việc sáng 6/4.

Kết quả biểu quyết cho thấy: có 93,96% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; 93,33% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành miễn nhiệm một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 93,33 % đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành miễn nhiệm một số Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội; 93,54% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành miễn nhiệm Tổng thư ký Quốc hội; 93,54 % đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành miễn nhiệm Tổng kiểm toán Nhà nước.

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội được miễn nhiệm gồm: ông Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên - Nhi đồng; ông Phan Xuân Dũng,  Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại; ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Trần Văn Túy, Trưởng ban Công tác đại biểu. Ngoài ra, Tổng Kiểm toán Nhà nước được Quốc hội miễn nhiệm là ông Hồ Đức Phớc.

Nhật ký nghị trường: Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước và 5 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội  - Ảnh 2.

Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước bằng hình thức bỏ phiếu kín

Trong phiên làm việc buổi sáng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Quốc hội tiến hành thảo luận ở Đoàn về nội dung trên.

Tại phiên họp vào chiều nay, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo Quốc hội về kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Phó Chủ tịch nước. Theo đó, bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, được đề cử để Quốc hội bầu làm Phó Chủ tịch nước.

Trước khi Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Phó Chủ tịch nước.

Tiếp đó, Quốc hội tiến hành bỏ phiếu kín sau khi Phó Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Trường Giang trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước. Kết quả, có 447/449 đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước đối với bà Võ Thị Ánh Xuân.

Nhật ký nghị trường: Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước và 5 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội  - Ảnh 3.

Tân Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Cũng trong chiều nay, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Những người được đề cử đều là Ủy viên Trung ương khóa XIII, gồm: Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; Phó Ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh.

Sau đó, Quốc hội đã bầu một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả, 441/442 đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Nhật ký nghị trường: Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước và 5 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội  - Ảnh 4.

5 nhân sự được bầu ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Khi trở thành Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các nhân sự vừa được bầu dự kiến được giới thiệu để bầu giữ các chức danh: Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng; Tổng Thư ký Quốc hội; Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại và Trưởng ban Công tác đại biểu./.

Lê Chung (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ