• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhật ký nghị trường: Tân Chủ tịch Quốc hội được tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng

Thời sự 31/03/2021 21:10

(Tổ Quốc) - Nhiều đại biểu rất vui mừng và đặt nhiều kỳ vọng khi ông Vương Đình Huệ Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội được bầu vào vị trí Chủ tịch Quốc hội.

Ngày 31/3, Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV tiếp tục chương trình làm việc với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, có một số nội dung nổi bật như: tiến hành quy trình bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia; miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín; thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội; Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội...

Nhật ký nghị trường: Tân Chủ tịch Quốc hội được tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng - Ảnh 1.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Nam Nguyễn

Cụ thể, vào phiên họp sáng, tại Hội trường Diên Hồng, Quốc hội đã bầu ông Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia. Nghị quyết công nhận kết quả kiểm phiếu được 100% đại biểu Quốc hội có mặt (473 đại biểu) tán thành thông qua ngay sau đó.

Phát biểu sau lễ tuyên thệ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. "Đây là vinh dự vô cùng to lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề đối với cá nhân tôi", tân Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Nhật ký nghị trường: Tân Chủ tịch Quốc hội được tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng - Ảnh 2.

Tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm lễ tuyên thệ. Ảnh: Nam Nguyễn

Chia sẻ bên hành lang Quốc hội, nhiều đại biểu rất vui mừng khi đã bầu và tín nhiệm ông Vương Đình Huệ vào vị trí Chủ tịch Quốc hội. Theo các đại biểu, tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là người lãnh đạo dày dặn kinh nghiệm khi đã kinh qua nhiều chức vụ quan trọng của đất nước như: Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Ông Lê Thanh Vân, đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau kỳ vọng Chủ tịch Quốc hội mới sẽ tạo ra những chuyển biến trong tổ chức của Quốc hội và sự chuyển động của các đại biểu Quốc hội chuyên trách; quan tâm đến lĩnh vực lập pháp với nhiều bài học kinh nghiệm rút ra ngay từ nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV, nhất là khắc phục tình trạng đưa vào, rút ra các dự luật, tổ chức soạn thảo dự án luật để bảo đảm tính khách quan, để không có chi phối lợi ích nhóm...

Bày tỏ kỳ vọng đối với tân Chủ tịch Quốc hội, đại biểu Phạm Thị Minh Hiền, đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên mong mỏi: "Chủ tịch Quốc hội mới sẽ phát huy tinh thần, giá trị nền tảng mà Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo Quốc hội Khóa XIV đã tạo được; luôn thể hiện được bản lĩnh và nghệ thuật trong quá trình điều hành để nghị trường Quốc hội luôn là diễn đàn sôi nổi, dân chủ, năng động. Với uy tín, năng lực và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của mình, tôi tin tưởng tân Chủ tịch Quốc hội sẽ quy tụ, phát huy được trí tuệ, trách nhiệm, sự sáng tạo của các đại biểu Quốc hội trong quá trình hoạt động".

Trong ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội. Thảo luận ở Đoàn về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội. Sau khi nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo, giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín, đồng thời thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV đối với các ông, bà: Tòng Thị Phóng, Uông Chu Lưu, Phùng Quốc Hiển. Nghị quyết được 94,58% đại biểu Quốc hội có mặt (454/459 đại biểu) tán thành thông qua.

Nhật ký nghị trường: Tân Chủ tịch Quốc hội được tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng - Ảnh 3.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa cho các ông, bà không giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV. Ảnh: TTXVN

Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã trình Quốc hội đề cử để Quốc hội bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội và thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự để bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội. Theo đó, các ông: Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải được đề cử để Quốc hội bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội. Sau đó, các đoàn về thảo luận ở tổ về dự kiến nhân sự để bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội./.

Lê Chung (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ