• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhiều hoạt động kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Thời sự 27/08/2021 17:14

(Tổ Quốc) - Nhiều hoạt động, chương trình ý nghĩa được tổ chức hướng tới kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2021).

Nhiều hoạt động đan xen với tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, các hoạt động trang trí, tuyên truyền được triển khai đan xen với hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021) và phòng, chống dịch Covid-19.

Tại khu vực trung tâm thành phố và các trục đường chính, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ triển khai công tác tuyên truyền cổ động trực quan bao gồm: Trang trí các cụm pano tại khu vực Cát Linh-Giảng Võ, Trần Nhân Tông, các vườn hoa, quảng trường, khu vực Nhà hát Lớn, Ngân hàng Nhà nước…

Trang trí Quốc kỳ, Đảng kỳ và hồng kỳ tại hệ thống cột trước khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, UBND thành phố và Ngân hàng Nhà nước. Sở cũng huy động nguồn lực xã hội hóa thực hiện tuyên truyền các ngày kỷ niệm trên các bảng quảng cáo tấm lớn, màn hình led theo quy định. Tổ chức triển lãm ảnh có nội dung kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại Nhà Triển lãm thành phố.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 - Ảnh 1.

Nhiều hoạt động đan xen với tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh minh họa.

Ngoài ra, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội triển khai trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan bằng nhiều hình thức phù hợp như: Lắp dựng các cụm pano, băng rôn dọc, biểu ngữ… theo maket trang trí đã được thành phố phê duyệt; vận động Nhân dân treo cờ Tổ quốc đảm bảo trang trọng, an toàn.

Công tác trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan sẽ được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế của Thủ đô, đảm bảo đồng bộ, thống nhất trên địa bàn toàn thành phố và tuân thủ các điều kiện về phòng, chống dịch Covid-19.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25-8-1911/ 25-8-2021), từ ngày 22-8, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội sẽ tổ chức triển lãm trực tuyến "Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Vị tướng huyền thoại" nhằm ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam gắn với vị tướng huyền thoại.

Triển lãm gồm 3 chủ đề: "Từ Nhân dân mà ra"; "Người Anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam"; "Di sản của Đại tướng Võ Nguyên Giáp", làm nổi bật dấu ấn, vai trò quan trọng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Tổng Hành dinh Quân đội Nhân dân Việt Nam (Nhà và Hầm D67) từ năm 1968 - 1975, góp phần làm nên những chiến thắng làm thay đổi cục diện chiến trường, đi đến thắng lợi cuối cùng, giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước.

"Những mùa thu lịch sử"- Chương trình nghệ thuật đặc biệt

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chỉ đạo Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với tên gọi "Những mùa thu lịch sử", được phát sóng vào lúc 20h10 ngày 28/8 trên VTV1.

Hòa chung cảm xúc thiêng liêng của mỗi con người Việt Nam trong những ngày mùa thu lịch sử, chương trình nghệ thuật "Những mùa thu lịch sử" có sự kết hợp cảm xúc nồng nàn, sâu lắng về đất nước, tái hiện hành trình vĩ đại của dân tộc thông qua các tiết mục nghệ thuật đặc sắc.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, chương trình thuộc chuỗi các hoạt động văn hóa nghệ thuật nhằm tuyên truyền những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cũng như trong xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước, khẳng định công lao, cống hiến to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong 76 năm qua. Không những vậy, đây còn là một trong những hoạt động văn hóa nghệ thuật mang ý nghĩa thiết thực, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân trong giai đoạn dịch COVID-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Những mùa thu lịch sử" gồm 4 chương. Trong đó, chương đầu có tên "Tháng 8 mùa thu rực lửa"; chương 2 mang tên "Ba Đình với mùa thu lịch sử"; chương 3 là "Non sông liền một dải" và chương 4 "Việt Nam hôm nay - Hào khí mùa thu" với nhiều ca khúc cách mạng được chọn lọc kỹ lưỡng và do nhiều nghệ sĩ tên tuổi thể hiện./.

Thái Linh

NỔI BẬT TRANG CHỦ