• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhịp sống Seoul đang trở về bình thường sau đại dịch COVID-19

Thế giới 12/05/2022 16:49

(Tổ Quốc) - Sau khi chính phủ Hàn Quốc nới lỏng một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, số lượng người dân Seoul di chuyển qua các ga tàu điện ngầm ngày càng tăng, với con số vượt mốc một năm rưỡi qua.

Vào hôm thứ Năm (12/05), số lượng hành khách hàng ngày trên hệ thống tàu điện ngầm Seoul lần đầu tiên vượt mốc 7 triệu người trong vòng một năm rưỡi sau khi một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh đã được nới lỏng.

Theo dữ liệu từ nhà điều hành tàu điện ngầm Seoul Metro, 7.210.000 người đã đi tàu điện ngầm tại thủ đô vào ngày 29 tháng 4. Đây là số lượng hành khách lớn nhất trong một ngày, kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2020.

Nhịp sống Seoul đang trở về bình thường sau đại dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Người đi làm phải đeo khẩu trang khi chờ chuyến tại ga tàu điện ngầm ở Seoul, ngày 9 tháng 2. Số lượng người sử dụng phương tiện này hàng ngày lần đầu tiên vượt mốc 7 triệu người sau một năm rưỡi qua. Ảnh: AP-Yonhap.

Trung bình có khoảng 7.320.000 hành khách sử dụng hệ thống tàu điện ngầm Seoul trong vòng 24 giờ vào năm 2019. Tuy nhiên, con số trung bình đã giảm xuống còn 5.300.000 người trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm 2020 đến tháng 3 năm 2022.

Bắt đầu từ ngày 18 tháng 4, quốc gia này đã gỡ bỏ hầu hết các hạn chế phòng tránh đại dịch, bao gồm giới hạn 10 người tại những nơi tụ tập riêng và lệnh giới nghiêm lúc nửa đêm tại các nhà hàng, quán cà phê và quán bar.

Dữ liệu cho thấy các chuyến tàu điện ngầm ở Seoul chở trung bình 6.620.000 người mỗi ngày từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 4, tăng 5.900.000 người từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 4.

Đáng chú ý, số lượng hành khách trung bình hàng ngày trên tàu điện ngầm Seoul đi vào ban đêm đã tăng từ 227.000 người trong giai đoạn 11-15 tháng 4 lên 240.000 người trong giai đoạn 25-29 tháng 4.

Tuần trước, chính quyền thành phố Seoul cho biết, họ sẽ bắt đầu nối lại các hoạt động giao thông công cộng vào đêm khuya trong thành phố, bằng cách kéo dài giờ hoạt động của tàu điện ngầm đến 1 giờ sáng, thay vì nửa đêm vào các ngày trong tuần. Kế hoạch này sẽ bắt đầu vào khoảng tháng 6.

Hương Thanh

NỔI BẬT TRANG CHỦ