• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhóm người dự lễ Đại lễ Phật đản đu bám trên xe điện chật cứng để ra ngoài chùa Tam Chúc

Cư dân mạng 14/05/2019 14:01

(Tổ Quốc) - Một cô gái trong nhóm người này thậm chí đã phải ôm eo người bên cạnh để trụ trên chiếc xe điện quá tải.

Những bức ảnh chụp tại khu vực tổ chức Đại lễ Phật đản đang diễn ra tại chùa Tam Chúc (Hà Nam) nhanh chóng gây chú ý. Cô gái đăng ảnh kèm chú thích:

"Xe điện lúc vào thì được, lúc ra không có, mọi người chen chúc, bấu víu nhau để được đi ra. Đa số đều đi bộ ra ngoài cổng, tận 5 km vì không có xe điện".

Nhóm người dự lễ Đại lễ Phật đản đu bám trên xe điện chật cứng để ra ngoài chùa Tam Chúc - Ảnh 1.
Nhóm người dự lễ Đại lễ Phật đản đu bám trên xe điện chật cứng để ra ngoài chùa Tam Chúc - Ảnh 2.

Chiếc xe điện trong ảnh đang bị quá tải. Nhiều phụ nữ đu bám trên phương tiện này, bất chấp hành động đó có kém duyên hay không. Chưa kể, xe chở quá số người quy định dễ gây nguy hiểm.

Nhiều dân mạng bày tỏ ái ngại khi xem bức ảnh này. "Nếu thực sự như vậy, thì ở nhà xem truyền hình đưa tin còn hơn, đến đó chỉ chen chúc cũng đủ mệt rồi!", tài khoản Bình Định than thở.

Trong khi đó, đa số đều cho rằng dù đông nhưng du khách cũng không nên hành động như nhóm người trong ảnh. 

Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc - Vesak 2019 được tổ chức từ ngày 12 đến ngày 14/5 tại chùa Tam Chúc (xã Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam) với ước tính hơn 20.000 người sẽ tham dự. Dù ban tổ chức đã bố trí trên 400 xe điện để phục vụ 24/24h trong các ngày diễn ra đại lễ nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân.

Nhiều du khách, phật tử mất 5 tiếng đồng hồ để lên đến điện Tam Thế cho kịp giờ dự khai mạc đại lễ.

Duy Nam

NỔI BẬT TRANG CHỦ